“Phấn đấu giảm sâu TNGT cả 3 tiêu chí”

Thứ năm, 05/05/2016 09:37

(Cadn.com.vn) - Trả lời phỏng vấn Báo CATP, Đại tá Lê Ngọc, Trưởng Phòng CSGT – CATP khẳng định: những tháng đầu năm 2016, với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chuyên đề xử lý vi phạm, trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn Đà Nẵng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh kiểm tra công tác  đảm bảo TTATGT của CSGT tại khu vực Tây cầu Rồng. Ảnh: C.H 

P.V: Đà Nẵng vừa trải qua một kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 dài ngày, trong khi đó lượng du khách đến TP rất lớn, vậy tình hình TTATGT có gì đột biến không, thưa Đại tá?

Đại tá Lê Ngọc: Chúng tôi vừa cập nhật, tổng hợp số liệu thống kê tình hình TTATGT dịp lễ ngay trong sáng 4-5. Phải nói rằng, CBCS Phòng CSGT cũng như CA các quận huyện rất đỗi vui mừng, bởi trong 5 ngày nghỉ lễ kéo dài, toàn địa bàn TP không xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) nào. Kết quả ấy không chỉ là niềm vui của lực lượng CSGT, CATP nói riêng mà còn là niềm vui chung của lãnh đạo và nhân dân Đà Nẵng, bởi công  tác đảm bảo TTATGT luôn được Thành ủy, UBND, HĐND xem là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng và phát triển KT-XH của địa phương.

P.V: Năm An toàn giao thông (ATGT) 2016 đã đi hết gần nửa chặng đường, mục tiêu lực lượng CSGT đề ra để phấn đấu trong cả năm ATGT  là gì?

Đại tá Lê Ngọc: Khi chúng ta triển khai thực hiện nhiều giải pháp, chuyên đề hay, được lãnh đạo, người dân tin, đồng tình ủng hộ thì những mục tiêu đặt ra để phấn đấu chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Tính từ đầu năm đến nay, tình hình TNGT trên địa bàn đang có chiều hướng giảm sâu trên cả 3 tiêu chí. Với 43 vụ TNGT xảy ra, làm chết 32 người, 25 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2015 giảm 14 vụ, giảm 10 người chết và giảm 16 người bị thương. Đạt được kết quả này, bên cạnh nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xử lý vi phạm về TTATGT, lực lượng CSGT đã thực hiện có hiệu quả nhiều chuyên đề như: Huy động lực lượng xử lý xe cũ nát, điều khiển phương tiện giao thông lấn làn, vượt đèn đỏ, không đội MBH, xe ben quá tải...

Qua thực hiện những giải pháp nhằm hạn chế vi phạm, kéo giảm TNGT, bên cạnh các tổ xử lý tại khu vực nội thành, trên các tuyến quốc lộ, lực lượng CSGT cũng đã duy trì bắn tốc độ 24/24 giờ đối với xe khách, xe tải đường dài, xe ben, bởi đây là những loại xe dễ gây tai nạn khi chạy quá tốc độ, tạo ra bức xúc trong dư luận thời gian qua. Theo chỉ đạo của Giám đốc CATP, lực lượng CSGT đã phối hợp với CA các quận huyện triển khai kéo dài thời gian làm nhiệm vụ khi khảo sát các điểm vui chơi giải trí, nhất là ngày lễ từ 16 giờ 30 đến 20 giờ như những năm trước đây lên 23 giờ mỗi ngày; phối hợp với CAP tiến hành đo nồng độ cồn từ 0 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau như trước đây lên 3 giờ sáng mỗi ngày. Với việc kéo dài thời gian làm nhiệm vụ như vậy, sẽ kéo giảm các vụ TNGT, bởi đây là thời gian dễ dẫn đến TNGT do người điều khiển phương tiện thường hay tụ tập ăn nhậu về khuya, điều khiển phương tiện mất kiểm soát.

Cũng trong những tháng đầu năm, khi những chủ trương của TP về đảm bảo TTATGT có hiệu lực, lực lượng CSGT đã huy động tối đa quân số tham gia tuyên truyền, hướng dẫn giao thông và xử lý vi phạm, như quy định xe đậu ngày chẵn, lẻ; xe ben quá tải; áp dụng các tuyến đường 1 chiều. Mỗi đợt ra quân thực hiện các chủ trương này, đích thân đồng chí Bí thư Thành ủy đều đến hiện trường kiểm tra thực tế và điện thoại đôn đốc, chỉ đạo CATP và lực lượng CSGT tăng cường thời gian và quân số làm tốt các chuyên đề.

Trong những tháng cuối năm, bên cạnh công tác TTKS, xử lý vi phạm TTATGT trên các tuyến, chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng cho các chuyên đề chính có nguy cơ gây TNGT cao, gồm: Xử lý xe tự chế, đi ngược chiều, hoạt động của xe tải ben, điều khiển giao thông không chấp hành tín hiệu đèn, điều khiển xe lấn làn, vượt đèn đỏ… Bằng mọi biện pháp, chuyên đề xử lý đã, đang và sẽ thực hiện, lực lượng CSGT sẽ nỗ lực đạt kết quả giảm sâu cả 3 tiêu chí về TNGT trong 6 tháng đầu năm và kết thúc năm ATGT 2016.

 Đại tá Lê Ngọc

P.V: Được biết, Phòng CSGT đã đề xuất Giám đốc CATP cho thành lập trang facebook nhằm tiếp nhận và xử lý những thông tin phản ánh của nhân dân liên quan đến tình hình TTATGT cũng như các hành vi vi phạm. Công việc này đã chuẩn bị tới đâu, thưa Đại tá?

Đại tá Lê Ngọc: Tháng 3-2016, sau khi được Giám đốc đồng ý, tổ quản trị của đơn vị đã đưa ra 4 phương án lấy tên trang facebook để thảo luận, lựa chọn và quyết định chọn phương án lấy tên trang facebook là “Cảnh sát giao thông CATP Đà Nẵng”, đưa vào hoạt động từ ngày 2-5, do Trung tá Phan Văn Thương, Phó Phòng CSGT làm tổ trưởng tổ quản trị và 6 thành viên khác. Bên cạnh thông tin các nội dung, những quy định mới, công khai những hình ảnh vi phạm, những bất cập về tổ chức giao thông lên mạng… tổ quản trị  sẽ chọn lọc những nội dung thông tin mang tính xây dựng, thật sự vì mục đích góp ý, kiến nghị về tình hình TTATGT trên địa bàn để đăng tải và có chỉ đạo lực lượng CSGT các cấp tiến hành xử lý, lập lại trật tự. Trang mạng còn tiếp nhận những ý kiến đóng góp về cách giải quyết công việc, hành vi của lực lượng CSGT trong khi thi hành nhiệm vụ, qua đó áp dụng các biện pháp xử lý, khen thưởng kịp thời.

Tôi tin tưởng, với việc thành lập trang facebook, kỳ vọng công tác đảm bảo TTATGT sẽ có thêm sự chuyển biến, góp phần cùng Đà Nẵng thực hiện hiệu quả Năm văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng thành phố an bình.

P.V: Xin cảm ơn Đại tá về cuộc trao đổi này!

Công Hạnh
(thực hiện)