Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết 6 tháng công an phường:

“Phải nỗ lực cống hiến để du khách đến Đà Nẵng luôn thấy được sự yên bình”

Thứ tư, 25/06/2014 11:19

(Cadn.com.vn) - Ngày 24-6, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của công an phường (CAP) (CATP Đà Nẵng), tuyên dương khen thưởng 11 tập thể, 45 cá nhân CA các phường đã hoàn thành xuất sắc trên các mặt công tác; 1 tập thể có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn tặng giấy khen cho các tập thể CAP. Ảnh: C.H

Tỷ lệ điều tra khám phá án tốt

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc CATP nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2014, CA 45 phường đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của giám đốc CATP về công tác đảm bảo ANCT, TTATXH; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các Nghị quyết, kế hoạch, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác đảm bảo ANTT và triển khai nhiều mô hình hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, địa bàn. Nhờ đó, tình hình ANCT được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng, đột xuất, bất ngờ.

Kết quả, CA các phường đã cùng lực lượng CA toàn TP điều tra, khám phá 238/440 vụ, đạt 54,09%, không để xảy ra oan sai, vi phạm pháp luật, trong đó nổi lên là trộm cắp tài sản, cướp giật, cố ý gây thương tích (riêng CAP điều tra khám phá đạt tỷ lệ 50%), trong đó nhiều phường có tỷ lệ điều tra khám phá án cao đáng biểu dương như: CAP Hải Châu II (12/14 vụ); Thuận Phước (12/15 vụ); Mỹ An (20/26 vụ)...

Bên cạnh đó, các phường đã lập hồ sơ điều tra xử lý 1.200 vụ với 2.278 đối tượng vi phạm hành chính; bắt giữ 179 vụ, 644 đối tượng cờ bạc; tổ chức kiểm tra 13.854 lượt cơ sở lưu trú, lập biên bản 1.012 trường hợp; phát hiện lập biên bản 193 trường hợp vi phạm về ngành nghề kinh doanh có điều kiện; phát hiện 3.229 trường hợp vi phạm TTATGT, TTĐT, xử phạt 2.987 trường hợp...

Trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, xây dựng lực lượng hậu cần, đến nay, đã có 56/56 phường, xã xây dựng và tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa CSKV với tổ trưởng tổ dân phố về đảm bảo ANTT; phát huy và củng cố nhiều mô hình quần chúng  tham gia gìn giữ ANTT ở địa bàn, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo ANTT của CA toàn TP.

Riêng mô hình CSKV sử dụng xe đạp trong khi thi hành công vụ, sau một thời gian nhân rộng theo chỉ đạo của Giám đốc CATP, đến nay đã có 39/45 phường triển khai, trang bị được 195 xe. Việc thực hiện mô hình này không chỉ đạt kết quả cao trong công tác tuần tra, bám địa bàn giải quyết công việc mà còn xây dựng được hình ảnh rất đẹp, thân thiện trong mắt người dân và du khách; tạo sự gần gũi, gắn kết CSKV với quần chúng nhân dân, được nhân dân ủng hộ.

Đại tá Lê Văn Tam tặng giấy khen của Giám đốc CATP cho các cá nhân xuất sắc CA các phường.

Đại tá Lê Văn Tam, Phó giám đốc CATP đánh giá: Với việc triển khai tốt các mặt công tác, CA các phường đã đạt thành tích cao ở nhiều đầu việc, nhất là kết quả điều tra khám phá đạt tỷ lệ 50% rất đáng biểu dương, khen ngợi.

Đại tá Lê Văn Tam cũng lưu ý, trong 13 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm mà Giám đốc CATP đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ thì công tác điều tra khám phá án CAP vẫn phải đặt lên hàng đầu, dồn sức đấu tranh, nhất quyết không được để xảy ra điểm nóng, vụ việc nghiêm trọng.

Để làm được vậy, Ban chỉ huy CA từng phường phải duy trì, siết chặt hơn trong việc quản lý địa bàn, đối tượng để kịp thời ngăn ngừa, đấu tranh, hạn chế đến mức thấp nhất vụ việc vi phạm liên quan đến ANTT.

Đại tá Lâm Cao Luynh, Phó Giám đốc CATP tặng giấy khen của Giám đốc CATP cho các cá nhân xuất sắc CA các phường.

Đừng để mất hình ảnh đẹp trong lòng dân

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn biểu dương các đơn vị CAP đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT cũng như xây dựng những mô hình, phong trào hay trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, góp phần vào kết quả chung của toàn lực lượng CATP.

Thiếu tướng nhấn mạnh: Thời gian qua, lãnh đạo Bộ CA, CATP đã có nhiều hoạt động, trực tiếp dành nhiều sự quan tâm cho lực lượng CAP với mong muốn sẽ tìm ra mô hình, điển hình hay của CAP ở Đà Nẵng để nhân rộng ra toàn quốc, đó là điều rất vinh dự, tự hào.

“Trong những lần làm việc với lực lượng CAP của lãnh đạo Bộ CA, các đồng chí lãnh đạo dù chỉ gửi tặng CBCS một cuốn sổ tay, nhưng đằng sau sự gửi tặng ấy, các đồng chí kỳ vọng, nhắn nhủ đến CBCS biết bao điều. Rằng, với cuốn sổ ấy, các đồng chí hãy ghi thật nhiều vào đó từng công việc mình đã làm tốt, thậm chí những việc chưa làm được để soi lại bản thân mình, từ đó quyết tâm hơn, hoàn thành xuất sắc hơn nhiệm vụ được giao” - Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn nói.

Với Ban chỉ huy CA các phường, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, trong chỉ đạo điều hành phải luôn thể hiện được tính chuyên nghiệp để chỉ đạo, điều chỉnh công việc cũng như nền nếp tác phong của CBCS đi vào nền nếp hơn.

Tới đây, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn đề nghị hàng tháng sẽ triển khai việc báo cáo những chiến công cũng như những hạn chế, tồn tại của CA các phường để đưa trên sóng truyền hình Vì ANTQ, bởi làm như vậy vừa ghi nhận được thành tích, vừa nhắc nhở các đơn vị chưa làm tốt phải tự hổ thẹn, có sự nỗ lực vươn lên.

Trong 6 tháng cuối năm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn lưu ý CA các phường cần tập trung cho những phần việc quan trọng, cụ thể: Lãnh đạo CA mỗi phường phải rà soát kỹ xem thời gian qua đã làm tốt được gì, chưa làm được gì từ công tác quản lý địa bàn, đối tượng, công tác phối hợp với các lực lượng, địa bàn giáp ranh đến tinh thần trách nhiệm của CBCS giải quyết công việc tại cơ sở để có điều chỉnh.

Việc gì làm tốt thì cố gắng làm tốt hơn; việc gì chưa làm tốt, CBCS nào chưa làm hết trách nhiệm, có biểu hiện ngại khó, ngại khổ thì phải xem lại, chấn chỉnh kịp thời, không để ảnh hưởng đến công việc chung, vì đây là nhiệm vụ của Ban chỉ huy CA mỗi phường.

Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc CATP tặng giấy khen của Giám đốc CATP cho các cá nhân xuất sắc CA các phường.

Trong công tác điều tra khám phá án, Thiếu tướng lưu ý: án thường hay trọng án đều quan trọng như nhau và mọi vụ việc xảy ra đều phải căng sức điều tra, làm rõ. Bên cạnh đó, đề nghị CA mỗi phường xem lại quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin giữa lực lượng CA các cấp; quan hệ giữa CSKV với tổ dân phố, khu dân cư bởi đây là quan hệ phối hợp rất quan trọng, góp phần lớn để CAP hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình. Riêng 6 CAP chưa thực hiện mô hình tuần tra bằng xe đạp, phải triển khai ngay chứ không có chuyện giải thích tới lui rằng địa bàn không thích hợp như trước đây từng kể lể.

“Để giữ được “thương hiệu” Đà Nẵng là TP bình yên, đáng sống, mỗi CBCS CAP phải nghiêm túc thực hiện tốt những kỷ cương, kỷ luật của ngành cũng như Giám đốc CATP đã đề ra để tu dưỡng tốt đạo đức, lối sống. Phải biết kiềm chế, hy sinh, nhất quyết không để mất đi hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CA trong lòng dân. Bởi, chúng ta phấn đấu không chỉ cho mình mà còn phấn đấu cho đơn vị, gia đình, dòng họ, vậy nên mỗi CBCS cần phải rất thận trọng, rất kỹ ở từng hành vi, từng lời nói.

Với tập thể CA các phường, cần gắn nhiệm vụ chính trị của mình với mục tiêu chung, tiếp tục góp phần thực hiện, xây dựng TP có nếp sống văn minh đô thị, chương trình “5 không, 3 có” cũng như “thương hiệu” của CATP; phải nỗ lực phấn đấu thế nào, cống hiến thế nào để nhân dân thành phố luôn yên tâm và xem lực lượng CA là lá chắn vững chắc, du khách đến Đà Nẵng lúc nào cũng nhận thấy được sự thanh bình, yên tâm và muốn đến, ở lại Đà Nẵng nhiều hơn” - Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Công Hạnh