Phát huy truyền thống, quyết tâm đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy

Thứ năm, 12/03/2026 07:20

Sáng 11- 3, nhân kỷ niệm 29 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (12-3-1997 - 12-3-2026), Đại tá Nguyễn Hà Lai- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã đến thăm, chúc mừng và động viên tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) Công an TP Đà Nẵng. Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP đối với lực lượng chuyên trách đang ngày đêm đấu tranh trên mặt trận phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đại tá Nguyễn Hà Lai tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.
Đại tá Nguyễn Hà Lai tin tưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Tại buổi gặp mặt, Thượng tá Mai Thanh Tâm- Trưởng phòng CSMT đã báo cáo khái quát tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP, lực lượng CSMT đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu nhiều giải pháp đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đánh trúng, đánh đúng vào các đối tượng, đường dây hoạt động phức tạp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã tăng cường công tác trinh sát, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; chủ động phát hiện và đấu tranh triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, liên địa bàn. Nhiều tụ điểm tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đã bị phát hiện, xử lý kịp thời. Qua đó, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan, góp phần kiềm chế và làm giảm hoạt động của tội phạm ma túy, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn TP.

Đại tá Nguyễn Hà Lai tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Bên cạnh công tác đấu tranh, Phòng CSMT cũng đặc biệt chú trọng triển khai các giải pháp phòng ngừa xã hội. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nâng cao nhận thức của người dân, nhất là thanh thiếu niên. Nhiều chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tổ chức tại khu dân cư, trường học, cơ sở kinh doanh dịch vụ… qua đó góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa trong cộng đồng. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật; phối hợp với chính quyền cơ sở trong việc rà soát, lập hồ sơ quản lý, hỗ trợ cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng. Việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống ma túy đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

Phát biểu tại buổi thăm, chúc mừng, Đại tá Nguyễn Hà Lai ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSMT đã đạt được trong thời gian qua. Phó Giám đốc Công an TP nhấn mạnh, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, phương thức, thủ đoạn liên tục thay đổi nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại tá Nguyễn Hà Lai đề nghị lực lượng CSMT tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng, giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, cần chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp.

Bên cạnh đó, đơn vị cần tăng cường phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy; triển khai hiệu quả các kế hoạch chuyên đề của Bộ Công an về tổng rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện. Việc triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy phải được thực hiện quyết liệt, đồng bộ và liên tục.

Phó Giám đốc Công an TP cũng yêu cầu đơn vị nghiêm túc thực hiện Kết luận số 05-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02-NQ/TU cùng với Kế hoạch số 12/KH-UBND của UBND thành phố trong công tác phòng, chống ma túy. Đây là những định hướng quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng TP Đà Nẵng không ma túy đến năm 2030, đồng thời phấn đấu đạt mục tiêu "thành phố không ma túy" vào năm 2028.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng CSMT, Đại tá Nguyễn Hà Lai đã tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSMT đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, đơn vị sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Những kết quả và nỗ lực của lực lượng CSMT Công an TP Đà Nẵng không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự mà còn đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu xây dựng thành phố an bình, văn minh, đáng sống. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an TP cùng tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới.

XUÂN SƠN