Phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện quy chế Dân chủ cơ sở, công tác tôn giáo - dân tộc

Thứ bảy, 06/01/2018 07:30

Phó Bí Thư Thường trực Võ Công Trí tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Đây là chỉ đạo của ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tại Hội nghị tổng kết việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (DCCS), công tác dân tộc – tôn giáo năm 2017 và 10 năm thực hiện Pháp Lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn trên địa bàn Đà Nẵng. Ông Võ Công Trí biểu dương thành tích BCĐ quy chế DCCS và công tác tôn giáo - dân tộc đã gặt hái được, đặc biệt là việc kiện toàn BCĐ, tham mưu tốt cho chính quyền, cấp ủy, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, từ đó thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ với nhiều nội dung đổi mới, thiết thực. Năm 2018 là năm đẩy mạnh thu hút đầu tư, ông Võ Công Trí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội chú trọng tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng và Nhà nước liên quan đến việc thực hiện quy chế DCCS, dân tộc – tôn giáo. “Tôi đề nghị, trong quá trình thực hiện quy chế DCCS, công tác dân tộc - tôn giáo phải nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận và các đoàn thể, làm tốt công tác dân vận, đặc biệt là dân vận khéo. Tăng cường công tác nắm tình hình, lắng nghe giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc của người dân ở từng địa bàn, thời điểm và kịp thời động viên khen thưởng những điển hình tiên tiến” – ông Võ Công Trí nhấn mạnh.

Tại hội nghị, BTC trao bằng khen của 9 tập thể, 5 cá nhân có thành tích suất sắc việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2017; 10 tập thể và 3 cá nhân có thành tích suất sắc trong thực hiện công tác dân tộc – tôn giáo.

CÔNG HẠNH