Phiên tòa “đặc biệt” cảnh tỉnh cho thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật

Thứ bảy, 20/07/2024 08:12

Ngày 19-7, tại Nhà hát Trưng Vương, TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng) mở phiên tòa lưu động xét xử 16 bị cáo về tội: “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”. Đây là các đối tượng trong nhóm thanh thiếu niên do Nguyễn Thị Kim Chi cầm đầu để đi đánh nhau với nhóm thanh niên khác, gây náo loạn nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TP Đà Nẵng vào đêm 6-11-2023.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Chi, đối tượng cầm đầu nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý tại phiên tòa này, Công an TP Đà Nẵng đã mời gần 500 thanh thiếu niên là người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật trong diện quản lý của Công an các đơn vị, địa phương đến tham dự nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giúp các thanh thiếu niên lấy đó làm bài học cảnh tỉnh, không tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

16 bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử, gồm: Nguyễn Thị Kim Chi (2004), Trần Đỗ Công Thành (2006), Huỳnh Ngọc Hải (2007), Trần Hải Hoàng (2004), Lê Ngọc Thọ (2002, cùng trú Q. Sơn Trà, Đà Nẵng); Nguyễn Trần Gia Bảo (2006), Nguyễn Viết Minh Khang (2006), Nguyễn Hữu Thành (2006), Nguyễn Đức (2007), Đinh Hoàng Minh (2006, cùng trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng); Bùi Minh Thiện (2006), Lê Đình Phúc Nguyên (2006), Nguyễn Hoàng Nam (2006, cùng trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) và Nguyễn Ngọc Tuân (2005, trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng); Lê Phước Nhật Huy (2005, trú Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng); Nguyễn Lê Khánh Nguyên (2005, trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Theo cáo trạng, đầu tháng 11-2023, Nguyễn Thị Kim Chi rủ Nguyễn Lê Khánh Nguyên đi đánh nhau với nhóm Tôn Đản. Sau đó, Nguyên đi mua bình xịt hơi cay về đưa cho Chi sử dụng khi đi tìm đánh nhóm Tôn Đản. Bên cạnh đó, Chi còn rủ Bùi Minh Thiện, Nguyễn Ngọc Tuân, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Trần Gia Bảo, Lê Đình Phúc Nguyên cùng đi đánh nhóm Tôn Đản. Ngoài ra, Tuân rủ Đinh Hoàng Minh; Minh rủ Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Viết Minh Khang, Lê Ngọc Thọ, Thạch Lâm; Thọ rủ Trần Đỗ Công Thành, Trần Hải Hoàng, Huỳnh Ngọc Hải, Lê Phước Nhật Huy, Nguyễn Đức Mạnh đi xem và tham gia hỗ trợ đánh nhóm Tôn Đản.

Khoảng 20 giờ ngày 6-11-2023, nhóm Chi tập hợp được khoảng 40 người đi trên 20 xe máy rồi cùng đi tìm nhóm Tôn Đản. Chi và Thạch Lâm mỗi người cầm theo 1 bình xịt hơi cay. Cả nhóm bắt đầu đi theo tuyến đường Bạch Đằng đến đường Như Nguyệt - cầu Thuận Phước – 3 Tháng 2 - vòng xoay đường Đống Đa - Trần Phú. Khi đi trên các tuyến đường, các xe trong nhóm chạy tốc độ cao, dàn hàng ngang từ 5 đến 8 xe, đôi lúc dàn hết cả đường; một số xe đã thay đổi ống bô, nẹt bô to, la hét, bấm còi inh ỏi, lạng lách đánh võng qua các phương tiện đang đi trên đường, gây mất ANTT, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường ở nơi công cộng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Khi cả nhóm đi trên đường Như Nguyệt (vòng thứ 2) thì bị tổ tuần tra mật phục Công an quận Hải Châu theo dõi ghi hình nên cả nhóm điều khiển xe bỏ chạy nhiều hướng để tẩu thoát. Riêng Chi, Thiện và Công Thành có hành vi sử dụng bình hơi cay xịt vào tổ tuần tra và người đi trên đường do Chi nghĩ là nhóm Tôn Đản rồi các đối tượng trong nhóm bỏ chạy theo các hướng khác nhau. Sau đó, Chi bỏ trốn vào ở tại Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và bị Công an phát hiện mời về làm việc. Điều đáng nói trong vụ án, có rất nhiều đối tượng tham gia gây rối trật tự là thanh thiếu niên chưa đủ 16 tuổi.

Tại phiên tòa, tất cả bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Sau khi xém xét tính chất, mức độ và hành vi của từng bị cáo, HĐXX TAND quận Hải Châu tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Chi 2 năm 6 tháng tù; các bị cáo: Nguyễn Ngọc Tuân và Lê Ngọc Thọ cùng mức án 2 năm tù; Trần Đỗ Công Thành và Bùi Minh Thiện cùng mức án 1 năm 3 tháng tù; Lê Đình Phúc Nguyên, Lê Phước Nhật Huy, Trần Hải Hoàng, Nguyễn Lê Khánh Nguyên cùng mức án 1 năm tù; Nguyễn Trần Gia Bảo, Nguyễn Viết Minh Khang, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Hoàng Nam cùng mức án 9 tháng tù. Đối với bị cáo Đinh Hoàng Minh bị tuyên 1 năm 3 tháng tù và tổng hợp bản án 9 tháng trước đó, buộc chấp hành 2 năm tù; tương tự, bị cáo Huỳnh Ngọc Hải bị tuyên phạt 1 năm tù và tổng hợp bản án 2 năm 6 tháng từ trước đó, buộc chấp hành 3 năm 6 tháng tù.

Lần đầu tiên dự phiên tòa “đặc biệt” với rất đông thanh thiếu niên “bất hảo”, L.T.T (2006, trú P. Thạch Thang, Q. Hải Châu) chia sẻ: “Em thấy hành vi của các bị cáo là sai trái. Sau khi tham dự phiên tòa em tự rút ra cho mình bài học đáng nhớ. Sau này em sẽ tách khỏi các bạn xấu để không phải vi phạm pháp luật như các anh chị ở trong vụ án”.

Ông Lê Phú Cường (công tác tại Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng), Hội thẩm nhân dân tại phiên tòa, bày tỏ: “Ở lứa tuổi vị thành niên, các em rất dễ bị lôi kéo, dụ dỗ, kích động tham gia vào những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật. Vì vậy các phụ huynh cần lưu ý, quản lý chặt chẻ hơn nữa con em của mình, tuyệt đối không cho các cháu chưa đủ tuổi mượn xe phân khối lớn, công cụ hỗ trợ. Các thanh thiếu niên không đi theo các mục đích ảo để thị uy, thể hiện để rồi vướng vòng lao lý”.

THANH HOA