Phải quyết liệt triển khai dự án cảng biển Liên Chiểu

Thứ năm, 15/03/2018 11:18

Sáng 14-3, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cùng Đoàn công tác của Thành ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến. Nhiều vấn đề “nóng” đã được Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đặc biệt lưu tâm, nhấn mạnh...

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu.   Ảnh: P.T

Tại buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Võ Công Chánh cho biết, kinh tế Q. Liên Chiểu tiếp tục phát triển ổn định, đảm bảo theo cơ cấu công nghiệp- dịch vụ- nông nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá... Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của quận trong thời gian tới, Q.Liên Chiểu đã đề xuất 11 kiến nghị, trong đó đáng chú ý là kiến nghị đề nghị lãnh đạo TP hết sức quan tâm để có điều kiện triển khai dự án Ga đường sắt, Khu kho tàng cơ sở sản xuất sau Ga đường sắt mới và Cảng biển Liên Chiểu; Khu du lịch Làng Vân, Khu du lịch sinh thái Nam Ô, tạo thuận lợi cho cuộc sống của người dân và giảm áp lực trong công tác quản lý trật tự xây dựng tại khu vực này...

Trên cơ sở lắng nghe báo cáo, kiến nghị của Q.Liên Chiểu cùng ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành TP, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh một số vấn đề mà Liên Chiểu cần phải đặc biệt lưu tâm trong thời gian tới. Cụ thể, đối với vấn đề hợp đồng ngoài chỉ tiêu ở Liên Chiểu hiện quá cao, Bí thư Thành ủy cho rằng, số lượng này chưa hợp lý khi Q.Liên Chiểu được xếp thứ nhì về cải cách hành chính. Theo đó, đề nghị cần xem xét lại số lượng hợp đồng ngoài chỉ tiêu này. “Tăng một người thì dễ, giảm một người thì khó lắm. Chúng ta nhận một cách dễ dãi thì cũng phải loại dễ dàng, bởi vì đó là con em của chúng ta. Nếu chúng ta không gương mẫu thì ai làm bây giờ? Đối tượng (người lao động hợp đồng) có quan hệ với cán bộ đương chức... trong hệ thống công quyền thì phải gương mẫu làm trước... Đấy mới là số lượng chứ chưa nói tới hiệu lực, hiệu quả của bộ máy.  Việc một người làm đặt thành 2 người ngồi,  thì chắc chắn chỉ có làm khổ dân...”- Bí thư Trương Quang Nghĩa nói.

Liên Chiểu cũng cần rà soát lại tất cả cơ sở sản xuất, từ đất công, các doanh nghiệp không còn phù hợp, đất quân đội sử dụng không đúng mục đích... để tập trung ưu tiên cho các thiết chế văn hóa, các dịch vụ y tế, giáo dục, công viên... để phục vụ cho nhân dân. Theo đó, các dự án trên địa bàn phải đánh giá lại, dự án nào đang để chậm thì có báo cáo, có tiếng nói với TP. Việc làm này phải được rà soát lại một cách kỹ càng để phát triển Liên Chiểu trở thành đô thị bền vững, chứ không phải để nơi đây là vùng đất giải quyết những bức bách của TP Đà Nẵng... Qua câu chuyện liên quan đến nhà máy thép ở Hòa Liên (Hòa Vang), Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Liên Chiểu phải khẩn trương rà soát các cơ sở sản xuất để đánh giá mức độ ô nhiễm theo tiêu chuẩn của TP môi trường. Bởi theo Bí thư Thành ủy, trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và chọn lựa các ngành sản xuất phải chặt chẽ ngay từ đầu.

Một trong những vấn đề ở Liên Chiểu được Bí thư Thành ủy đặc biệt quan tâm nhấn mạnh nữa là công tác quản lý đất đai. Theo Bí thư Trương Quang Nghĩa, hiện Liên Chiểu rất phức tạp về quản lý đất đai, xây dựng trái phép và xây dựng trên đất nông nghiệp... Theo đó, Q.Liên Chiểu khẩn trương cùng Sở Tài nguyên môi trường, Sở Quy hoạch TP sơ bộ về các dự án dự kiến để có cách thức quản lý hiện trạng cho tốt. Nhân đây, Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Ban Tuyên giáo vào cuộc làm rõ ai đã cản trở báo chí khi tìm hiểu, viết bài, phản ánh tình trạng về xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở Liên Chiểu thì bị một số cán bộ can thiệp? Bí thư cho biết, mấy ngày vừa qua đã nhận được rất nhiều thông tin liên quan đến câu chuyện này và có chuyện dùng cả người dân, dùng cả “đầu nậu” để cản trở báo chí; thậm chí có chuyện tìm cách can thiệp đến việc đăng hay không đăng bài trên một tờ báo. Đây là điều không thể chấp nhận được... Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, báo chí có quyền đăng và chịu trách nhiệm về nội dung đăng. Trong câu chuyện mua bán đất hiện nay, Bí thư Thành ủy cho biết thêm, có hiện tượng “cò” đất, bán đất khẳng định sẽ lo chuyện làm nhà, làm cửa được nên phải xử lý những đối tượng này để đừng làm khổ người dân. Nếu cứ để “cò đất” như thế, người dân có nhu cầu mua đất xong rồi làm không được sống dở, chết dở, cuối cùng lợi ích chỉ có mấy đối tượng “cò đất”. Bí Thư cho biết thêm, theo thông tin, đứng sau lưng “cò đất” là một số quan chức, vì thế cần hết sức nghiêm túc lưu ý vấn đề này.

Liên quan đến các dự án du lịch sinh thái theo kiến nghị của Q.Liên Chiểu, Bí thư Trương Quang Nghĩa cho rằng, phải làm kỹ lưỡng, không được vội vàng. Đã đến lúc Đà Nẵng phải làm chậm lại các dự án du lịch sinh thái để làm sao giữ được một cách thực chất và bền vững về môi trường du lịch của TP đó là môi trường sông, môi trường biển, môi trường núi. Theo đó, dự án du lịch Làng Vân, dự án du lịch sinh thái sông Cu Đê... ở Liên Chiểu cũng vậy. Sau khi đã xem xét kỹ và khi chọn được nhà đầu tư phải hết sức tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án càng sớm, càng tốt.

Về 2 dự án lớn đang được quan tâm nhất hiện nay, Bí thư Thành ủy cho biết, với dự án Ga Đà Nẵng 15 năm qua chưa thực hiện được vì nguồn lực khó. Hiện nay có đề án đường sắt Bắc- Nam đang được xây dựng, tháng 10 tới Chính phủ sẽ trình Trung ương. Theo đó, dự án Ga Đà Nẵng cũng phải được xem xét, thực hiện đồng bộ theo hướng quy hoạch với đề án đường sắt Bắc- Nam... Riêng với dự án Cảng biển Liên Chiểu thì phải hết sức quyết liệt, khẩn trương, không thể chậm được. Vì nếu chậm sẽ vỡ cảng Đà Nẵng, là mất cơ hội phát triển... Theo đó, Liên Chiểu sớm phối hợp Sở Xây dựng có quy hoạch dự kiến Cảng Liên Chiểu làm hết khẩn trương, sớm công bố quy hoạch... Song song với đề án Cảng biển Liên Chiểu, đề nghị Sở xây dựng, Sở Tài nguyên sớm cùng với Cảng Đà Nẵng quy hoạch Cụm cảng trung chuyển từ cảng Tiên Sa và cảng Liên Chiểu...

Ngoài ra, Bí thư cũng đề nghị Q.Liên Chiểu đặc biệt lưu tâm trong công tác gìn giữ môi trường, gìn giữ rừng, gìn giữ nguồn nước. Nguy cơ Đà Nẵng thiếu nước ngọt nếu như không giữ được rừng là rất lớn...

PHAN THỦY