Phải nói được những điều cử tri mong muốn

Thứ bảy, 08/05/2021 16:28

Cử tri thôn miền núi Phú Túc (xã Hòa Phú, H. Hòa Vang) nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức diễn ra vào ngày 23-5 đến. Trong lúc, các địa phương vùng nội thành chỉ chuẩn bị cho bầu cử 2 cấp thì ở vùng nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng) phải tập trung cho bầu cử 4 cấp. 

Anh Nguyễn Hữu Long (thôn Diêu Phong, xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang) mới ngoài 30 tuổi nhưng đã nhiều lần được cầm lá phiếu bầu cử, nhưng lần bầu cử này anh thấy công tác tuyên truyền của địa phương chu đáo, cẩn thận nhất. Qua những buổi tuyên truyền, anh hiểu rằng lá phiếu mình bầu cũng không kém phần quan trọng. Tất cả đều do cử tri lựa chọn để người trúng cử nói thay tâm tư, nguyện vọng của mình. Vì thế, đến mỗi đợt bầu cử, anh thường dự đầy đủ các cuộc họp cử tri do xã, thôn tổ chức, nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động và tìm hiểu thêm về họ để bầu cho đúng. Anh cũng mong muốn, các đại biểu sau khi trúng cử thì đừng quên những gì đã hứa với cử tri, dũng cảm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, lắng nghe dân; đồng thời dành nhiều thời gian đi cơ sở để kịp thời nắm bắt, phản ánh những kiến nghị bức xúc của cử tri.

Còn ở thôn miền núi Phú Túc (xã Hòa Phú, H. Hòa Vang), chúng tôi cũng cảm nhận ý thức trách nhiệm công dân của đồng bào Cơ Tu nơi đây với kỳ bầu cử sắp đến rất rõ. Tuy không nhiều chữ, nhưng những thông tin về bầu cử bà Đinh Thị Giới (73 tuổi) biết rất rõ. Lý giải về nguồn thông tin của mình, bà bảo: "Mình đã có con, có cháu kể cho, lại có báo đài tuyên truyền hàng ngày nên không thiếu thông tin đâu. Bọn trẻ bây giờ chúng được học hành đầy đủ, nhận thức tốt nên biết ai có đức, có tài thì mình cứ hỏi con, hỏi cháu để nắm mà đi bỏ phiếu". Ông Lê Văn Nghĩa- Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Phú Túc xác nhận, nhiều lần bầu cử trước đây, tỷ lệ người dân trong thôn đi bầu cử đạt rất cao. Và, đợt bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND lần này, thôn đặt mục tiêu phấn đấu 100% cử tri đi bầu. Đồng bào Cơ Tu ở Phú Túc giờ đã nâng cao nhận thức và hiểu được tầm quan trọng của việc đi bỏ phiếu, chọn người đại diện cho quyền lợi của mình. Do đó, mục tiêu trên chúng tôi đặt ra là hoàn toàn có cơ sở…

Bên cạnh đó, ở vùng nông thôn, phần lớn người dân thường chú trọng đến các ông bà "nghị huyện, nghị xã" bởi đó là những người gần nhất do họ bầu ra. Vì thế, theo lão nông Phùng Xuân (thôn La Châu, xã Hòa Khương, H. Hòa Vang), lá phiếu bầu đại biểu HĐND huyện, xã bao giờ cũng được cử tri cơ sở dành nhiều suy tư nhất cũng như có cơ sở để lựa chọn nhất. Điều đó chứng tỏ cử tri đã ý thức được kết quả bầu đại biểu HĐND huyện, xã sẽ tác động trực tiếp đến quyền lợi của họ như thế nào. Để cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương hoạt động hiệu quả, thực sự đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân, đợt bầu cử này cử tri không chỉ lựa chọn người có phẩm chất đạo đức mà còn phải lắng nghe, thấu hiểu thực trạng của cử tri và nói được những điều cử tri mong muốn. "Tôi rất phấn khởi, mong chờ đến ngày được cầm trên tay lá phiếu để bầu ra những đại biểu biết chăm lo cho đời sống của người dân và góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững", ông Xuân cho biết thêm.
Có thể nói rằng, ngày hội lớn của toàn dân đang đến gần, không khí cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống chính trị của nhân dân. Bà con cử tri vùng nông thôn Hòa Vang nói riêng và TP Đà Nẵng nói chung đang mong chờ ngày bầu cử để thực hiện quyền làm chủ của mình, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng về người đại biểu nhân dân thông qua lá phiếu bầu.

VY HẬU