Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phước Sơn cần nêu cao tinh thần tự lực tự cường

Thứ năm, 02/07/2015 07:47

(Cadn.com.vn) - Ngày 1-7, tại TT Khâm Đức (H. Phước Sơn), Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện miền núi Phước Sơn sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Đề nghị công nhận tộc người Bhnông là một dân tộc thiểu số

Sau khi lắng nghe những nội dung báo cáo của đại diện đoàn đại biểu Quốc hội về nội dung kỳ họp, các cử tri H. Phước Sơn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã có sự quan tâm, đầu tư cho người dân khu vực miền núi nói chung và người dân huyện nói riêng. Ông Trần Thanh Tân (cử tri TT Khâm Đức) kiến nghị một số nội dung: QL14E là tuyến đường huyết mạch từ Phước Sơn, Hiệp Đức về tỉnh Quảng Nam nên lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn, tuy nhiên đường QL này hiện quá chật hẹp, dễ gây mất ATGT.

Do đó, cử tri đề nghị Trung ương sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng QL14E từ ngã ba Cây Cốc (H. Thăng Bình) lên Phước Sơn. Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua TT Khâm Đức còn rất nhiều kiến trúc tài sản, đất đai của nhân dân hình thành trước khi xây dựng đường nằm trong hành lang đường bộ, nhưng chưa được đền bù, đề nghị Nhà nước sớm hỗ trợ kinh phí để các địa phương triển khai giải tỏa, đảm bảo ATGT theo quy định.

Cử tri đề nghị Bộ Công Thương yêu cầu chủ đầu tư các nhà máy thủy điện hằng năm phải có trách nhiệm hỗ trợ cho địa phương một khoản kinh phí để xây dựng các công trình hạ tầng, nhất là xây dựng đường giao thông nông thôn, sửa chữa nước sinh hoạt, nhà ở tại các khu tái định cư, nhằm đảm bảo ổn định đời sống lâu dài và mở rộng khu tái định cư trong tương lai; đề nghị Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam kiến nghị Tổng Cty Điện lực Miền Trung sớm triển khai xây dựng Trạm biến áp 110kV tại Phước Sơn theo như lộ trình kế hoạch, để kịp đưa vào sử dụng cuối năm 2015...

Liên quan đến chế độ chính sách quản lý và bảo vệ rừng theo Nghị quyết 30a và hỗ trợ di dân tái định cư, ông Nguyễn Phiếm, Trưởng phòng NN&PTNT Phước Sơn cho rằng cần nâng cao thu nhập cho người dân gắn bó với rừng cũng như trách nhiệm bảo vệ của người dân với nguồn tài nguyên rừng. Ngoài ra, trên địa bàn huyện, tiến độ di dân cho các hộ dân có nguy cơ sạt lở còn chậm do thiếu kinh phí, do đó đề nghị Nhà nước cần quan tâm hằng năm bố trí thêm nguồn kinh phí để đẩy nhanh tiến độ di dời người dân ra các vùng nguy hiểm.

Đặc biệt, nhiều ý kiến của cử tri đề nghị tộc người Bhnông (dân số khoảng 25.000 người) sinh sống chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Kon Tum cần được công nhận là một dân tộc thiểu số của Việt Nam, vì người Bhnông có chữ viết, tiếng nói và nền văn hóa riêng. Trước đây tộc người này đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc; kiến nghị nâng cao chế độ hỗ trợ cho già làng, trưởng bản.

Cần sớm giải quyết việc Cty vàng nợ thuế

Ngoài ra, một số ý kiến cử tri kiến nghị các ngành chức năng xem xét, xây dựng đường hành lang mềm khu vực đèo Lò Xo (giáp ranh giữa Quảng Nam và Kon Tum) để nếu có sự cố sẽ giảm bớt thương vong; sinh viên con em đồng bào miền núi đi học phải vay tiền, nhưng khi học xong ra trường không xin được việc, gia đình có trâu bò thì bán trả nợ, còn gia đình không có phải mang nợ; hệ thống điện lưới thường xuyên bị cúp, gây khó khăn cho sinh hoạt; TT Khâm Đức được quy hoạch là đô thị loại 4 giai đoạn 2016-2020, nhưng hiện tại cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo; qua 6 năm thực hiện Chương trình giảm nghèo (60a), bình quân mỗi năm Phước Sơn giảm được 4,9%, nhưng hiện giờ tỷ lệ hộ nghèo của huyện chiếm tới 48%.

Do vậy cử tri kiến nghị cần quan tâm và tăng mức đầu tư, có chính sách hỗ trợ những hộ thoát nghèo; trên địa bàn Phước Sơn hiện có đến 2 ban Quản lý bảo vệ rừng và 2 hạt Kiểm lâm. Do đó cần gộp lại một đầu mối để dễ quản lý; việc Cty Vàng Phước Sơn ngừng hoạt động gần 1 năm qua, hiện nay nợ thuế của huyện hơn 200 tỷ đồng, nợ các doanh nghiệp, cá nhân khoảng 30 tỷ đồng. Điều đó đã gây khó khăn chung trên địa bàn huyện, kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm; kiến nghị các ngành chức năng can thiệp để Bộ TN&MT sớm hoàn tất thủ tục cấp phép khai thác vàng cho các khu vực đã được cho phép thăm dò...

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi gia đình ông Hồ Văn Điều.

Nêu cao tinh thần tự lực

Sau khi lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể nhân dân và chính quyền đã xây dựng huyện miền núi Phước Sơn từ một huyện đặc biệt khó khăn nay đã có nhiều chuyển biến tích cực. “Phước Sơn trước đây là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Nam, những thời gian gần đây đã thay đổi nhiều. TT Khâm Đức hiện giờ là một trong những TT đẹp nhất của Quảng Nam” - Phó Thủ tướng đánh giá.

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận những ý kiến của cử tri H. Phước Sơn trong các vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, chính sách đối với già làng, trưởng bản, chính sách hỗ trợ hộ dân về quản lý và bảo vệ rừng, chính sách về giáo dục tại huyện miền núi, về quản lý, khai thác khoáng sản... Qua đó, Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam và các ngành liên quan sớm xem xét, giải quyết. Những vấn đề nào vượt quá thẩm quyền thì có ý kiến trình lên các cấp xem xét, thực hiện.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng lưu ý, tỷ lệ hộ nghèo của Phước Sơn còn cao, do đó đề nghị chính quyền các cấp cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp, xây dựng mô hình kinh tế, cải thiện thu nhập cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân và chính quyền cần nêu cao tinh thần tự lực tự cường, không nên trông chờ, dựa vào nguồn hỗ trợ của Nhà nước. Đề nghị chú trọng việc chọn lọc, đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số có đức, có tài tham gia xây dựng chính quyền. Về vấn đề công nhận tộc người Bhnông, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Nam có văn bản chính thức đề xuất lên T.Ư để xem xét, có quyết sách phù hợp...

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà cho hai đồng chí nguyên là Bí thư H. Phước Sơn là Nguyễn Thanh Minh và Hồ Văn Điều (cùng trú TT Khâm Đức).

Trần Tân