Phỉnh trẻ làm "chuyện người lớn"

Thứ sáu, 27/02/2015 10:57

(Cadn.com.vn) - Tháng 6-2013, trong một lần đi chơi cùng bạn bè, cháu B.T (1999) tình cờ quen biết N.T.L. (1995, trú TP Phan Thiết, Bình Thuận), sau đó cả hai thường gọi điện thoại, nhắn tin, hò hẹn. Sau một thời gian liên lạc, thấy “tâm đầu ý hợp” nên cả hai thường hẹn hò tâm sự. “Tình yêu” của hai người kéo dài và êm đẹp được khoảng 1 năm thì xảy ra chuyện. 15 giờ ngày 7-2-2014, biết bố đi vắng, đến tối mới về nên B.T liền lấy điện thoại nhắn tin rủ “người yêu” đến nhà chơi. Yêu nhau 1 năm nhưng vẫn chưa biết nhà nên L. thuê xe ôm chở đến một địa điểm rồi nhắn tin cho B.T ra đón. Vào phòng khách, mặc dù có đứa em họ 7 tuổi đang ngồi xem tivi nhưng cả hai vẫn vô tư thể hiện những cử chỉ “người lớn”. Đến 16 giờ, L. đặt vấn đề “tình thương mến thương” thì B.T đồng ý nên cả hai tìm cách “đẩy” đứa em họ “cầm đĩa đi mua nước mắm” rồi thoải mái “làm chuyện người lớn”. Đến 17 giờ cùng ngày, sợ bố về bắt gặp nên B.T liền bảo người yêu tạm chia tay, ra đón xe ôm về.

Sau lần “ăn trái cấm” trót lọt trên, L. và B.T thường xuyên nhắn tin, gọi điện thoại hỏi thăm nhau. Đến ngày 12-3-2014, do B.T bảo đau bụng nên bố đưa vào bệnh viện khám thì mới té ngửa T. đã mang thai khoảng 5 tuần. Vì không tin đó là sự thật nên đến ngày 17-3-2014, bố của T. lại đưa cháu đến Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bình Thuận để khám tiếp thì kết quả cho biết cái thai trong bụng của BT. đã lên đến 7 tuần. Lúc này vì sợ bố đánh nên T. nói dối là bị người yêu bắt làm “chuyện người lớn”. Quá đau đớn, bố T. đến CAP Đức Long để tố cáo sự việc.

Trong quá trình điều tra, N.T.L đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hành vi của L. bị VKSND TP Phan Thiết truy tố về tội “Giao cấu với trẻ em”. Tuy nhiên, do Kết luận giám định số 816/C45B ngày 26-5-2014 của Phân viện khoa học kỹ thuật hình sự TPHCM xác định không truy nguyên được quan hệ huyết thống giữa “mô thai” của cháu T. và bị cáo L. nên không đủ căn cứ buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với tình tiết tăng nặng hình phạt là “làm cho nạn nhân có thai”. Vừa qua, ngoài việc tuyên phạt L. phải chịu 12 tháng tù về tội “Giao cấu với trẻ em”, HĐXX TAND TP Phan Thiết chỉ tuyên buộc bị cáo L. phải bồi thường cho cháu B.T chi phí khám, chữa bệnh và tổn thất tinh thần 13.747.000 đồng.

B.T