Phấn đấu hết năm 2024, 100% các xã, phường, thị trấn có đủ điều kiện thành lập Chi hội cựu Công an nhân dân

Thứ ba, 13/08/2024 07:20

Sáng 12-8, Hội nghị Ban Chấp hành Hội Cựu CAND Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại Hà Nội. Thượng tướng Lương Tam Quang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Thượng tướng Lê Quý Vương- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Lương Tam Quang với các đại biểu dự Hội nghị.
Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị.

Đánh giá kết quả 1 năm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành lập Hội Cựu CAND các cấp và triển khai chương trình công tác theo Nghị quyết Đại hội và Điều lệ Hội, Hội nghị khẳng định, Thường vụ Hội, Ban Chấp hành Hội Cựu CAND Việt Nam đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Nội vụ, Bộ Công an hoàn thiện Điều lệ Hội để trình lãnh đạo Bộ Nội vụ phê duyệt; xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành; chương trình hành động toàn khóa; phương hướng và lịch hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2023-2028; Quy chế sử dụng kinh phí, quản lý tài sản của Hội và Chương trình hoạt động năm 2024. Đồng thời tích cực chủ động hướng dẫn Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu đề xuất Thường trực tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quyết định cho phép thành lập Hội Cựu CAND các cấp.

Bởi vậy, trong thời gian rất sớm, đã hình thành tổ chức Hội theo 4 cấp, từ Trung ương đến địa phương. Trong đó, đã hoàn thành thành lập 100% Hội Cựu CAND cấp tỉnh; 70% Hội cấp huyện và 4.500 Chi hội (tương đương 50%) ở cấp xã, phường, thị trấn đủ điều kiện thành lập. Hội Cựu CAND các cấp trong toàn quốc đã được cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng Công an các cấp rất quan tâm, dư luận xã hội ủng hộ; MTTQ các địa phương đánh giá cao vị trí, vai trò đóng góp của Hội Cựu CAND trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hiệp thương công nhận Hội Cựu CAND là thành viên của MTTQ Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang với các đại biểu dự Hội nghị.

Bên cạnh tập hợp, đoàn kết hội viên, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội, các cấp hội và hội viên cựu CAND tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác từ nay đến hết năm 2024, Ban Chấp hành Hội đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, phấn đấu đến hết quý 3-2024 hoàn thành thành lập 100% Hội cấp huyện; đến hết năm 2024, phấn đấu 100% các xã, phường, thị trấn đủ điều kiện hoàn thành việc thành lập chi hội. Phối hợp Hội Cựu Chiến binh Việt Nam xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp; đồng thời phối hợp với Cục Tổ chức cán bộ, các đơn vị chức năng tham mưu cho Bộ trưởng xây dựng Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và lãnh đạo Công an các cấp đối với hoạt động của các cấp Hội Cựu CAND…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang hoan nghênh những kết quả bước đầu của Hội Cựu CAND các cấp đã đạt được trong thời gian qua. Cơ bản đồng tình với 7 nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Hội đã đề ra từ nay đến hết năm 2024, Bộ trưởng Lương Tam Quang lưu ý 3 nội dung trọng tâm, đề nghị Ban Chấp hành Hội Cựu CAND Việt Nam cần tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, phấn đấu đến hết năm 2024 hoàn thành việc thành lập Chi hội Cựu CAND có đủ điều kiện trong toàn quốc. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Hội và hội viên; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; tổ chức tốt công tác tuyên truyền tới hội viên về chính sách, pháp luật, về nghĩa vụ đối với Đảng, Nhà nước; là mái nhà chung cho các hội viên tự nguyện tham gia và phát triển. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức sơ kết 1 năm thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam.

Tiếp tục quán triệt phương châm "Cựu mà không cũ - tuổi cao, ý chí lại càng cao", các cấp Hội và hội viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; thường xuyên phản ánh với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cư trú để góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong phát hiện, đề xuất giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Tích cực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng "thế trận an ninh nhân dân", "thế trận lòng dân" vững chắc ngay từ cơ sở. Tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng thế hệ trẻ, cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ CAND nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Bên cạnh đó, Hội cần huy động tối đa các nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước theo quy định của pháp luật để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Hội, nhất là giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, trong sản xuất, kinh doanh. Từng bước chăm lo xây dựng Hội Cựu CAND Việt Nam trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng nội dung, phương thức hoạt động của Hội đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, từng cấp hội, chú trọng hướng về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Đối với những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của Hội Cựu CAND Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, đã giao Cục Tổ chức cán bộ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tham mưu đề xuất, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an có căn cứ xem xét, quyết định.

P.T