Phát huy vai trò nêu gương trong học tập, làm theo tấm gương, đạo đức Bác Hồ

Thứ tư, 21/08/2019 08:23

“Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân”, đây là khẳng định được đưa ra tại hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa được Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức ngày hôm qua (20-8).

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 792 điểm cầu trên cả nước. Tham dự tại điểm cầu ở Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu đại diện cho các cơ quan, bộ, ngành Trung ương. Tại Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, quận, huyện tham dự.

Cụ thể hóa bằng  hành động

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, trong 3 năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Vì vậy, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; qua đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với các nội dung hết sức cụ thể. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nổi bật là ở một số đơn vị, địa phương đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; một số địa phương xác định đây là chủ đề hành động của mình, như: Điện Biên với chủ đề “Kỷ cương, hiệu quả, sát với thực tế”; “Chủ động, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, chống tư tưởng trông chờ ỷ lại” ở Cao Bằng; “Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị, địa phương kiểu mẫu” ở Nghệ An...

Thời gian tới, ông Võ Văn Thưởng đề nghị cấp ủy các cấp cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; khắc phục những hạn chế khuyết điểm và tiếp thu những kinh nghiệm qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội.

Phát huy hơn nữa vai trò nêu gương

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05; đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua. Khẳng định rằng, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đổi mới tác phong làm việc, tinh thần cán bộ phục vụ nhân dân, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành chống lãng phí, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế, như một số cấp ủy, đơn vị chỉ đạo thiếu sâu sát, chưa thực sự chủ động trong việc lựa chọn nội dung trọng tâm để quyết liệt thực hiện. “Vẫn còn một bộ phận đảng viên có biểu hiện thiếu quyết tâm, chưa thực sự gương mẫu, tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ. Việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao, sức lan tỏa của các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác với đông đảo quần chúng nhân dân còn hạn chế. Chưa quan tâm đến việc kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện Chỉ thị”, ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài, thường xuyên của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại... Bên cạnh đó, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và cán bộ tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ. Ngoài ra cần tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

D.HÙNG