Phối hợp giữ vững an ninh trật tự vùng giáp ranh

Thứ bảy, 26/08/2023 06:48
Đây là nhiệm vụ được Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cam kết tại Hội nghị Sơ kết năm thứ 6 thực hiện Quy chế phối hợp (QCPH) đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) vùng giáp ranh giữa Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế diễn ra chiều 25-8 dưới sự đồng chủ trì của Thượng tá Nguyễn Đại Đồng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và Đại tá Hồ Xuân Phương- Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế...
Đại tá Hồ Xuân Phương trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho UBND quận Liên Chiểu cùng 2 tập thể và 2 cá nhân thuộc Công an TP Đà Nẵng.
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng trao Giấy khen của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho 3 tập thể và 2 cá nhân thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, địa bàn giáp ranh giữa Đà Nẵng và Thừa Thiên- Huế có nhiều điều kiện thuận lợi cả về vị trí địa lý, di tích văn hóa, lịch sử, giao thông đi lại thuận lợi..., thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên, điều kiện trên cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác đảm bảo ANTT của hai địa phương. “Nhận thức được tình hình phức tạp liên quan đến ANTT, năm 2017, Công an 2 địa phương đã chủ động ký kết QCPH đảm bảo ANTT vùng giáp ranh để chỉ đạo lực lượng Công an các quận, huyện tổ chức triển khai các mặt công tác Công an; đồng thời tham mưu cho lãnh đạo các địa phương vùng giáp ranh chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp đảm bảo ANTT, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội ở hai địa phương”, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng nêu rõ.

Thực tế 6 năm qua, các địa phương vùng giáp ranh đã phối hợp thực hiện tốt các nội dung Quy chế đề ra, thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình về các vụ việc liên quan đến ANTT, di biến động đối tượng; phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa tội phạm, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn giáp ranh. Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể đã mang lại hiệu quả cao; người dân tại vùng giáp ranh đã từng bước nâng cao ý thức, tự giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Dù quá trình tổ chức triển khai thực hiện QCPH đã xuất hiện các vấn đề mới cần có sự trao đổi, bàn bạc thống nhất để thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội vùng giáp ranh, nhưng theo Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Công an các đơn vị, địa phương đã và đang tập trung vào những khó khăn, vướng mắc, tìm ra được nguyên nhân của những tồn tại, đề ra giải pháp tối ưu nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện QCPH trong thời gian tới.

Về công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an các địa phương vùng giáp ranh nắm tình hình và đã trao đổi 32 lượt thông tin liên quan đến tội phạm. Công an thị trấn Lăng Cô đã tổ chức 35 lượt chốt chặn, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại gác chắn đường sắt chân đèo Hải Vân; xác minh thông tin về tiền án, tiền sự, lý lịch cá nhân của 5 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn Đà Nẵng; xây dựng kế hoạch, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn, qua đó đã kết hợp kiểm tra cư trú tại vùng giáp ranh được 12 đợt, phát hiện hướng dẫn 24 trường hợp người ngoài địa phương đến địa bàn giáp ranh khai báo cư trú đúng quy định, qua đó phòng ngừa không để đối tượng xấu, đối tượng truy nã ẩn náu, lẩn trốn cơ quan chức năng hoặc phạm tội; hướng dẫn 89 chủ hộ có rừng và 104 hộ sống dọc tuyến đường La Sơn - Túy Loan, tuyến hầm đèo Hải Vân cam kết không vi phạm hành lang bảo vệ cũng như phá dỡ hàng rào bảo vệ đường cao tốc.

Ngoài ra, phối hợp phát hiện bắt giữ 1 đối tượng giết người, 1 vụ 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên đỉnh đèo Hải Vân, 4 đối tượng vận chuyển trái phép 4,5m3 gỗ từ huyện Nam Đông vào Đà Nẵng để tiêu thụ; phát hiện dấu hiệu và giải tán 12 nhóm người chuẩn bị xung điện đánh bắt thủy sản trái phép; giải quyết nhanh chóng 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn A1; tổ chức tuần tra phòng chống đua xe trái phép, tụ tập gây mất ANTT trên đèo Hải Vân qua đó đã giải tán 76 nhóm thanh thiếu niên tụ tập trên đèo Hải Vân nẹt pô, rú ga, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao; lập biên bản xử lý 1.139 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 237 mô-tô, xe gắn máy…

Đại tá Hồ Xuân Phương trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho UBND quận Liên Chiểu cùng 2 tập thể và 2 cá nhân thuộc Công an TP Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, các địa phương cam kết tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp, đồng lòng gìn giữ ANTT vùng giáp ranh. Đại tá Hồ Xuân Phương- Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế khẳng định, sẽ phối hợp với Công an TP Đà Nẵng chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, quản lý đối tượng, nhất là địa bàn, đối tượng trọng điểm về ANTT; kịp thời trao đổi thông tin về hiện tượng, vụ việc giữa các đơn vị, địa phương để nâng cao công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong khu vực; thực hiện có hiệu quả theo Quy chế hoạt động khu vực giáp ranh được ký kết, giao ban đúng định kỳ để ngày càng hoạt động có hiệu quả…

Dịp này, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã có quyết định tặng Giấy khen cho 5 tập thể và cá nhân thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế; Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng Giấy khen cho 5 tập thể và cá nhân thuộc Công an TP Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện QCPH thời gian qua.

Công Hạnh