Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chúc Tết thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5

Thứ tư, 11/01/2023 08:18
Sáng 10-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi tiếp. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (thứ 7, bên trái sang) tặng quà chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 5.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương.

Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, thành phố tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người dân, hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị mất việc làm và các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và thiên tai… để bảo đảm mọi người, mọi nhà đều đón Tết đầm ấm, an vui, hạnh phúc.

Đồng thời, thành phố tổ chức trang trí một số địa điểm để người dân vui xuân, đón Tết; thực hiện kiểm soát thị trường, giá cả, nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự trước, trong và sau Tết.

Thành phố cũng tổ chức gặp mặt chức sắc các tổ chức tôn giáo, đại diện cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức, các công ty, cơ quan lãnh sự ngoại giao; thăm hỏi các gia đình chính sách, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đồng thời đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố đạt được trong năm 2022; mong muốn trong thời gian tới, thành phố Đà Nẵng tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, đồng thuận, phát huy kết quả đạt được, tiếp tục khẳng định là trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (thứ 7, bên trái sang) tặng quà chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu để có những ý kiến tâm huyết, chất lượng tại các kỳ họp của Quốc hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dành cho Đà Nẵng; bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho thành phố Đà Nẵng phát triển hơn nữa.

* Cũng trong sáng 10-1, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Cùng đi có Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 báo cáo một số nét chính kết quả công tác của lực lượng vũ trang Quân khu năm 2022. Theo đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã quán triệt đến toàn quân khu các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân khu; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ bắn đạn thật bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; công tác đối ngoại quốc phòng được đẩy mạnh, tăng cường…; đồng thời, phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn phụ trách.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng vũ trang Quân khu 5; nhấn mạnh, Quân khu 5 là địa bàn chiến lược về quốc phòng - an ninh. Thời gian đến, cấp ủy, chỉ huy các cấp của Quân khu 5 cần tiếp tục quán triệt các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, duy trì nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; chăm lo, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm đón Tết Quý Mão 2023 vui tươi, đầm ấm, chu đáo, tiết kiệm; đồng thời, tổ chức tốt trực sẵn sàng chiến đấu nghiêm túc và an toàn tuyệt đối về mọi mặt…

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến thăm, chúc Tết Phòng Cảnh sát Cơ động CATP Đà Nẵng.

P.V