“Phấn đấu đến năm 2030, Gia Lai trở thành vùng động lực Tây Nguyên”

Thứ ba, 29/09/2020 08:00

Ngày 28-9, tại Hội trường 2-9 (TP Pleiku), Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Tham dự Đại hội có 350 đại biểu đại diện cho hơn 61.000 đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh Gia Lai. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên cho biết, tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công đại hội của 954 Đảng bộ cấp cơ sở và 21 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Thời gian qua, Đại hội Đảng bộ các cấp đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, sâu sắc trong toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tạo tiền đề quan trọng trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đại biểu lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) lần này với chủ đề: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; năng động, sáng tạo; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên”. Tại diễn văn khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên nhấn mạnh: để đạt được mục tiêu trong nhiệm kỳ tiếp, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải nỗ lực, nhận thức sâu sắc hơn nữa và phải thể hiện bằng những kết quả cụ thể.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XV (nhiệm kỳ (2015-2020) chỉ rõ: trong nhiệm kỳ vừa qua, Gia Lai đã đạt được các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội quan trọng. Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 7,8%. Quy mô kinh tế tăng đáng kể, GRDP đến năm 2020 đạt gần 81.000 tỷ đồng, gấp 1,65 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 52 triệu đồng/ người. Gia Lai cũng đã huy động được trên 18.850 tỷ đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 81 xã và 5 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo từ 19,7% (2015) giảm xuống còn 4,7% (2020), tỷ lệ hộ nghèo từ vùng đồng bào DTTS giảm từ 40% xuống còn 6,25%. Các thành tựu về giáo dục, khoa học – công nghệ, y tế, văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục đạt được những kết quả cao và ngày càng được quan tâm hơn.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhất trí với những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội đã được nêu trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XV, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị cán bộ lãnh đạo Gia Lai thời gian tới cần bám sát vào nhiệm vụ, chỉ tiêu mà đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định để thực hiện.

Trong đó, về kinh tế, Gia Lai cần tiếp tục xác định nông nghiệp là thế mạnh, vì thế cần tập trung cho việc phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng các khoa học công nghệ vào sản xuất và chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng và ngoại tỉnh. Tập trung thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, du lịch. “Phấn đấu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, giàu bản sắc, người dân có thu nhập và mức sống ngang bằng với bình quân chung của cả nước; đến năm 2030 Gia Lai trở thành vùng động lực của Tây Nguyên”, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Về cơ cấu tổ chức Đảng bộ tỉnh khóa mới, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ, đề cao ý thức trách nhiệm để bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ mới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, đủ đức, đủ tài, cơ cấu hợp lý. Bên cạnh đó, Gia Lai cần tăng cường củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ, kiện toàn bộ máy hoạt động. Đồng chí Trần Quốc Vượng bày tỏ: “Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà nhất định sẽ phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, ý chí, nghị lực của mình và những thành tựu đã đạt được, xây dựng Gia Lai thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Góp phần cùng với cả nước thực hiện thành công xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

MINH TÂN