Phong cách “tiqui tacanaccio”
(Cadn.com.vn) - Tây Ban Nha lên ngôi ở EURO 2008 và World Cup 2010 nhờ lối chơi đặc trưng tiqui-taca. Người ta thường nói rằng đó là cách mà La Roja giữ chặt bóng ở tuyến giữa, mỗi trận đấu họ cầm bóng ít nhất 60% thời gian. Tuy nhiên, giữ bóng là một việc, kết liễu đối phương là việc khác. Từ EURO 2008 tới nay chỉ có hai lần Tây Ban Nha để đối phương cầm bóng nhiều hơn là trận bán kết World Cup 2010 với Đức và trận tứ kết EURO 2012 với Pháp. HLV Del Bosque đã chứng minh được ông không hề rập khuôn “nhà hiền triết” Aragones mà có những biến hóa trong đội hình. Không cầm bóng nhiều nhưng Tây Ban Nha vẫn đánh bại cả hai đối thủ nặng ký đó theo cùng một cách: phòng ngự nhiều hơn để chờ cơ hội ra đòn.
Giới chuyên môn nhận định rằng “Ngài râu kẽm” đưa nghệ thuật tiqui-taca lên tầm cao mới. Người bảo rằng đó là sự kết hợp tài tình giữa lối chơi đậm chất Tây Ban Nha và pha một chút cách chơi người Italia. Người Italia nổi tiếng với hệ thống phòng ngự catenaccio trong thập niên 60 và 70 thế kỷ trước. Có lẽ đó là lời đánh giá chính xác nhất khi mà Del Bosque xây dựng đội hình chặt chẽ và hiệu quả số một EURO lần này. Ở vòng bảng, Tây Ban Nha là đội ghi nhiều bàn thắng nhất (6 bàn) và thủng lưới ít nhất (1 bàn). Ở vòng tứ kết, lối chơi mạnh tấn công và chắc phòng ngự tiếp tục được phát huy khi hạ Pháp hai bàn mà không để thủng lưới.
![]() |
Trong phong cách “tiqui tacanaccio”, kể cả trung vệ Pique (3) cũng là một mũi nhọn tấn công. |
Vicente del Bosque có trong tay 3 tiền đạo đẳng cấp là Torres, Llorente và Negredo nhưng chỉ có hai trận ông sử dụng Torres đá trung phong. Một trận tiền đạo Chelsea thành công (cú đúp vào lưới Ireland), một trận Torres mờ nhạt (thắng Croatia 1-0) nên càng làm cho Bosque tự tin hơn trong việc xây dựng một phong cách mới “tiqui tacanaccio”, nghĩa là vừa giữ bóng tốt vừa phòng ngự giỏi.
Đối thủ của ĐKVĐ ở bán kết sẽ là nước láng giềng Bồ Đào Nha. Ngoài lối chơi mới khó chịu, Tây Ban Nha có lợi thế hơn là hiểu quá rõ những trụ cột của Bồ như Ronaldo, Pepe, Coentrao... bởi họ thi đấu tại La Liga. Đợi xem phong cách mới “tiqui tacanaccio” của Tây Ban Nha có thể khiến Bồ Đào Nha là đội tiếp theo thất bại hay không.
Hạnh Thuần