Phát huy hiệu quả chương trình quân dân y kết hợp

Thứ tư, 11/05/2016 10:39

(Cadn.com.vn) - Ngày 10-5, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về chương trình kết hợp quân dân y giai đoạn 2005-2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và đại diện Ban Quân dân y cấp Bộ, các quân khu, tỉnh, thành phố tại điểm cầu Hà Nội và 63 điểm cầu địa phương. Đầu cầu Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng chủ trì. Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết kết quả lớn nhất của chương trình kết hợp quân dân y trong 10 năm qua là đã góp phần quan trọng củng cố y tế cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, biển, đảo; tạo nên mạng lưới khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh rộng khắp, góp phần tích cực vào việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, bộ đội. Giai đoạn 2016 - 2020, chương trình kết hợp quân dân y sẽ tập trung đầu tư nâng cao năng lực hoạt động, đào tạo chuyên sâu cho các y bác sĩ làm việc tại các trạm y tế, phòng khám quân dân, củng cố y tế cơ sở, phối hợp nghiên cứu để chủ động ứng phó hiệu quả, kịp thời với các dịch bệnh truyền nhiễm, thiên tai, thảm họa...

Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng chủ trì đầu cầu Đà Nẵng.

Tại Đà Nẵng, theo báo cáo hiện nay có 18/56 xã, phường thuộc vùng biển, đảo và ven biển với 3 trạm y tế kết hợp quân dân y, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế của các địa phương vùng biển, đảo và ven biển cơ bản đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. Đà Nẵng cũng đã xây dựng "Đề án phát triển y tế biển đảo đến năm 2020", cụ thể đã xây dựng Trung tâm cấp cứu theo mô hình quân dân kết hợp; xây dựng đội Y tế dự phòng tại trung tâm y tế các quận ven biển; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế vùng ven biển; tổ chức tập huấn cho ngư dân về sơ cấp cứu trên biển; xây dựng lực lượng y tế dự bị động viên và lực lượng huy động ngành y tế, lực lượng cơ động quân sự...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao hiệu quả chương trình quân dân y kết hợp trong 10 năm qua. Nhất là những phát kiến mang tính khả dụng cao từ những cơ sở y tế quân dân y kết hợp trên cả nước đã góp phần phát triển ngành y tế. Phó Thủ tướng yêu cầu, trong thời gian tới, cần tăng cường phát huy vai trò của quân dân y kết hợp trong công tác tìm kiếm cứu nạn, kiểm soát dịch bệnh, thảm họa thiên tai do thiên nhiên, con người gây ra... Củng cố phát triển mạnh hơn nữa toàn tuyến y tế cơ sở, đặc biệt ở biên giới, hải đảo, các cơ sở y tế quân dân y phải được đầu tư trang thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác khám, chữa bệnh nhằm kịp thời bảo vệ sức khỏe nhân dân, bộ đội vùng biên giới, biển đảo.

Xuân Đương