Phản cảm “giành lộc” Chùa Hương

Thứ sáu, 03/02/2017 07:32

(Cadn.com.vn) - Theo TTXVN, ngày 2-2 (mồng 6 tháng Giêng Đinh Dậu) diễn ra lễ khai hội chùa Hương (H. Mỹ Đức, Hà Nội). Năm nay sau khi thực hiện xong nghi thức khai mạc, nhà chùa tổ chức phát lộc cho khách thập phương. Lộc tựa như những chiếc khánh đeo cổ. Đây là năm đầu nhà chùa tổ chức phát lộc với hình thức người của nhà chùa đứng trên bục cao phát hoặc tung lộc cho người trẩy hội đứng dưới bắt. Chính vì vậy, tại khu vực này đã xảy ra hiện tượng tranh giành lộc rất phản cảm. Có người còn trèo lên đứng cạnh nhà chùa để giành lộc, có khi nhà chùa tung lộc rơi xuống khiến nhiều người cùng cố sức tranh giành. Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thừa nhận: Năm nay nhà chùa mới có hình thức phát lộc như thế này và cách tổ chức phát lộc như vậy đã gây ra sự lộn xộn, tranh giành lộc. Trong ngày khai hội, ước lượng khách trẩy hội Chùa Hương đạt khoảng 4 vạn người.

Cũng trong ngày mồng 2-2, đã diễn ra lễ khai hội Gióng đền Sóc Sơn (H. Sóc Sơn, Hà Nội), thu hút hàng vạn người dân và khách thập phương đến tham dự. Lễ hội Gióng đền Sóc Sơn được biết đến với nhiều nghi lễ, trong đó có tục cướp lộc giò hoa tre và cướp trầu cau. Nhiều năm qua, tục cướp lộc bị người dân thực hiện thái quá làm biến dạng ý nghĩa rất đẹp ban đầu của nó. Tình trạng chen lấn, xô đẩy thậm chí đánh nhau gây thương tích đã từng xảy ra. Hai năm gần đây, H. Sóc Sơn đã chấn chỉnh tình trạng này, tăng cường lực lượng an ninh bảo vệ tại các lễ vật, tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu đúng về tục cướp lộc. Mùa lễ hội năm nay, Ban tổ chức lễ hội bố trí hàng trăm người chốt trực ở các chốt giao thông, bảo vệ đoàn rước lễ, đảm bảo an toàn cho lễ hội.

Khánh Vy