Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát thủy điện An Khê - Ka Nak

Thứ sáu, 10/06/2016 07:13

(Cadn.com.vn) - Ngày 9-6, trong chuyến thăm và làm việc tại Gia Lai, một lần nữa vấn đề hệ lụy của thủy điện An Khê – Ka Nak đã được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác các bộ, ngành Trung ương và địa phương quan tâm. Trong đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như chính quyền địa phương cần có các phương án cụ thể nhằm đảm bảo được hài hòa lợi ích của người dân.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (giữa) chỉ đạo tại buổi kiểm tra thực tế về quy trình vận hành nhà máy thủy điện An Khê – Ka Nak.

Vấn đề thủy điện An Khê – Ka Nak tiếp tục được lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiến nghị với Chính phủ về những hệ lụy mà nó mang lại: gây thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng ở hạ lưu sông Ba bao gồm 7 huyện với 450.000 người dân sinh sống, sản xuất. Chỉ tính riêng trong vụ Đông Xuân năm nay, đã khiến hơn 6.500 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, gần 7.000ha cây trồng bị hạn, gây nhiều bức xúc cho người dân trên địa bàn. Vấn đề này cũng trở thành vấn đề nóng mà dư luận cả nước quan tâm.

Trong sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có buổi kiểm tra thực tế tình hình vận hành phát điện và cấp nước hạ du sông Ba của Nhà máy thủy điện An Khê - Ka Nak tại thị xã An Khê và H. Kbang (Gia Lai). Tại đây, sau khi nghe ông Nguyễn Cường Lâm, Phó Tổng giám đốc EVN báo cáo sơ bộ, Phó Thủ tướng đã có chỉ đạo “nóng” tại hiện trường. “Các anh phải đảm bảo vùng hạ nguồn, đặc biệt là phát triển nông nghiệp, đảm bảo ổn định về sản xuất cho người dân. Ngoài ra quan tâm theo dõi diễn biến môi trường hạ nguồn, có vấn đề gì phải điều chỉnh cho phù hợp, khắc phục lại những tồn tại trong quá trình nghiên cứu, đầu tư, quan trọng nhất là quy trình vận hành. Thứ 2, phải giải quyết kịp thời thắc mắc của người dân, khi có ý kiến mình phải gặp giải thích cho bà con hiểu, những cái gì thắc mắc đúng mình phải chấp nhận để sửa chữa, phải đảm bảo lợi ích của người dân trong khu vực này vì thủy điện này cũng phục vụ mục đích của người dân thôi!”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói.

Đồng thời, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng chỉ đạo: “Bộ TN&MT chủ trì cùng Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương cùng tỉnh Gia Lai tính toán nhu cầu nước sản xuất, sinh hoạt của người dân vùng hạ lưu cũng như không ảnh hưởng đến môi trường. Mục tiêu của công trình thủy điện này đảm bảo an ninh năng lượng, đảm bảo điện sinh hoạt, sản xuất cho người dân nhưng không được làm thiệt hại đến người dân. Việc vận hành dù tương đối tốt nhưng phải nghiên cứu lại dể người dân địa phương đồng tình”.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương phối hợp cùng địa phương triển khai một số dự án như: xem xét nâng cấp tuyến tỉnh lộ 670 thành quốc lộ nhằm phục vụ mục tiêu chung của vùng; có kế hoạch đầu tư dự án điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015-2020; giao đất xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp cho khu vực đặc thù như tỉnh Gia Lai; phát triển  hạ tầng đô thị; di dân vùng sạt lở tại xã Ia Rsai, Chư Rcăm  (H. Krông Pa).

M.T