Hội nghị Ủy ban MTTQVN thành phố Đà Nẵng lần thứ 8, khóa X:

Phải huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia công cuộc xây dựng và phát triển

Thứ bảy, 14/01/2017 07:40

(Cadn.com.vn) - “Năm 2016, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Mặt trận các cấp, thành phố Đà Nẵng đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực”, đó là khẳng định của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tại Hội nghị Ủy ban MTTQVN thành phố Đà Nẵng lần thứ 8, khóa X (nhiệm kỳ 2014-2019) được tổ chức ngày 13-1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, năm qua, thành phố vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao so với bình quân chung của cả nước, đạt trên 9%. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều tăng cao so với năm 2015, đạt và vượt so với kế hoạch đề ra năm 2016. Có một số ngành, lĩnh vực tăng trưởng đạt mức kỷ lục kể từ ngày chia tách đến nay, ví như ngành dịch vụ, thương mại, du lịch. Hay như thu ngân sách đạt gần 20 ngàn tỷ đồng, tăng trên 30% kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, thương binh xã hội, dân số... đều đạt được các chỉ tiêu tăng trưởng và phát triển trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Quốc phòng - an ninh được củng cố, TTATXH tuy có mặt này mặt kia nhưng cơ bản ổn định; hệ thống chính trị từ Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã hội được củng cố và phát triển.

Cũng theo ông Võ Công Trí, lĩnh vực văn hóa tiếp tục được đầu tư phát triển, nhiều chủ trương, chính sách về văn hóa, nhiều công trình văn hóa, thiết chế văn hóa được đưa vào sử dụng. “Điều đó cho thấy, sau 20 năm Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố từng bước điều chỉnh các chủ trương, chính sách, đặc biệt quan tâm đúng mức đến các lĩnh vực văn hóa. Văn hóa từng bước trở thành nhân tố phát triển bền vững”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhìn nhận.

Về hoạt động của MTTQVN thành phố và các cấp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, Mặt trận đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Mặt trận các cấp đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân; tuyên truyền nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; thực hiện chủ trương xây dựng thành phố “5 không”, “3 có”, và gần đây nhất là chương trình thành phố “4 an”. Mặt trận cũng thể hiện vai trò rất quan trọng trong việc vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các CVĐ do Mặt trận chủ trì, như CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Đặc biệt về mặt chính trị, Mặt trận cũng thể hiện vai trò quan trọng của mình trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bầu cử, tổ chức các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đúng luật; tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân thể hiện quyền làm chủ của mình không chỉ trên lĩnh vực kinh tế - xã hội mà cả trên lĩnh vực chính trị. Điều đó có ý nghĩa rất quan trọng...

Bà Đặng Thị Kim Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Ủy ban MTTQVN 7 quận, huyện.

Liên quan đến công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, theo ông Võ Công Trí, Mặt trận cũng có nhiều đóng góp quan trọng. Lãnh đạo thành phố biểu dương và trân trọng cảm ơn sự đóng góp rất quan trọng, rất to lớn của Mặt trận các cấp và các tầng lớp nhân dân thành phố, trong đó có sự hướng dẫn, tham gia của các vị lão thành, nhân sĩ trí thức, các chức sắc tôn giáo để thành phố vượt qua nhiều khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, năm 2017 chắc chắn vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải đoàn kết, nỗ lực hơn nữa thì mới có thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đề ra. Vì vậy, Mặt trận các cấp khắc phục tốt những hạn chế, thiếu sót; đồng thời, cần chú trọng hơn vào chiều sâu, chú ý đến trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt phải huy động được tất cả các tầng lớp nhân dân thành phố, chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức tham gia đóng góp vào xây dựng và phát triển thành phố. Tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc...

Với những thành tích đã đạt được trong năm qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân đã quyết định tặng “Cờ thi đua xuất sắc” cho Ủy ban MTTQVN thành phố Đà Nẵng. Nhân hội nghị này, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố cũng đã tặng “Cờ thi đua xuất sắc toàn diện dẫn đầu” cho MTTQVN Q. Hải Châu; tặng “Cờ thi đua xuất sắc toàn diện” cho MTTQVN H. Hòa Vang và Q.Sơn Trà; tặng “Cờ thi đua xuất sắc” cho MTTQVN Q. Liên Chiểu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ.

D.Hùng