Phải quyết liệt đấu tranh với tội phạm công nghệ cao

Thứ ba, 22/11/2016 10:48

(Cadn.com.vn) - Chiều 21-11, đồng chí Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đến động viên, thưởng nóng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) CATP Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc xác lập, điều tra và phá nhanh chuyên án sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt số tiền nhiều tỷ đồng. Đồng chí Võ Công Trí nhấn mạnh:

Báo cáo với đồng chí Võ Công Trí  về nội dung triển khai, khám phá chuyên án, đại tá Võ Văn Lanh - Phó phòng CSKT cho biết: Từ nhiều nguồn tin thu thập được, ngày 19-10, đơn vị đã đề xuất lãnh đạo CATP cho xác lập Chuyên án CNC1016 để đấu tranh với hoạt động của các đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại. Qua thu thập tài liệu, ban chuyên án xác định đối tượng chủ mưu là Nguyễn Hùng Dương (1994, trú thôn Phương Ngạn, xã Triệu Long, H. Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Dương là đối tượng đã sử dụng mạng máy tính, viễn thông, Internet, sau đó dùng chiêu thức chiếm quyền quản trị tài khoản Facebook (hack) của tổng cộng hơn 110 người (chủ yếu là người định cư ở nước ngoài). Khi chiếm được tài khoản, Dương sử dụng các tài khoản này giả danh họ để trò chuyện, nhắn tin với người thân chủ tài khoản tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành trên cả nước để lừa đảo chiếm đoạt thẻ cào điện thoại với tổng số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Đại tá Trần Mưu báo cáo về tình hình hoạt động của tội phạm công nghệ cao với đồng chí Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Sau một thời gian đấu tranh, đến lúc thời cơ chín muồi, ngày 11-11, các tổ trinh sát của Đội Phòng chống công nghệ cao (Phòng CSKT) đã phá án, khởi tố bắt tạm giam đối tượng Dương về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo đại tá Võ Văn Lanh, đây là chuyên án lớn được lực lượng CSKT làm rõ có tổng số tiền bị chiếm đoạt lớn nhất và nhiều bị hại nhất trên toàn quốc từ trước đến nay. Trong khi đó, đối tượng là người địa phương khác đến Đà Nẵng để hoạt động. “Dương là đối tượng có thủ đoạn rất tinh vi khi hoạt động phạm tội. Đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm phạm tội để tránh sự phát hiện của cơ quan CA, nên quá trình đấu tranh chuyên án gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt, ban chuyên án đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để thu giữ, chuyển hóa tài liệu, chứng cứ điện tử để chứng minh, khiến đối tượng không thể chối cãi” - đại tá Lanh nói.

Về hoạt động của tội phạm công nghệ cao, tại lễ khen thưởng, đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc CATP cũng báo cáo với Phó Bí thư Thường trực Võ Công Trí: Thời gian qua, ngoài thủ đoạn mà đối tượng Dương thực hiện, vừa được ban chuyên án phá thành công, tình hình hoạt động, các hành vi khác của loại tội phạm công nghệ cao đang diễn biến rất phức tạp. Các đối tượng thường câu kết thành lập các đường dây, ổ nhóm sử dụng mạng máy tính, viễn thông, internet để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Phương thức thủ đoạn của chúng tinh vi, chủ yếu lợi dụng các trang mạng xã hội như viber, zalo, Facebook... sau đó đưa ra các thông tin không đúng sự thật về việc trúng thưởng và yêu cầu bị hại chuyển tiền qua tài khoản hoặc nạp thẻ cào điện thoại qua trang web để chiếm đoạt. Để hoàn thành các phi vụ lùa đảo, đối tượng còn mua CMND mở tài khoản tại các ngân hàng hòng thực hiện việc rút tiền do bị hại chuyển đến nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đồng chí Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thưởng nóng cho ban chuyên án.

Phát biểu tại lễ khen thưởng, đồng chí Võ Công Trí nhấn mạnh: Khi nghe báo cáo về kết quả chuyên án mà CATP phá thành công, lãnh đạo TP, Thường trực Thành ủy rất vui. Đây là vụ án có quy mô lớn, gây thiệt hại số tiền lớn và hành vi lừa đảo rất tinh vi nên cần phải loại bỏ, cắt vòi ngay. Với ban chuyên án, dù thời gian ngắn, nhưng với việc thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, các đồng chí đã phá nhanh chuyên án, đưa đối tượng ra ánh sáng, chờ chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật, góp phần cảnh báo, răn đe cho xã hội, tạo niềm tin cho nhân dân thành phố. Phá thành công chuyên án là rất đáng biểu dương, được lãnh đạo TP đánh giá cao. “Thời điểm nền kinh tế phát triển cũng sẽ kéo theo sự phát triển công nghệ cao ngày càng tân tiến hơn. Và các loại tội phạm công nghệ cao cũng lợi dụng sự phát triển ấy để tìm đủ thủ đoạn hòng trục lợi. Vì vậy, tôi đề nghị lực lượng CATP nói chung, Phòng CSKT và Đội Phòng, chống tội phạm công nghệ cao nói riêng phải thường xuyên nâng cao nghiệp vụ, hoàn thiện hơn các quy phạm pháp luật để vào cuộc quyết liệt, bóc gỡ những thủ đoạn, mánh khóe gian dối của tội phạm, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra, góp phần đảm bảo ANTT, cùng TP thực hiện tốt Chương trình xây dựng TP 4 an. Đối với việc hỗ trợ công cụ, trang thiết bị cho lực lượng CA trong công tác phòng chống loại đối tượng này, TP luôn ủng hộ và sẽ có những xem xét, qua đó tạo điều kiện cho các lực lượng nghiệp vụ hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ” - đồng chí Võ Công Trí nhấn mạnh.

Đón nhận sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Thành ủy, đại tá Trần Mưu hứa với Thường trực Thành ủy và nhân dân rằng, trong công cuộc đấu tranh với các loại tội phạm nói chung, tội phạm công nghệ cao nói riêng, lãnh đạo CATP sẽ tập trung chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ quyết liệt hơn trong việc truy xét, bóc gỡ các hành vi xảo quyệt của tội phạm. “Để tội phạm lộng hành, để lọt tội phạm, nhất là các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội là lực lượng CA có khuyết điểm với lãnh đạo TP, với nhân dân. Vì vậy, trong mỗi vụ việc, mỗi chuyên án, từng CBCS được giao nhiệm vụ phải vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình” -  đại tá Trần Mưu nói.

Công Hạnh