Phối hợp đảm bảo ANTT vùng giáp ranh Quảng Nam và Đà Nẵng: Cần tích cực và thường xuyên hơn

Thứ tư, 18/04/2018 08:10

"Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh cần phải tăng cường cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, tích cực và thường xuyên hơn nữa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới", đó là chỉ đạo của Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng tại hội nghị sơ kết công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự vùng giáp ranh giữa CATP Đà Nẵng và CA tỉnh Quảng Nam năm 2017 được tổ chức ngày 17-4.

Hội nghị diễn ra tại Đà Nẵng, dưới sự đồng chủ trì của Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng và Đại tá Trương Quang Vinh- Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam.

Đại tá Trần Mưu trao Giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân thuộc CA tỉnh Quảng Nam. 

ANTT vùng giáp ranh cơ bản được giữ vững

Về kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) năm 2017, Đại tá Nguyễn Đức Dũng- Trưởng phòng Tham mưu CATP Đà Nẵng cho biết, trong năm qua, lãnh đạo CATP Đà Nẵng và CA tỉnh Quảng Nam đã tăng cường chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện công tác trao đổi thông tin, kịp thời phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT. Theo đó, trong năm 2017, các đơn vị, địa phương giáp ranh đã phối hợp tổ chức 177 lượt tuần tra kiểm soát (TTKS) với hơn 630 lượt cán bộ chiến sĩ (CBCS) tham gia; qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý 13 vụ liên quan đến ANTT, giải tán hơn 20 nhóm thanh thiếu niên tụ tập khuya, 4 nhóm tụ tập nghi vấn đua xe trái phép.

Để lập lại trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tại các địa bàn giáp ranh, phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT), phòng chống đua xe trái phép, các đội, trạm CSGT CATP phối hợp với CA các địa phương tăng cường TTKS, xử lý vi phạm. Điển hình như Trạm CSGT Hòa Hải đã triển khai ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT vùng giáp ranh giữa Q. Ngũ Hành Sơn và thị xã Điện Bàn gồm 8 đơn vị, do CAP Điện Ngọc là cơ quan thường trực của Cụm an ninh giáp ranh; các trạm CSGT Hòa Hải, Hòa Phước phối hợp với CA các phường, xã trên địa bàn tăng cường TTKS để xử lý các hành vi vi phạm giao thông, góp phần đảm bảo TTATGT trong khu vực.

Ngoài ra, theo đánh giá của CA hai địa phương, các mặt công tác khác như trao đổi thông tin và phối hợp xác minh, xử lý vụ việc liên quan đến ANTT; công tác phối hợp quản lý, xác minh, điều tra, truy bắt đối tượng; phối hợp quản lý cư trú; tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng đạt được kết quả tích cực, góp phần làm ổn định tình hình ANTT trên địa bàn vùng giáp ranh.

Đại tá Trương Quang Vinh trao Giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân thuộc CATP Đà Nẵng.

Cần tích cực phối hợp hơn nữa

Cho rằng quy chế phối hợp đảm bảo ANTT vùng giáp ranh giữa các địa phương thời gian qua đã phát huy hiệu quả tích cực, tuy nhiên, theo lãnh đạo CATX Điện Bàn (Quảng Nam) thì thời gian gần đây, nổi lên một số vấn đề có liên quan đến ANTT cần phải có giải pháp, sự phối hợp chặt chẽ hơn. Cụ thể tại khu vực nam Đà Nẵng và TX Điện Bàn, tình hình sốt đất, nạn cò đất nổi lên rất phức tạp. Bên cạnh đó, có hiện tượng một số đối tượng tù tha về cấu kết với nhau, hình thành băng ổ nhóm, gây mâu thuẫn và ẩu đả; các đối tượng ma túy cũng "dạt" về khu vực này hoạt động khá manh động.

Đồng quan điểm với CATX Điện Bàn, đại diện lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) nhìn nhận, tình trạng "sốt đất" tại hai địa bàn giáp ranh thời gian gần đây đã kéo theo các hiện tượng phức tạp có liên quan, nổi lên là dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, đây là địa bàn có nhiều trường đại học, nhiều nhà máy, xí nghiệp nên cần tăng cường phối hợp trong công tác quản lý cư trú, lưu trú.

Còn theo lãnh đạo CAH Đại Lộc (Quảng Nam) và CAH Hòa Vang (Đà Nẵng), giữa hai địa phương có địa bàn giáp ranh khá rộng, lại là vùng nông thôn nên nổi lên các loại tội phạm như ma túy, cướp, cưỡng đoạt tài sản; trộm cắp vặt, nguy cơ ô nhiễm môi trường từ các cơ sở chăn nuôi; khai thác và vận chuyển gỗ trái phép... Ngoài sự phối hợp chặt chẽ với nhau thì lực lượng CA hai bên cần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương vào cuộc, tích cực hơn trong việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm tốt công tác bảo đảm ANTT tại vùng giáp ranh... 

Thay mặt lãnh đạo CA hai địa phương, Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa hai bên trong thời gian qua. Khẳng định rằng việc hai bên thường xuyên trao đổi, thực hiện tốt quy chế phối hợp đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chung là bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm vùng giáp ranh. Nhờ vậy mà tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, TTATGT tại các địa bàn giáp ranh cơ bản ổn định, không để xảy ra phức tạp. Đạt được kết quả nêu trên, theo Đại tá Trần Mưu là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của CA các đơn vị, địa phương trực thuộc CATP Đà Nẵng và CA tỉnh Quảng Nam, nhất là công tác phối hợp, trao đổi thông tin được tăng cường, đẩy mạnh theo hướng chuyên sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Mặc dù kết quả đạt được khá tích cực, nhưng theo Đại tá Trần Mưu, công tác phối hợp đảm bảo ANTT tại vùng giáp ranh vẫn còn tồn tại một số hạn chế.  Để khắc phục, Đại tá Trần Mưu cho rằng, với đặc thù vùng giáp ranh có nhiều trường học, nhiều dự án, công trình lớn đang triển khai thì những vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về ANTT, quản lý nhân hộ khẩu, lưu trú luôn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, CA các đơn vị, địa phương hai bên tiếp tục chủ động nắm tình hình, địa bàn, đối tượng trên tất cả các lĩnh vực để không bị động, hình thành các điểm nóng phức tạp về ANTT; tăng cường liên lạc, trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, không để các loại tội phạm lợi dụng địa bàn, khu vực, tuyến giáp ranh để hoạt động phạm tội; đẩy mạnh công tác phối hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khu vực giáp ranh trên tất cả các lĩnh vực công tác như tuyên truyền, xây dựng mô hình điểm nhằm nâng cao ý thức của nhân dân đối với công tác đảm bảo ANTT; tích cực phối hợp tham gia tố giác tội phạm, không phân biệt địa phương, địa giới hành chính...

D.Hùng