Phản ứng của lãnh đạo Chechnya sau khi thủ lĩnh Wagner tuyên bố sắp rút quân khỏi Bakhmut

Thứ bảy, 06/05/2023 10:37
Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, Ramzan Kadyrov ngày 5/5 tuyên bố sẵn sàng gửi các chiến binh tới chiến đấu ở Bakhmut thay thế lính đánh thuê Wagner.
Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, Ramzan Kadyrov.
Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, Ramzan Kadyrov.

“Nếu ông Yevgeny Prigozhin và lực lượng Wagner rời khỏi Bakhmut, quân đội Nga sẽ mất lực lượng tác chiến kinh nghiệm. Kadyrov và các chiến binh Chechnya sẽ sẵn sàng thay thế”, ông Kadyrov tuyên bố trên tài khoản Telegram cá nhân. “Nếu kịch bản trên thực sự xảy ra, các chiến binh của chúng tôi sẵn sàng xuất kích và tiếp quản các vị trí ở Bakhmut”.

Ông Kadyrov cũng bày tỏ mong muốn thủ lĩnh Wagner Prigozhin có thể giải quyết các khúc mắc với Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov. "Tôi thấy thật phiền lòng khi nghe những tuyên bố mới nhất của ông Prigozhin", ông Kadyrov nói.

Lãnh đạo Chechnya cũng đề nghị giới chức quốc phòng Nga giải thích hoặc nêu rõ vấn đề thiếu hụt để các chỉ huy Wagner có thể điều chỉnh chiến thuật.

Ông Kadyrov cũng nêu quan điểm cho rằng, ông Prigozhin không nên lên mạng công khai những phàn nàn mà cần liên lạc qua các kênh nội bộ ở cấp lãnh đạo để giải quyết vấn đề.

Trước đó, thủ lĩnh Wagner Prigozhin đưa ra tuyên bố sẽ rút lực lượng khỏi Bakhmut, bàn giao lại các vị trí chiến đấu cho quân đội Nga từ ngày 10/5.

Ông Prigozhin nói lực lượng Wagner cần bảo toàn lực lượng, rút về hậu phương để ổn định hàng ngũ, tránh những tổn thất không đáng có do không được cung cấp đủ đạn dược. Ông Prigozhin cũng đổ lỗi cho Bộ Quốc phòng Nga.

Theo tờ Ukrainska Pravda, quân đội Ukraine bày tỏ sự hoài nghi với tuyên bố của ông Prigozhin, cho rằng đây là một cách để các lực lượng Nga thúc đẩy tiến công ở Bakhmut.

Theo nguoiduatin