Phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Thứ tư, 13/10/2021 17:10

* Đồng chí Nguyễn Đức Nam, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng được chỉ định giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 12-10, tại hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Nguyễn Văn Quảng đề nghị những tháng cuối năm 2021, toàn thể Đảng bộ TP phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra từ đầu năm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc hội nghị.

Thi hành kỷ luật 130 đảng viên

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong 9 tháng qua, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 191 tổ chức đảng và 982 đảng viên, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2020; cấp ủy và chi bộ đã thi hành kỷ luật 130 đảng viên vi phạm, tăng 62% so với 9 tháng năm 2020. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt thành phố, các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Quyết liệt, linh hoạt trong phòng, chống dịch bệnh

Báo cáo tình hình thực hiện công tác quý III và 9 tháng đầu năm 2021, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, từ tháng 5-2021 đến nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, ở mức nguy cơ rất cao, kéo dài, Đà Nẵng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch và phải giãn cách xã hội ở mức độ cao.

Trong bối cảnh đó, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Trung ương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trên các mặt công tác, nhất là thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa đẩy mạnh thu hút đầu tư, khôi phục tăng trưởng kinh tế, trong đó, xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, thực hiện xuyên suốt với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống an toàn của người dân thành phố là trên hết, trước hết.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa chủ trương, biện pháp phòng chống dịch của Thành ủy, UBND TP về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trên cơ sở đó, các cấp, các ngành đã cụ thể hóa triển khai thực hiện linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đã khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, không để người dân nào bị thiếu ăn do dịch bệnh. Theo đó, tổng kinh phí từ đầu năm đến nay đã chi cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố với khoảng hơn 2.500 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ, thực hiện các chính sách an sinh xã hội là 871 tỷ đồng.

“Với các biện pháp quyết liệt, linh hoạt nêu trên và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự cống hiến của lực lượng tuyến đầu như y tế, quân đội, công an, Tổ COVID cộng đồng, các tình nguyện viên; sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp; các tổ chức, cá nhân tình nguyện đóng góp cho công tác phòng, chống dịch thành phố, đến nay thành phố đã kiểm soát được dịch bệnh, đã cắt được nguồn lây, thu hẹp các “vùng đỏ”; hiện đã có 55/56 xã, phường trở thành “vùng xanh”, bước đầu đưa thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nêu rõ.

Kinh tế sụt giảm

Trước những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, ông Triết cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo xây dựng kịch bản phục hồi kinh tế, khắc phục, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong các dự án; duy trì tương đối các hoạt động sản xuất - kinh doanh trong điều kiện phòng, chống dịch; đảm bảo cung cấp đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch bệnh từ tháng 5-2021 đã kéo nền kinh tế thành phố giảm sút mạnh (GRDP 9 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng -1,25% so với cùng kỳ năm 2020), nhất là khu vực dịch vụ.

Lượng khách du lịch đến Đà Nẵng sụt giảm nghiêm trọng, các doanh nghiệp du lịch phải tạm dừng hoạt động. 9 tháng năm 2021, khách lưu trú ước đạt hơn 1 triệu lượt, giảm một nửa so cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn do chuỗi cung ứng bị đứt gãy, thương mại thế giới giảm mạnh và thị trường nội địa yếu. Chỉ số sản xuất công nghiệp thành phố lũy kế 9 tháng ước giảm 4% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt hơn 15.000 tỷ đồng, bằng 69% dự toán HĐND thành phố giao…

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ TP cũng thẳng thắn nhìn nhận, tình hình chung của TP hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Kinh tế thành phố 9 tháng giảm ở hầu hết các lĩnh vực. Một số lĩnh vực mũi nhọn chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh, đặc biệt là dịch vụ du lịch. Nhiều vấn đề an sinh xã hội phát sinh, nhất là đối với đời sống người nghèo, người lao động tự do, người già, việc học của trẻ em gặp rất nhiều khó khăn. Các công trình trọng điểm chậm tiến độ…

Một góc thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGUYỄN TRÌNH

Khẩn trương ban hành Kế hoạch phục hồi

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh nhìn nhận, 6 tháng đầu năm 2021 kết quả phát triển kinh tế - xã hội của TP khả quan, có tăng trưởng; tuy nhiên, trong quý III, do ảnh hưởng quá nặng nề bởi dịch bệnh khiến cho tất cả các hoạt động gần như đứng lại. TP tập trung cho công tác phòng, chống dịch, đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, cho đến thời điểm này đã cơ bản kiểm soát được dịch, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, TP vẫn gặp nhiều khó khăn.

Dự báo từ nay đến cuối năm 2021 và đầu năm 2022 vẫn còn nhiều vấn đề, thách thức, vì vậy, để đạt được các chỉ tiêu đề ra, sớm phục hồi và tăng trưởng kinh tế, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh chỉ ra 6 nhiệm vụ trọng tâm ngoài các nhiệm vụ được nêu trong dự thảo báo cáo tại hội nghị. Trong đó, đáng chú ý là sẽ xem xét, nới lỏng các hoạt động trên tinh thần “mở rộng, nới lỏng hoạt động nào thì phải kèm theo biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo các hoạt động đó”; đồng thời khẩn trương phục hồi, phát triển kinh tế theo các kịch bản đề ra trong 3 tháng cuối năm 2021 và cả năm 2022, phục hồi các hoạt động dịch vụ, thí điểm hoạt động du lịch ở nội thành, nội địa và quốc tế, dự kiến vào tháng 11-2021 sau khi có chỉ đạo của Trung ương. Bên cạnh đó, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho công nhân trở lại thành phố làm việc trong việc xét nghiệm, tiêm văc-xin; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, động lực, giải ngân vốn đầu tư công (ít nhất là 95% kinh phí được cấp) – xem đây là chỉ tiêu đánh giá, xếp loại cán bộ cuối năm…

Đồng tình với các ý kiến tham gia tại hội nghị, thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban cán sự đảng UBND TP và các địa phương, sở ngành khẩn trương hoàn thiện, ban hành Kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng, an toàn, linh hoạt với dịch bệnh COVID-19 để triển khai thực hiện gắn với trách nhiệm, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19. Trong đó, phân công cụ thể lãnh đạo UBND TP trực tiếp theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo các nội dung công việc theo kế hoạch, nhất là đối với các công trình dự án trọng lực, trọng điểm, quy mô lớn.

Bên cạnh đó, sớm ban hành và đưa vào triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của TP; tập trung cải cách các thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản…, tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, nhất là hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch. Khẩn trương thực hiện các cam kết của lãnh đạo thành phố đối với doanh nghiệp tại Hội nghị “Đối thoại doanh nghiệp năm 2021”…

Đáng chú ý, Bí thư Thành ủy chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai nhanh, sớm việc thí điểm tổ chức mô hình “bong bóng du lịch” trên địa bàn TP từ đầu tháng 12-2021.

Chỉ định đồng chí Nguyễn Đức Nam giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Nguyễn Đức Nam, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao Quyết định của Ban Bí thư cho đồng chí Nguyễn Đức Nam.

DOÃN HÙNG