Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp xúc cử tri tại TP Tam Kỳ

Thứ hai, 19/04/2021 06:48

Ngày 17-4, tại TP Tam Kỳ, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Nam gồm các ông Nguyễn Đức Hải - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phan Việt Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thái Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam có buổi tiếp xúc cử sau Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri TP Tam Kỳ.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri TP Tam Kỳ đánh giá cao những đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam trong sự phát triển của tỉnh và cả nước nói chung. Qua đó, cử tri TP Tam Kỳ mong muốn Quốc hội nhiệm kỳ này cần có cơ chế, chính sách mang tính đột phá để hỗ trợ Quảng Nam phát triển cơ sở hạ tầng, phát huy được tiềm lực kinh tế, quốc phòng, đưa Quảng Nam phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có.

Ngoài ra, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cũng được nhiều cử tri kiến nghị, vì cho rằng công tác này còn nhiều bất cập, vướng mắc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân; việc thu hồi đất của người dân để xây dựng khu phố chợ An Sơn đã hơn 10 năm, nhưng đến nay nhiều hộ dân vẫn chưa được bố trí lô đất mới; chế độ hỗ trợ cho cán bộ bán chuyên trách quá thấp; cần quan tâm hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên. Cử tri Tam Kỳ cũng kiến nghị về tình trạng ngập cục bộ tại địa phương diễn ra thường xuyên mỗi khi mùa mưa đến nhưng chưa có giải pháp căn cơ. Đặc biệt, mong muốn Trung ương và tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư để hỗ trợ xây dựng Tam Kỳ trở thành đô thị loại I như định hướng đề ra.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tiếp thu và trả lời cử tri một số nội dung thuộc thẩm quyền. Theo ông Phan Việt Cường, những vấn đề cử tri nêu ra liên quan đến đời sống KT-XH đều rất xác đáng. Đối với những vấn đề khác, đoàn tổng hợp gửi tới cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho hay, Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Nam trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, xã hội trong những năm qua. Quảng Nam từ một tỉnh nghèo, sau hơn 20 năm trở thành 1 trong 16 tỉnh tự cân đối được ngân sách và có đóng góp ngân sách cho Trung ương. Qua đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị chính quyền và nhân dân Quảng Nam tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức, đồng lòng để tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh hơn.

Về những kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, bức xúc của nhân dân. “Tôi đề nghị chính quyền địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân nêu ra. Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; bầu chọn được những đại biểu thật sự xứng đáng thay cử tri, nhân dân giải quyết các công việc, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng, hay những tâm tư nguyện vọng mà cử tri gửi gắm tại các hội nghị tiếp xúc cử tri” - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh.

Trước đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Phước Lộc (H. Phước Sơn). Đây là một trong những xã bị thiệt hại nặng nề do do ảnh hưởng mưa, bão cuối năm 2020 gây ra; đến nay nhiều người mất tích vẫn chưa được tìm thấy; hạ tầng, giao thông bị hư hỏng nghiêm trọng. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Phước Lộc kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, tổ chức khôi phục sản xuất, chăm lo cho người dân bị thiệt hại...

Qua đó, thay mặt Đoàn ĐBQH, ông Phan Việt Cường tiếp thu, ghi nhận những kiến nghị của cử tri. Đồng thời yêu cầu UBND xã Phước Lộc và các phòng ban chức năng của huyện Phước Sơn khẩn trương rà soát để nắm bắt tình hình cụ thể, đối với từng lĩnh vực sẽ tìm nguồn hỗ trợ, từng bước khắc phục để người dân sớm ổn định sản xuất. “Tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, chậm nhất trong tháng 6 tới, nếu thời tiết thuận lợi sẽ đóng điện cho tất cả thôn. Ngoài ra, công tác san ủi mặt bằng các khu tái định cư cũng sẽ làm sớm để trước mùa mưa phải có nhà ở cho người dân...” - ông Phan Việt Cường nói.

LÊ HẢI