Phát huy cao độ vai trò của người đứng đầu

Thứ ba, 09/01/2024 07:00
Ngày 8-1, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và các sở ngành cam kết phát huy vai trò của người đứng đầu, không né tránh, đùn đẩy, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh khen thưởng 10 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2023.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tìm cách làm hiệu quả thay vì cách làm an toàn

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh cho biết, năm 2024 Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP tăng từ 8-8,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 4.900 USD/năm, thu ngân sách vượt 5-7%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 6-7% so với năm 2023. Những chỉ tiêu phát triển đề ra thể hiện nỗ lực, quyết tâm và đầy thách thức đối với thành phố, với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư hạn chế, quy mô kinh tế còn nhỏ, không gian phát triển đô thị bị giới hạn, quỹ đất không còn nhiều... Để đạt được những chỉ tiêu này, theo ông Minh cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, khắc phục tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy trong thực thi công việc. Song song với đó, cần tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực đầu tư, nhất là các dự án vướng mắc bởi các kết luận thanh tra, bản án; sớm triển khai đưa vào hoạt động các khu, cụm công nghiệp, các dự án hạ tầng trọng điểm như cảng Liên Chiểu, cầu Quảng Đà, mở rộng QL 14B...

Cũng theo ông Minh, thành phố sẽ phối hợp với các cơ quan Trung ương để tham mưu, sớm bổ sung, sửa đổi nghị quyết thí điểm về mô hình Chính quyền đô thị và một số cơ chế đặc thù phát triển Đà Nẵng, từ đó triển khai, tạo động lực mới, nhất là các lĩnh vực về vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm tài chính, khu phi thuế quan... Ông Minh nói: Thành phố chỉ có cơ hội từ 6 tháng đến 1 năm để phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, nếu qua năm 2024 cơ hội sẽ trôi qua. Vì vậy phải khẩn trương hành động. Trung tâm vi mạch, AI thành lập, có bộ khung, nhưng nếu kiêm nghiệm, mỗi tháng họp 1 lần sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Trung tâm vi mạch, AI phải xây dựng chính sách đặc thù, làm việc với các trường, tập đoàn có ký kết ghi nhớ khẩn trương đào đạo nhân lực vi mạch bán dẫn...

Trong khi đó, Phó chủ tịch UBND TP Trần Chí Cường cho biết, nhiều giải pháp phát triển du lịch, công nghiệp, các chính sách an sinh xã hội phải đặt quyết tâm thực hiện cao nhất, tạo kết quả, chuyển biến thực chất. Chẳng hạn như các dự án hạ tầng công nghiệp, triển khai rất chậm, hiện nay còn nợ 2 cụm công nghiệp là Hòa Nhơn và Cẩm Lệ, phải đẩy nhanh tiến độ, ít nhất 6 tháng đầu năm 2024 phải có 1 cụm công nghiệp đưa vào hoạt động. Hoặc du lịch, bên cạnh việc làm mới dịch vụ cũ, cần tạo các dịch vụ mới, đa dạng, hấp dẫn hơn. Ông Cường nói: Phải tìm cách làm hiệu quả nhất chứ không phải cách làm an toàn nhất. An toàn thì không hiệu quả. Một số dự án đầu tư từ nguồn chi thường xuyên, quy định pháp luật cho phép chỉ định thầu, số vốn không lớn nhưng cứ khư khư thực hiện đấu thầu nên thời gian làm thủ tục đến gần một năm chưa xong. Chúng ta quá tính chuyện an toàn rồi hiệu quả đồng vốn chi ra cũng bị ứ lại. Người ta đang cần việc đó xong sớm thì lại không làm được”, ông Cường nói.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành và quận, huyện cũng nêu nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng năm 2024 đạt hiệu quả nhất. Nổi bật như các giải pháp để đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; khơi thông nguồn lực từ đất đai thông qua tháo gỡ vướng mắc cho các dự án liên quan đến thanh tra, kiểm tra; tăng nguồn thu ngân sách từ chống thất thu thuế trong lĩnh vực du lịch, thông tin hay đấu giá các khu đất lớn…

Cam kết không đùn đẩy, né tránh

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cho biết, chủ đề năm 2024 của thành phố là “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội” đã chỉ rõ 4 nội dung, nhiệm vụ cụ thể. Trên cơ sở đó, UBND TP đã cụ thể hóa từng chỉ tiêu, đầu việc, từ đó sẽ soi chiếu, đánh giá kết quả cụ thể, đơn vị, cá nhân nào né tránh, đùn đẩy, không làm, làm không hiệu quả sẽ được chỉ rõ, chứ không còn là “một bộ phận” chung chung mà không biết bộ phận nào. Ông Chinh nói, chỉ thị 34 là hành lang pháp lý để bảo vệ cán bộ. Từ lúc triển khai cuối năm 2023 thì tiến độ, hiệu quả làm việc theo đánh giá của doanh nghiệp, người dân có sự chuyển biến tích cực.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh khen thưởng 10 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2023.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh, hội nghị hôm nay là hội nghị của hành động, “năm 2023 chúng ta nói nhiều rồi, 2024 tập trung làm, tập trung hành động”.Ông Chinh nói: “UBND thành phố cam kết sẽ làm việc với tinh thần cao nhất, hiệu quả nhất nhưng lại rõ rệt nhất, với tinh thần việc gì thuộc trách nhiệm, nhiệm vụ đã cam kết thì phải quyết tâm làm, không né tránh, đùn đẩy. Chúng ta thống nhất từ lãnh đạo UBND thành phố đến các Sở, ngành, quận, huyện, xã, phường với tinh thần đặt lợi ích và sự phát triển của thành phố, đời sống Nhân dân trước hết và trên hết”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai sớm. Cụ thể, cần phối hợp với các bộ ngành tham mưu, sửa đổi nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố, đây là việc cấp bách. Ngoài ra, để thực hiện 2 mục tiêu tăng trưởng GRDP tăng 8-8,5%, thu ngân sách tăng 5-7% đòi hỏi quyết tâm, trách nhiệm rất lớn. Bí thư Thành ủy nói:“Các tư lệnh ngành phải coi đây là quyết tâm không chỉ về mặt chính trị mà còn thể hiện trách nhiệm đối với Đà Nẵng, bằng khát vọng thực hiện nhiệm vụ năm 2024 để TP phải bứt phá hoàn thành tất cả mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ”. Theo Bí thư Thành ủy, bên cạnh việc làm mới động lực tăng trưởng cũ, thành phố cần khai thác hiệu quả các động lực mới. Sắp tới lãnh đạo TP sẽ gặp gỡ 43 doanh nghiệp được tháo gỡ khó khăn vừa qua với tổng vốn đầu tư khoảng 50 ngàn tỷ đồng, nếu triển khai thực hiện 1/3 trong số này cũng đã có đóng góp lớn cho tăng trưởng.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, xây dựng đề án phát triển chip bán dẫn và vi mạch, đặc biệt có giải pháp giữ vững các danh hiệu, giải thưởng TP đã đạt được như thành phố môi trường, thành phố thông minh, chuyển đổi số… “Các danh hiệu đó có tác động rất lớn không cân đong đo đếm được đối với sự phát triển du lịch, đầu tư. Đây là ưu thế thành phố đang có, phải giữ được”- Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói.

HẢI QUỲNH