Phát động Chương trình “Tháng Ba biên giới”

Thứ bảy, 04/03/2023 15:42
Ngày 3-3, tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Lễ phát động Chương trình "Tháng Ba biên giới". Tham dự có Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn- Phó Chính ủy BĐBP; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang; lãnh đạo Tỉnh Đoàn Salavan, Savannaket (Lào) và đông đảo cán bộ, chiến sĩ các đơn vị vũ trang, đoàn viên, thanh niên khu vực biên giới Lao Bảo.
Ban tổ chức tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các hộ dân tham gia bảo vệ đường biên.
Ban tổ chức tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các hộ dân tham gia bảo vệ đường biên.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương khẳng định: Tháng Ba hằng năm luôn là thời gian đặc biệt đối với mỗi người trẻ Việt Nam bởi đây là Tháng Thanh niên, là khoảng thời gian cao điểm để lực lượng đoàn viên, thanh niên cả nước thể hiện tình yêu quê hương đất nước bằng việc tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị.

Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội giáp biên giới đẩy mạnh các hoạt động giao lưu giữa thanh thiếu nhi các địa phương chung đường biên giới, góp phần củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Năm 2023 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”, chương trình “Tháng Ba biên giới” được các cấp bộ hội, hội viên, thanh niên tập trung triển khai 3 nhóm nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của người trẻ đối với chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo trong tình hình mới; hoạt động giao lưu, tọa đàm, kết nghĩa, thăm hỏi giữa các cấp bộ đoàn, hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên với các cán bộ, chiến sĩ BĐBP và thành lập, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho các tổ, đội thanh niên xung kích đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới; hoạt động an sinh xã hội và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội…

Trong chương trình tại địa bàn biên giới tỉnh Quảng Trị, Ban Tổ chức đã trao tặng công trình “Trường đẹp cho em”, mô hình sinh kế giảm nghèo cho người dân và thanh niên vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn; 2 công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” cho học sinh là người dân tộc thiểu số mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; công trình thanh niên “Ánh sáng tri ân” tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hướng Hóa; công trình thanh niên “Ánh sáng đường biên” tại xã Thuận; trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số vượt khó, 100 túi an sinh cho các hộ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hướng Hóa; 20 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn có thành tích trong tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc; trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các hộ dân tham gia bảo vệ đường biên... Các hoạt động của chương trình “Tháng Ba biên giới” tại Quảng Trị được triển khai bằng những việc làm thiết thực, góp phần tri ân đồng bào định cư ở khu vực biên giới, với tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng.

Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2023 được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp tổ chức phát động đồng thời tại cửa khẩu các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Trị và Kiên Giang. Đây là dịp mà tuổi trẻ cả nước hướng về biên cương Tổ quốc, tham gia các hoạt động thiết thực, ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng, nâng cao đời sống nhân dân tại các xã vùng biên giới, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

N.L