Phối hợp bảo vệ chủ quyền và nguồn lợi thủy sản

Thứ bảy, 14/05/2016 10:09

(Cadn.com.vn) - Ngày 12-5, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp năm 2016. Hội nghị do Đại tá Nguyễn Quốc Bình, Phó Chỉ huy trưởng BCH BĐBP và ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở NN&PTNT TP đồng chủ trì.

 Đánh giá tại hội nghị cho biết: Năm 2015, BĐBP và Sở NN&PTNT đã thường xuyên giáo dục, quán triệt cho thanh tra viên, kiểm soát viên và CBCS trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, kiểm soát, đăng ký, đăng kiểm nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình kiểm chứng, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện của ngư dân ra vào làm ăn trên biển, đồng thời phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam và các quy định của bộ, ngành địa phương liên quan đến ngư dân khi tham gia hoạt động sản xuất trên biển. BĐBP đã duy trì hơn 6.400 phiên thông tin liên lạc với gần 16.000 lượt tàu cá đánh bắt xa bờ để nắm tình hình phục vụ bảo vệ chủ quyền, tìm kiếm cứu nạn (TKCN) và bảo vệ ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, qua đó, ngư dân đã cung cấp cho BĐBP 231 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác bảo vệ chủ quyền và TKCN trên biển.

BĐBP và Thanh tra thủy sản phối hợp  kiểm tra nguồn lợi thủy sản.

Chi cục Thủy sản phối hợp với các Đồn biên phòng và UBND các phường ven biển tổ chức 5 lớp tập huấn, tuyên truyền cho gần 330 lượt chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá có công suất 90CV trở lên  về Luật Thủy sản, Luật Biển Việt Nam, Công ước Luật Biển 1982, Nghị định 103 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản... Hai lực lượng đã phối hợp triển khai hỗ trợ theo Quyết định 48 của Chính phủ cho hơn 280 lượt tàu cá với gần 700 chuyến biển và hỗ trợ kinh phí mua 24 máy thông tin liên lạc tầm xa có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh GPS (VX-1700) cho 24 tàu cá với tổng kinh phí hơn 54 tỷ đồng; tham mưu cho UBND TP phê duyệt đóng mới 7 tàu cá theo Nghị định 67 của Chính phủ.

BĐBP và Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã phối hợp tổ chức 4 đợt kiểm tra đối với hơn 1.900 lượt tàu cá và hơn 14.000 lượt lai động về các điều kiện đảm bảo để hoạt động trên biển, qua đó đã xử lý 59 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 54 triệu đồng. Hai lực lượng đã phối hợp tổ chức 9 đợt tuần tra cao điểm tại Âu thuyền  và cảng cá Thọ Quang về các lĩnh vực: vệ sinh môi trường, ANTT, phòng chống trộm đêm; qua đó phát hiện 4 vụ xả thải, 8 vụ vi phạm ANTT, 2 vụ mua bán trái phép cá nóc, đã xử lý vi phạm hành chính 14 vụ, phạt gần 20 triệu đồng. Hai lực lượng còn triển khai phối hợp hiệu quả trên các lĩnh vực bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; kiểm tra, xử lý  các hành vi khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản; quản lý, kiểm soát hành chính đối với tàu cá và lao động làm ăn trên biển; phối hợp trong phòng chống lụt bão và TKCN, phòng chống dịch bệnh, xây dựng khu dân cư văn hóa biển...

Tại hội nghị, hai bên đã thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và bàn các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác phối hợp thời gian tới. Theo đó, năm 2016, BĐBP và Sở NN&PTNT tập trung 10 nội dung công tác phối hợp, trong đó nhấn mạnh công tác phối hợp trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình các tổ, đội tàu cá khai thác hải sản, thông tin liên lạc, tai nạn tàu cá, cứu hộ cứu nạn; phối hợp thông báo tình hình bão, áp thấp nhiệt đới cho ngư dân đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh; phối hợp nắm thông tin liên quan trên biển, kịp thời điều động lực lượng, phương tiện tham gia TKCN, cứu hộ trên biển; tiếp tục phối hợp bảo vệ môi trường, giữ gìn ANTT tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang...

Dịp này, thừa ủy quyền của BTL BĐBP, BCH BĐBP TP đã trao Kỷ niệm chương “Vì Chủ quyền an ninh biên giới” cho 3 cán bộ ngành NN&PTNT TP.

K.T