Phát triển kiến trúc xanh gắn xây dựng Đà Nẵng thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh, bản sắc, bền vững

Thứ hai, 26/08/2024 08:46

Chiều 24-8, Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Văn Trung, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn dự đại hội.

Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng có 16 chi hội trực thuộc với hơn 560 hội viên là kiến trúc sư thuộc các lĩnh vực chuyên ngành như: kiến trúc, quy hoạch, nội thất, đồ họa... đang công tác tại các sở, ban, ngành, địa phương, trường đại học, đơn vị liên quan và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam tặng bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực vào hoạt động hội và phát triển kiến trúc giai đoạn 2019-2024.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng Lê Văn Trung (thứ 8, từ phải sang) và lãnh đạo Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp Hội văn học và nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tặng hoa Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng cùng với các chi hội trực thuộc đã triển khai nhiều họat động thiết thực, hiệu quả, cơ bản hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội lần VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra.

Hội đã tổ chức nhiều hoạt động sáng tác, tư vấn phản biện và giám định xã hội trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, duy trì thường xuyên "Giải thưởng Kiến trúc Sao Biển"; thành lập thêm 2 câu lạc bộ, trong đó đã bắt kịp xu thế của thời đại và thành lập câu lạc bộ kiến trúc sư ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế kiến trúc và nội thất; tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát huy những kiến thức của các hội viên công tác nhiều năm vào thực tiễn công tác quy hoạch, kiến trúc, xây dựng trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam tặng bằng khen cho tập thể Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng.

Các hội viên của hội đã tham gia nhiều ý kiến làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách, pháp luật cũng như các kế hoạch, dự án phát triển liên quan đến quy hoạch, kiến trúc tại thành phố. Kết quả hoạt động của hội và các hội viên tại các chi hội đã đóng góp nhiều kết quả thiết thực cho sự phát triển chung của Đà Nẵng.

Với phương châm "Đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, phát triển", Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đại hội IX, nhiệm kỳ 2024-2029 đã đề ra, nhất là xây dựng hội vững mạnh về mọi mặt; tập hợp và đoàn kết các tổ chức, cá nhân cùng tham gia tích cực vào những định hướng, chủ trương về quy hoạch, kiến trúc của thành phố, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng, phát triển Đà Nẵng.

Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam tặng bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực vào hoạt động hội và phát triển kiến trúc giai đoạn 2019-2024.

Theo đó, Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng đổi mới phương thức hoạt động, thích ứng với thời đại số, bùng nổ trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là thúc đẩy phát triển kiến trúc xanh gắn với các mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh, bản sắc, bền vững và ngang tầm quốc tế.

Đồng thời, với tinh thần "Kiến trúc sư với trách nhiệm xã hội", Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng đề cao tính nhân văn của các kiến trúc sư, chung sức, đồng lòng cùng thành phố tham gia nhiệm vụ xây dựng và phát triển đô thị bền vững; chăm lo phát triển nhà ở; xây dựng nông thôn mới; đưa kiến trúc đến với mọi người cùng kiến tạo môi trường sống an toàn, thân thiện và bền vững.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ mới với 17 người. TS.KTS. Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang tiếp tục được bầu Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029.

Dịp này, Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Chủ tịch Hội Kiến trúc Việt Nam trao bằng khen cho tập thể Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng cùng 7 cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực vào hoạt động hội và phát triển kiến trúc giai đoạn 2019-2024.

H.H - Đ.N