Phải xây dựng chiến lược xét nghiệm SARS-CoV-2 mới

Thứ ba, 08/09/2020 08:28

Chiều 7-9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì giao ban trực tuyến với các quận, huyện nhằm đánh giá việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch trong tình hình mới và triển khai các biện pháp trong thời gian đến. Dự giao ban có Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì giao ban trực tuyến.

BV Đà Nẵng sẽ hoạt động bình thường trở lại vào ngày 14-9

Theo Ths.Bs Tôn Thất ThạnhGiám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng, trong ngày 7- 9, Đà Nẵng tiếp tục không ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 mới. Đây là ngày thứ 11 liên tiếp TP không ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 do lây lan trong cộng đồng. Hiện tại, còn 62 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP. Đến nay, Đà Nẵng đã xác định được 11.621 các trường hợp F1, 15.967 các trường hợp F2; hiện tại có 367 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế và khu cách ly tập trung. Số người trên địa bàn TP được lấy mẫu xét nghiệm là 299.008 người, trong số 61.111 người được lấy mẫu đại diện hộ gia đình, đã có 56.916 mẫu âm tính, số còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm... “Người dân cần phải thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn và tạo thành một thói quen. Bởi nếu chúng ta chủ quan thì rất dễ “vỡ trận”. Vì vậy, đề nghị các địa phương cần phải tăng cường kiểm tra và nhắc nhở người dân”, Bs.Ck 2 Ngô Thị Kim Yến - Giám Sở Y tế TP nhấn mạnh.

Ts.Bs Lê Đức Nhân - Giám đốc BV Đà Nẵng cho biết, trong những ngày qua bệnh viện đã dần dần khôi phục trở lại. Dự kiến đến thứ 2 tuần sau (ngày 14-9), BV Đà Nẵng sẽ trở lại hoạt động bình thường và thực hiện phương châm chăm sóc toàn diện. Đến nay, BV Đà Nẵng đã làm xét nghiệm đình kỳ lại cho toàn bộ nhân viên. “Tỷ lệ các bệnh nhân mắc Covid-19 không có triệu chứng và có triệu chứng nhẹ rất cao. Thống kê tại BV Phổi Đà Nẵng và BV Dã chiến Hòa Vang có trên 70% bệnh nhân mắc Covid-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Vì vậy, trong thời gian dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn, thành phố cần xem xét tầm soát tất cả những bệnh nhân đến các BV khám chữa bệnh. Bởi BV là “chỗ trũng” và tất cả những người đến BV để khám điều trị đều thuộc nguy cơ cao. Song song đó, TP cũng cần xem nhân viên y tế là trường hợp nguy cơ cao và tầm soát xét nghiệm định kỳ. TP cũng nên bắt buộc những phòng khám tư nhân phải có chỉ định xét nghiệm SARSCoV-2 đối với trường hợp nghi ngờ như có biểu hiện sốt, ho, viêm họng và chỉ định đó phải được chuyển về CDC Đà Nẵng. Sau đó, CDC sẽ tiến hành làm xét nghiệm bắt buộc đối với trường hợp này”, Ts.Bs Nhân nói.

Ngành Y tế TP Đà Nẵng cần tiếp tục xây dựng chiến lược xét nghiệm SARS-CoV-2 mới.

Dự kiến từ ngày 14-9 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 sẽ đi học

Bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc  Sở GD-ĐT TP cho biết, căn cứ vào tình hình thực tế, dự kiến từ ngày 14- 9, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 và giáo dục thường xuyên (GDTX) sẽ đi học lại. Và bắt đầu từ ngày 21-9, tất cả học sinh từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX, học viên các cơ sở đào tạo, trung tâm dạy thêm, ngoại ngữ, tin học... sẽ đi học lại. “Nếu TP đồng ý cho học sinh đi học trở lại Sở GD-ĐT sẽ phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn học sinh trong công tác phòng chống dịch như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn và nhà trường sẽ sử dụng dung dịch sát khuẩn lâu bề mặt các trang thiết bị, bàn ghế, sàn nền...”, bà Thuận nói.

Phát biểu tại buổi giao ban, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng biểu dương, đánh giá cao công tác triển khai của các sở ngành, đơn vị, địa phương khi thành phố chuyển sang biện pháp mới trong những ngày qua. “Các sở ngành, quận huyện đã nghiêm túc triển khai các chỉ đạo, quyết định của thành phố một cách quyết liệt, nhanh chóng. Thời gian đến, các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cơ sở, nhất là việc tạo thói quen đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn của người dân cũng như việc cài đặt và sử dụng Bluezone. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm các biện pháp phòng chống dịch. Song song đó, ngành Y tế phải có đề xuất cụ thể về chiến lược xét nghiệm mới. Chúng ta phải xác định rõ những nơi, trường hợp cụ thể nào được ưu tiên xét nghiệm. Ngoài ra ngành Y tế cũng phải phân tích kết quả xét nghiệm để chúng ta có căn cứ đánh giá khu vực nguy cơ và nguy cơ thấp tại cộng đồng...”, ông Quảng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho rằng, trong 3 ngày qua, các sở ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng và tích cực triển khai các biện pháp mới. “Những ngày tới, các đơn vị, địa phương cần chấn chỉnh những việc chưa làm được, đừng để xảy ra tình trạng “xế chiều” của Chỉ thị 19. Và khi chưa có chỉ thị mới thì vẫn phải thực hiện nghiêm các quy định đã đề ra. Nỗ lực của chúng ta trong suốt thời gian qua đã đạt những kết quả tích cực và có niềm tin sẽ tốt hơn trong thời gian tới. Chúng ta sẽ tuyên bố hạ cấp trong thời gian 3 ngày tới, vì vậy các đơn vị, địa phương phải thực hiện tốt công việc của mình, đừng để sự việc đáng tiếc xảy ra. Và 3 ngày tới, các đơn vị có liên quan cần tập trung chuẩn bị cho bước tiếp theo, đặc biệt là các biện pháp để có thể chung sống bình thường trong trạng thái mới... Trong thời gian 1 tuần thực hiện chu kỳ nguy cơ thấp, nếu không có vấn đề gì phát sinh, chúng ta cũng có thể linh hoạt bỏ trạng thái theo Chỉ thị 19 và quay về trạng thái bình thường mới. Vì vậy, đề nghị Sở Y tế cần nghiên cứu và có sự chuẩn bị cụ thể. Ngay cả trong tình trạng bình thường mới, chúng ta cũng phải có chiến lược xét nghiệm, thỉnh thoảng cũng “thăm dò” thử một số mẫu để đánh giá nguy cơ...”, ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh. 

LÊ HÙNG