Phải nghiêm trị xe khách trá hình Huế - Đà Nẵng

Thứ hai, 22/06/2020 14:54

Ngày 21-6, CATX Hương Thủy (TT-Huế) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm vụ phụ xe buýt tuyến Huế - Đà Nẵng bị một số đối tượng nghi liên quan đến xe khách trá hình đánh trên QL1A đoạn gần trạm thu phí Phú Bài (P. Phú Bài, TX Hương Thủy, TT-Huế).

Nhiều lực lượng tham gia đoàn liên ngành “bắt nóng” xe trá hình tuyến Huế - Đà Nẵng. 

Phụ xe buýt bị đánh vì nắm thông tin xe trá hình?

Theo ông Võ Phi Cường - Đội trưởng đội xe buýt Huế - Đà Nẵng cho biết, chủ trương tại buổi tiếp dân ngày 10-6 ở trụ sở tiếp công dân tỉnh TT-Huế do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì đã thống nhất để người của đoàn xe buýt Huế- Đà Nẵng phối hợp với lực lượng liên ngành trong việc xử lý xe chở khách trá hình. Vì vậy, ngày 20-6, đoàn xe buýt Huế - Đà Nẵng phối hợp cùng tổ liên ngành kiểm tra xe trá hình. Đoàn xe buýt bố trí 2 người là anh Ngô Văn Sang (phụ xe buýt) và anh Đặng Văn Quý (lái xe buýt Huế - Đà Nẵng) xuống gần trạm thu phí Phú Bài để theo dõi, báo số xe của xe chở khách trá hình cho ông Võ Phi Cường báo lại cho tổ công tác liên ngành để kiểm tra, xử lý.

Sau hơn 1 giờ có mặt trên QL1, phụ xe Ngô Văn Sang băng qua bên kia đường để mua nước uống thì bất ngờ bị 3 người đi trên ô-tô 7 chỗ BKS 75A- 05175 dừng xe đánh. “Khi tôi băng sang bên kia đường để mua 2 chai nước cho tôi và anh Quý uống thì chiếc xe 7 chỗ bất ngờ tấp vào rồi nhảy xuống vờ hỏi “mi người ở đây à”, tôi trả lời “dạ” thì bất ngờ người lái ô-tô 7 chỗ dùng tay kẹp cổ giữ chặt tôi lại, 2 người trên xe 7 chỗ lao tới nhặt đá và dùng chìa khóa xe ô-tô đánh vào phía sau đầu. Đánh tôi xong họ leo lên xe còn nói lấy “hàng” xuống mà chặt cho hắn chết luôn, rồi xe này chạy vào hướng Đà Nẵng”- anh Sang nhớ lại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, CATX Hương Thủy đã đến hiện trường để điều tra vụ việc. Cơ quan CA cũng đã tiến hành trích xuất camera tại khu vực xảy ra vụ việc phụ xe buýt bị đánh. Đáng chú ý, theo phụ xe Ngô Văn Sang và một số người, chiếc xe 7 chỗ 75A - 05175 này trước đó đã chạy lui chạy tới trên đoạn QL1 này nhiều lần để theo dõi, tìm cơ hội đánh người xe buýt Đà Nẵng đang theo dõi để cung cấp thông tin cho lực lượng liên ngành. “Đây là hành vi côn đồ, manh động, đánh người có tổ chức. Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho những người trong đoàn xe buýt Huế - Đà Nẵng của chúng tôi”- ông Võ Phi Cường và những người trong đoàn xe buýt Huế - Đà Nẵng bức xúc.

Anh Sang bị các đối tượng đánh dẫn đến thương tích. 

“Bắt nóng” hàng loạt xe trá hình

Theo một cán bộ tham gia đoàn liên ngành thì vụ việc người của xe buýt Huế - Đà Nẵng bị đánh xảy ra sau gần 3 ngày sau khi lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế triển khai kế hoạch phối hợp liên ngành, bắt giữ hàng chục ô-tô loại 7 chỗ chở khách trá hình tuyến Huế - Đà Nẵng. Trước đó, ngày 18-6, lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế triển khai kế hoạch liên ngành, “bắt nóng” hàng loạt xe chở khách trá hình tuyến Huế - Đà Nẵng. Ngay trong buổi đầu triển khai, tổ công tác liên ngành gồm: Thanh tra Sở GTVT, Phòng CSGT CA tỉnh, Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH, Đội CSGT CATP Huế đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 4 xe ô-tô chở khách trá hình trên tuyến Huế - Đà Nẵng.

Cụ thể, khoảng 7 giờ 25 ngày 18-6, tại Km 833+900 QL1, tổ công tác liên ngành kiểm tra, phát hiện xe ô-tô 7 chỗ BKS 75A-159.33 do tài xế Nguyễn Đức Đông (1987, trú H.Hải Lăng, Quảng Trị) đang vận chuyển khách trái quy định. Làm việc với tổ công tác, tài xế Đông thừa nhận điều khiển chiếc xe có phù hiệu “Xe hợp đồng” vận chuyển khách theo hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển khách, đồng thời bị tạm giữ GPLX theo quy định. Đến khoảng hơn 10 cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe ô-tô 7 chỗ BKS 75A - 149.93 do tài xế Trần Văn Thai (1988, trú TP Huế) điều khiển chở khách trá hình trên tuyến Huế - Đà Nẵng. Làm việc với tổ công tác, tài xế xuất trình “hợp đồng” vận chuyển khách, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác làm rõ “hợp đồng” vận chuyển khách do tài xế xuất trình không đúng quy định...

Một trong những xe hợp đồng “trá hình” bị lực lượng chức năng phát hiện trong sáng 18-6.

Cùng thời điểm, tổ công tác kiểm tra, làm rõ ô-tô 7 chỗ BKS 75A-167.19 do tài xế Trương Như Tùng (1994, trú TT-Huế) điều khiển đang hoạt động chở khách trái quy định. Tài xế Tùng đã thừa nhận điều khiển xe vận chuyển khách không có phù hiệu, đồng thời bị tạm giữ GPLX theo quy định... Cũng trong sáng 18-6, chiếc xe ô tô loại 7 chỗ BKS 75A - 108.45 cũng “né” sự kiểm tra của tổ công tác liên ngành, sau đó bị Trạm CSGT Phú Lộc Phòng CSGT CA tỉnh đón lõng. Lực lượng chức năng xác định, chiếc xe này thuộc HTX Dịch vụ vận tải ô-tô Trường Phát, do tài xế Nguyễn Mạnh Dũng (1984, trú TP Đà Nẵng) điều khiển, chở khách trá hình trên tuyến Huế - Đà Nẵng...

Đáng chú ý, trong đợt thực hiện kế hoạch phối hợp kiểm tra liên ngành lần này, việc kiểm tra xử lý “xe dù, xe ké” cũng như xe vận chuyển khách trá hình trên tuyến Huế- Đà Nẵng... ngoài các lực lượng: Thanh tra Sở GTVT tỉnh TT-Huế, Phòng CSGT CA tỉnh, Phòng CSQLHC về TTATXH, Đội CSGT CATP Huế, còn có sự tham gia phụ trách cán bộ của Ban ATGT tỉnh TT-Huế. Theo tổ công tác liên ngành, các tài xế chở khách trá hình đối phó tinh vi, đưa ra nhiều lý do nhằm đối phó, thậm chí có xe soạn sẵn cả “hợp đồng” khống để đối phó với lực lượng chức năng, tìm mọi cách né tránh tổ công tác kiểm tra...

H.LAN