Phối hợp tổ chức thành công các hội nghị về an ninh kinh tế tại Đà Nẵng

Thứ hai, 29/08/2022 16:54
Cục An ninh kinh tế (ANKT) và Công an TP Đà Nẵng chiều 27-8 đã họp tổng kết và rút kinh nghiệm công tác phối hợp phục vụ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ ANKT và Hội ý nghiệp vụ công tác Công an bảo đảm an ninh công nhân. Trung tướng Nguyễn Đình Thuận- Cục trưởng Cục ANKT chủ trì cuộc họp.
Trung tướng Nguyễn Đình Thuận- Cục trưởng Cục An ninh kinh tế Bộ Công an tặng quà lưu niệm cho Công an TP Đà Nẵng.
Trung tướng Nguyễn Đình Thuận- Cục trưởng Cục An ninh kinh tế Bộ Công an tặng quà lưu niệm cho Công an TP Đà Nẵng.

Tại cuộc họp, đại diện 2 đơn vị đã báo cáo, phân tích từng nội dung công tác phối hợp. Qua đánh giá chung của hai đơn vị, các hội nghị diễn ra từ ngày 25 đến 27-8 được tổ chức thành công, đảm bảo các yêu cầu nghiệp vụ đặt ra. Theo Thượng tá Nguyễn Đại Đồng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, lực lượng Công an TP đã chủ động kiểm tra và phối hợp cùng Cục ANKT khảo sát địa điểm tổ chức hội nghị, chuẩn bị hội trường tập huấn chu đáo theo yêu cầu của Cục. Các lực lượng Cảnh sát Cơ động và Công an quận Hải Châu tham gia, làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn địa điểm diễn ra hội nghị và nơi ở của các đoàn đại biểu. Lực lượng Cảnh sát Giao thông huy động tối đa lực lượng, làm tốt công tác phân luồng, dẫn đoàn. Đặc biệt, công tác bảo mật và an toàn thông tin được thực hiện chặt chẽ.

Trung tướng Nguyễn Đình Thuận- Cục trưởng Cục ANKT đánh giá, đây là hội nghị quy mô và có tính chất quan trọng của lực lượng ANKT toàn quốc. Hội nghị có sự tham dự của Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lương Tam Quang- Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; sự tham gia của Bộ trưởng và Thứ trưởng của 6 Bộ thuộc khối kinh tế T.Ư cùng hàng trăm đại biểu là lực lượng cốt cán trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm ANKT của Bộ và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

Trung tướng Nguyễn Đình Thuận cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Công an TP Đà Nẵng trong suốt quá trình diễn ra các hội nghị và khẳng định hội nghị đã thật sự thành công về mọi mặt, được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao.

MAI VINH