Phải xây dựng được những khu dân cư an toàn

Thứ ba, 12/03/2019 11:36

Chiều 11-3, các đồng chí Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ CA; Trần Thanh Mẫn- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVM chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp số 09/CTr -BCA-MTTW về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trong tình hình mới; 5 năm Chương trình hành động số 22- CTr/ĐUCA - V28 và 2 năm Chương trình phối hợp số 38 - CTr/BDVTW- BCA về thực hiện công tác dân vận.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Nhiều mô hình, phát huy hiệu quả

Đánh giá tại hội nghị cho thấy, 5 năm qua, việc đẩy mạnh thực hiện phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Với sự phối hợp vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân, ban chỉ đạo "Phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào TDBVANTQ" ở các địa phương hoạt động có chiều sâu. Trong khi đó, Chương trình hành động số 22 của Đảng ủy CAT.Ư về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" sau 5 năm triển khai đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Đáng chú ý,  nhận thức của đảng viên và toàn thể cán bộ chiến sĩ (CBCS) về công tác dân vận ngày càng được nâng lên; phong trào thi đua "dân vận khéo" của lực lượng CA được phát động mạnh mẽ với nhiều mô hình tiêu biểu được biểu dương và nhân rộng; các hoạt động xã hội, từ thiện được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CA trong lòng dân… Về thực hiện công tác dân vận, sau 2 năm triển khai cũng đạt nhiều kết quả, nhiệm vụ giải quyết điểm nóng, vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT… đã phát huy hiệu quả khi lực lượng CA và ban dân vận các cấp phối hợp xử lý tốt.

Tại Đà Nẵng, bên cạnh các kết quả phối hợp tuyên truyền vận động; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao hiệu quả phong trào TDBVANTQ tại các tuyến biên giới biển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo, các trường, khu công nghiệp… công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát hiện, đấu tranh với tội phạm cũng được phát huy mạnh với hơn 170 mô hình tiên tiến, triển khai hoạt động hiệu quả, như "tiếng còi vây bắt tội phạm", "5 + 1", "tổ văn hóa văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo", "tiếng chuông cảnh báo… Thông qua các mô hình, cuộc vận động, cán bộ, nhân dân đã cung cấp 36.570 thông tin vê tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác giúp cơ quan chức năng điều tra khám phá 930 vụ, bắt 1.138 đối tượng, thu hồi tài sản ước tính trên 100 tỷ đồng; vận động 187 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú, cảm hóa giáo dục 7.294 lượt người trong đó có 4.489 nguời đã tiến bộ. Đáng chú ý, có 72% khu dân cư không phát sinh tội phạm mới. Ban chỉ đạo (BCĐ) thành phố cũng đã chỉ đạo BCĐ các cấp vận dụng nhiều hình thức sát hợp, thiết thực để xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ, từ đó tạo dựng môi trường xã hội tích cực để nhân dân "tự phòng, tự quản, tự hòa giải" trong cộng đồng dân cư.

Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, qua các phong trào, sự hưởng ứng, đồng tình của người dân chính là sức mạnh giúp phong trào TDBVANTQ đạt nhiều kết quả cao, góp phần giữ vững tình hình ANQG, TTATXH, không để xảy ra điểm nóng. "Tôi thấy từ anh xe ôm phòng chống tội phạm đến hình ảnh hiệp sĩ đường phố…, tất cả đều để lại ấn tượng rất tốt trong công tác phòng chống tội phạm thời gian qua. Điều đó chúng ta phải ghi nhận, biểu dương và cần nhân rộng trên nhiều địa phương", đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá.

Tại hội nghị, Bộ CA tặng Bằng khen cho 61 tập thể và 115 cá nhân, trong đó Đà Nẵng có 1 tập thể, 2 cá nhân; Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho 64 tập thể và 126 cá nhân, trong đó Đà Nẵng có 1 tập thể, 2 cá nhân.  (Trong ảnh: Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao Bằng khen của Bộ CA cho các tập thể và cá nhân).

Xây dựng thế trận lòng dân

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai biểu dương các đơn vị, địa phương đã đạt được nhiều thành quả trong công tác phối hợp thực hiện phong trào TDBVANTQ suốt 5 năm qua, nhất là các mô hình, điển hình tiên tiến với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đồng chí rất ấn tượng với nhiều mô hình như hội thi dân vận khéo ở Phú Yên, dân vận khéo gắn với nông thôn mới ở Đồng Nai, 12 hộ dân liền kề tham gia PCCC ở Cần Thơ, tự quản khu dân cư an toàn ở Thanh Hóa…  Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, nếu nhân rộng các mô hình, sẽ phát huy tác dụng rất tốt. Vì tất cả các mô hình đều hướng đến người dân nên người dân quan tâm và tham gia nhiệt tình. "Tôi lưu ý thời gian tới các cấp ngành cần nâng cao được nhận thức trong công tác dân vận, vận động nhân dân tham gia phong trào TDBVANTQ. Làm được vậy phải quan tâm đến người dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Phong trào TDBVANTQ là cơ sở để xây dựng thế trận lòng dân trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, nên công tác phối hợp giữa các cấp ngành phải nhịp nhàng, nhất là lồng ghép các cuộc vận động với các phong trào thi đua", Trưởng ban Dân vận T.Ư lưu ý.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Nhiệm vụ đảm bảo ANTT thời gian tới còn rất nặng nề, nên các cấp ngành, trong đó có lực lượng CA phải vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Theo Bộ trưởng, trong tháng 2- tháng cao điểm Tết, Bộ CA rất phấn khởi khi tình hình phạm pháp hình sự giảm hơn 20% so với các tháng trước đó, thậm chí có địa phương không xảy ra vụ phạm pháp hình sự nào trong dịp Tết.

Liên quan đến thực hiện phong trào TDBVANTQ, Bộ trưởng nhắc nhở lực lượng CA rằng:  Trong quan hệ với nhân dân, chúng ta giúp ít thì thành công ít, giúp nhiều thì thành công nhiều, giúp hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn. Vì vậy, nếu không vận động được nhân dân tham gia phong trào TDBVANTQ là không thành công. Để xây dựng được một thế trận an ninh nhân dân vững chắc, Bộ trưởng cho rằng: Đất nước của chúng ta đang đứng trước vị thế rất lớn, song đâu đó vẫn còn những vấn đề chưa an toàn. Điều này Bộ CA cũng nhận thấy rõ trách nhiệm chưa làm tròn với nhân dân, nên cũng cần có kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Trong khi đó, có nhiều ngành, nhiều người dân đã làm rất tốt, lực lượng CA cần phải học theo. "Chúng ta phải làm sao để xây dựng được những khu dân cư an toàn, người dân đi làm về thoải mái, sáng đi tập thể dục không cần khóa cửa như rất nhiều dự án khu đô thị, chung cư đã làm được tại các thành phố lớn. Đó là những cách làm hiệu quả chúng ta phải tôn vinh trong xây dựng các phong trào TDBVANTQ. Riêng với các lực lượng chủ lực phát động phong trào TDBVANTQ, trong đó có lực lượng CA, chúng ta phải xuống cơ sở và phải tương tác nhiều với nhân dân, sát dân, gần dân để được dân tin yêu, cung cấp thông tin. Như lực lượng CA, nay đã là thời đại 4.0 rồi, Cảnh sát khu vực cũng có thể tương tác qua mạng với người dân trong khu vực. Cụ thể là kết bạn, lập nhóm với người dân qua mạng xã hội. Làm được vậy, tôi chắc chắn công tác phòng chống tội phạm sẽ hiệu quả rất cao", Bộ trưởng Tô Lâm nói..

CÔNG HẠNH