Phát hiện nhiều di vật, nhận định là của Đội Phẫu 5, Quân y Mặt trận 4 Quảng Đà
Ngày 13-8, Bộ CHQS TP Đà Nẵng tổ chức khảo sát khu vực Hang Đá Mái, núi Mặt Rạng, thuộc dãy Hòn Tàu, xã Duy Xuyên. Đây là nơi được xác định có khả năng còn hài cốt cán bộ, nhân viên quân y và thương binh hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.
Theo các nhân chứng, ngày 22-7-1969, sau khi một máy bay trực thăng Mỹ bị bộ đội ta bắn rơi tại khu vực Hòn Tàu, không quân địch liên tục đánh phá dữ dội các vị trí của ta. Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, bom đánh trúng Hang Đá Mái, nơi Đội Phẫu 5, Quân y Mặt trận 4 Quảng Đà làm nhiệm vụ cứu chữa thương binh. Một khối đá lớn đổ sập, vùi lấp cán bộ, nhân viên quân y và thương binh trong hang.
Năm 1989, ông Đoàn Ngọc Minh, con trai liệt sĩ Đoàn Ngọc Lễ, cùng một số nhân chứng và lực lượng địa phương từng tổ chức tìm kiếm nhưng không thành công do địa hình hiểm trở, đất đá sạt lở nhiều. Vị trí hang sau đó được ông đánh dấu để tiếp tục tìm kiếm khi có điều kiện.
Từ nguồn tin nhân chứng, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã xác minh, thu thập tài liệu và tổ chức khảo sát thực địa. Lực lượng công binh rà phá bom, mìn, vật nổ, mở đường và bảo đảm an toàn cho đoàn.Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vị trí Hang Đá Mái, nơi được cho là Đội Phẫu 5 từng đóng quân, đồng thời phát hiện nhiều di vật như dụng cụ y tế, xi-lanh, thắt lưng da, áo mưa và một số vật dụng khác. Đây là cơ sở để tiếp tục đối chiếu tài liệu, xác minh thông tin và xây dựng phương án tìm kiếm phù hợp.
C.K
