Phát hiện dấu hiệu dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981

Thứ hai, 26/05/2014 23:36

(Cadn.com.vn) - Tại cuộc họp báo lúc 16 giờ 30 ngày 26-5, ông Hà Lê, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư (thuộc Bộ NN&PTNT) cho biết: Theo quan sát của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam, hiện Trung Quốc có tín hiệu có thể đang dịch chuyển giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) về phía Bắc với khoảng cách khoảng 100-150m.

Tàu Trung Quốc triển khai dày đặc xung quanh khu vực giàn khoan Hải Dương-981.

Phân tích thêm về dấu hiệu có sự dịch chuyển, Phó Cục trưởng Hà Lê cho biết, theo nguồn tin báo cáo của các lực lượng Kiểm ngư tại hiện trường thực địa sự dịch chuyển này có nhiều khả năng là vì yếu tố kỹ thuật. Tuy nhiên, để khẳng định thêm về thông tin này, hiện Cục Kiểm ngư vẫn đang chờ đợi nhiều nguồn tin báo cáo để kiểm định thêm đồng thời xác định rõ về mục đích dịch chuyển giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc.

Cũng tại họp báo, ông Hà Lê cho biết thêm: Trong ngày 26-5, phía Trung Quốc có sự xuất hiện thêm tàu quét mìn đang hoạt động quanh giàn khoan và xuất hiện tàu khu trục tên lửa hoạt động cách giàn khoan 15-20 hải lý đồng thời phát hiện thêm tàu tên lửa tấn công nhanh hoạt động thường xuyên quanh khu vực giàn khoan khoảng 25-30 hải lý. Hiện, tổng số tàu của Trung Quốc là 113 chiếc.

Ngày 26-5, tại Đà Nẵng, tàu Kiểm ngư 703 Việt Nam đang được các kỹ sư, công nhân của Tổng Công ty Sông Thu (Bộ Quốc phòng) khẩn trương khắc phục, sửa chữa các hư hại do bị tàu Trung Quốc đâm vào khi đang thực thi nhiệm vụ trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam để đảm bảo cho tàu nhanh chóng, sẵn sàng trở lại làm nhiệm vụ. 

Phía Trung Quốc đang nới rộng vòng kiểm soát và có xu hướng ngăn chặn tàu chấp pháp Việt Nam ngay từ xa khi tàu của ta vào khu vực cách giàn khoan khoảng 9,5 hải lý.

Tàu cá của Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng

Lúc 16 giờ ngày 26-5, tàu cá của Trung Quốc số 11209 đã đâm chìm tàu cá ĐNa 90152 của ngư dân Đà Nẵng ở Nam Tây Nam giàn khoan Hải Dương - 981 và cách giàn khoan này 17 hải lý, là ngư trường truyền thống, thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. 10/10 ngư dân trên tàu cá Đà Nẵng được các tàu của ta vớt và cứu hộ an toàn. Tại thời điểm xảy ra sự việc, có 40 tàu cá Trung Quốc ngang ngược bao vây nhóm tàu cá của ta.

TTXVN

Đồng thời, các tàu cá của Trung quốc dàn thành hàng với khoảng 25-30 chiếc nhằm cản trở, ép sát, đe dọa đâm va, húc khi tàu cá của ngư dân đang tiến vào sản xuất quanh khu vực giàn khoan. Song song với đó, các tàu Hải cảnh, tàu kéo, tàu vận tải của Trung Quốc vẫn tổ chức thành nhiều nhóm (mỗi nhóm 8-10 tàu) áp sát các tàu chấp pháp của Việt Nam nhằm gây hấn, đâm va, phun vòi rồng và mức độ thực hiện những hành vi này của Trung Quốc càng thêm quyết liệt khi tàu Việt Nam tiến sâu vào khu vực giàn khoan ở cự ly 5-6 hải lý.

Thông tin về diễn biến tại hiện trường thực địa, Phó Cục trưởng Hà Lê cho hay, tàu Kiểm ngư Việt Nam đã bị khoảng 10 tàu Trung Quốc vây ép tấn công gây hư hỏng thiệt hại. Song, hiện các tàu hư hỏng đã được lực lượng Kiểm ngư kịp thời khắc phục và có thể hoạt động bình thường. Trước sự cản trở của tàu Trung Quốc các tàu Kiểm ngư Việt Nam đã chủ động, kịp thời vòng tránh để giảm thiểu thiệt hại. Trên cơ sở đó, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam vẫn duy trì đấu tranh với cường độ cao, tỉnh táo và kiềm chế tránh mắc bẫy của đối phương.

Liên quan đến các kiểm ngư viên bị thương trong ngày hôm trước (24-5), Cục Kiểm ngư cho biết, hiện sức khỏe của các kiểm ngư viên đã cơ bản bình phục và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. “Tinh thần của anh em lực lượng Kiểm ngư Việt Nam vẫn rất tốt, kiên quyết bám trụ hoàn thành nhiệm vụ, luôn bám sát hỗ trợ bảo đảm an toàn cho các ngư dân yên tâm sản xuất và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền của đất nước” – ông Hà Lê khẳng định.

* Ngày 26-5, tại Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức chương trình “Cán bộ giảng viên và sinh viên Trường Đại học Ngoại thương chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam” nhằm ủng hộ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển và ngư dân bám biển. Hơn 3.000 sinh viên và cán bộ, giảng viên toàn trường đã mặc áo cờ đỏ sao vàng, xếp hình bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhằm khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn trường đã cùng hát các ca khúc về biển đảo, về tình yêu quê hương đất nước và tuổi trẻ như: Biển hát chiều nay, Nơi đảo xa, Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, Nối vòng tay lớn...

B.T