Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết thăm, chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6

Thứ sáu, 02/06/2023 06:47
Sáng 1-6, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm, tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn TP (Làng Hy vọng, Q. Thanh Khê), Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng (Q. Liên Chiểu) và Làng trẻ em SOS Đà Nẵng (Q. Ngũ Hành Sơn). Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cùng thăm, chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi tại Làng Hy vọng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 4, bên phải sang) tặng quà cho các em ở Làng trẻ em SOS Đà Nẵng. Ảnh: X.D
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 4, bên phải sang) tặng quà cho các em ở Làng trẻ em SOS Đà Nẵng. Ảnh: X.D

Tại các nơi thăm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên các trung tâm, cơ sở trợ giúp trẻ em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm qua; đồng thời khẳng định, những kết quả này góp phần tạo môi trường giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, dạy nghề, hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Qua đó, phát huy vị trí, vai trò trong việc thực hiện công tác xã hội, chung tay cùng thành phố quan tâm chăm lo, hỗ trợ các em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, lãnh đạo TP Đà Nẵng luôn quan tâm đến hoạt động của các tổ chức xã hội nói chung, của các trung tâm trợ giúp trẻ em nói riêng.Vì vậy, các sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ quá trình hoạt động của các trung tâm, nhất là về cơ sở vật chất, hỗ trợ về chuyên môn; giới thiệu, tổ chức các hoạt động từ thiện, xã hội để chung tay chăm sóc và nuôi dạy tốt các em.

Cùng với đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các đơn vị phát huy kết quả đạt được, chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt chức năng, hoạt động của mình để tổ chức nuôi dạy tốt hơn nữa các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố.Trong đó, lưu ý bảo đảm sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần cho các cháu; quan tâm việc học tập, học nghề để sau này có tương lai tốt đẹp hơn; tiếp tục làm tốt công tác vận động nguồn lực để đảm bảo hoạt động của đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng dặn dò các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để sau này trở thành người tốt cho xã hội, đóng góp vào sự phát triển của TP.

X.D