Phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân cư

Thứ ba, 07/11/2023 15:20
Tin vui đến với các tầng lớp nhân dân thôn Phú Hòa 1 (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) trong những ngày này là được Ủy ban MTTQVN thành phố chọn tổ chức điểm nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2023). Điều thuận lợi trong xây dựng các phong trào thi đua ở địa phương là sự thống nhất trong nội bộ Đảng, chính quyền và các hội đoàn thể, nhân dân đồng thuận nên bộ mặt nông thôn nơi đây ngày thêm khởi sắc nhưng vẫn lưu giữ được nét xưa.
Người dân thôn Phú Hòa 1 vui chơi hết mình mỗi khi diễn ra ngày hội “đoàn kết”.
Đất nông nghiệp bị thu hẹp, nhưng hằng năm người dân thôn Phú Hòa 1 vẫn tổ chức nghi lễ “Xuống đồng”.

Đơn cử, gần 10 năm qua đất nông nghiệp ở thôn bị thu hẹp rất nhiều do quá trình đô thị hóa, đa số hộ dân nằm trong vùng giải tỏa, di dời nên không còn đất sản xuất. Song, cứ đến mồng 1-10 âm lịch hằng năm, người dân trong thôn vẫn tề tựu ở Miếu làng tổ chức nghi lễ “Xuống đồng” với đầy đủ hình thức diễn xướng, phác họa lịch sử phát triển của một làng quê từ xa xưa đến hiện đại nhằm lưu giữ truyền thống và tinh thần cố kết cộng đồng bền chặt của dân làng. Bên cạnh đó, với mục tiêu xây dựng thành công “Thôn kiểu mẫu nông thôn mới”, tháng 8-2023, từ nguồn kinh phí tự nguyện đóng góp, nhóm trai làng ở tổ dân cư số 3 đã chủ động san lấp mặt bằng, mở rộng và bê-tông hóa, bắt điện chiếu sáng đoạn đường gần 100m qua cống chui tuyến QL14B, góp phần đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện lưu thông, nhất là các em học sinh đến trường trong mùa mưa lũ… Điều đó cho thấy, xuyên suốt mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới ở thôn Phú Hòa 1 không chỉ là câu chuyện khơi dậy sức dân để phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện thu nhập mà còn là quá trình xây dựng và bồi đắp những giá trị văn hóa tốt đẹp trong mỗi con người, mỗi mái nhà.

Được biết, Phú Hòa 1 là nơi có tuyến QL14B, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường Cầu Đỏ - Túy Loan đi qua với nhiều dịch vụ kinh doanh đa dạng, dân cư đông đúc và khu tái định cư mới như một “phố” nhỏ trong làng… nên tiềm ẩn nhiều phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Trước thực tế đó, Ban công tác Mặt trận thôn đã phối hợp với các Hội đồng gia tộc thành lập tổ hòa giải để giải quyết những mâu thuẫn khi có vụ việc xảy ra, giải thích những thắc mắc của bà con; đồng thời, quán triệt đến từng hộ dân có nhiệm vụ bảo vệ tài sản, nhắc nhở con em không tụ tập chơi quá giờ quy định của thôn đề ra. Ngoài việc tích cực chỉnh trang bộ mặt nông thôn mới, công tác khuyến học còn là hoạt động thường xuyên nhằm tạo điều kiện cho con em đến trường, không dở dang việc học thì công tác giáo dục luôn được xem là mục tiêu hàng đầu để giúp người dân trong thôn nhận thức cùng nhau xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Nhóm trai làng thôn Phú Hòa 1 đóng góp công sức, mở rộng trục đường thôn để người và các phương tiện lưu thông an toàn.

Với người dân thôn Phú Hòa 1, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQVN các cấp phát động từ năm 2016 như một luồng khí mới có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc. Niềm phấn chấn, khí thế thi đua sôi nổi đã len lỏi vào từng mái nhà, thúc giục người dân hăng say lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Các tộc họ cũng lấy việc phát huy vai trò dòng tộc và truyền thống cách mạng của quê hương làm trọng tâm giáo dục con cháu hướng thiện, hoàn thiện bản quy ước đã được chính quyền địa phương phê duyệt, thực hiện cam kết giáo dục con cháu không vi phạm pháp pháp luật, gìn giữ nề nếp gia phong và danh dự dòng tộc, tự bảo lãnh con cháu lầm lỗi trở thành công dân tốt. Nhiều năm qua, Phú Hòa 1 luôn được các cấp chính quyền vinh danh là “Thôn văn hóa tiêu biểu”, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa tăng đều qua từng năm, trong thôn không còn hộ nghèo ở nhà tạm…

Người dân thôn Phú Hòa 1 vui chơi hết mình mỗi khi diễn ra ngày hội “đoàn kết”.

Theo bà Trần Thị Kim Nụ - Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Phú Hòa 1, cùng với phát triển kinh tế gia đình, người dân còn tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhiều mô hình phòng chống tội phạm hiệu quả như “Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Gia đình không có người vi phạm pháp luật”, “Tộc họ tiên tiến, thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”. Tinh thần tương thân, tương ái của người dân trong thôn được phát huy triệt để trong các việc hiếu, hỷ… Nhiều năm qua, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân đã trở nên quen thuộc, đi vào nề nếp của người dân địa phương, bởi nó phù hợp và đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của bà con. Thông qua bữa cơm “đại đoàn kết”, bà con cùng nhau đánh giá những phần việc đã làm được và chưa làm được trong năm; đồng thời, hàn gắn những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống thường ngày để lòng nhẹ nhõm hơn, cùng xây dựng tình đoàn kết láng giềng tối lửa, tắt đèn có nhau. “Đây cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp được trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; qua đó thắt chặt mối quan hệ với dân, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời biểu dương những gia đình văn hóa tiêu biểu để khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân cư” - bà Nụ cho biết thêm.

VY HẬU