Phòng cháy tại các tòa nhà cao tầng, siêu cao tầng, trung tâm thương mại: Lấy phòng ngừa là chính

Thứ tư, 26/07/2017 12:08

Sáng 24-7, Đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh-Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH), Bộ Công an đã có buổi kiểm tra về tình hình an toàn cháy nổ tại các tòa nhà cao tầng, siêu cao tầng, trung tâm thương mại (TTTM) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm chuẩn bị các điều kiện cho sự kiện Tuần lễ cấp cao Apec 2017 sắp diễn ra.

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh chủ trì buổi làm việc. 

Nguy cơ cháy, nổ vẫn tiềm ẩn

Theo thống kê của Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng, trên địa bàn TP hiện có 132 cơ sở nhà, công trình cao tầng, siêu cao tầng, TTTM. Trong đó, có 5 công trình siêu cao tầng, từ 30 tầng trở lên và 127 nhà cao tầng với chiều cao từ 10 tầng trở lên. Các tòa nhà này sử dụng nhiều công năng như: nhà ở căn hộ, văn phòng, khách sạn, thương mại dịch vụ, TTTM... Để duy trì hoạt động của hệ thống PCCC tại các tòa nhà này, các DN, Ban quản lý các tòa nhà cũng đã thành lập lực lượng PCCC cơ sở với 1.292 đội viên, được huấn luyện về nghiệp vụ PCCC. Ngoài ra, các đơn vị cũng tiến hành tập huấn công tác PCCC và CNCH đối với hầu hết người lao động đang làm việc tại các tòa nhà, TTTM để giúp họ có hiểu biết, có thể sử dụng các phương tiện sẵn có để cứu hỏa ngay từ lúc ban đầu nếu có sự cố xảy ra...

"Qua khảo sát, kiểm tra, đánh giá hiện nay đa số các cơ sở nhà, công trình cao tầng, siêu cao tầng, trung tâm thương mại đáp ứng được yêu cầu về PCCC theo quy định pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Tuy nhiên vẫn còn một số bất cập, tồn tại như: việc ban hành nội quy, quy định về PCCC không phù hợp với tính chất sử dụng của từng khu vực và không được niêm yết nơi có tính chất nguy hiểm cháy, nổ. Việc thành lập lực lượng chữa cháy cơ sở, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, xây dựng thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại một số cơ sở còn mang tính hình thức, chủ quan. Việc đầu tư, bảo dưỡng hệ thống PCCC chưa được duy trì thường xuyên, dẫn đến không hoạt động ổn định khi có sự cố... Tuy nhiên, nhờ việc phát hiện sớm các tồn tại nói trên để khắc phục nên trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa xảy ra vụ cháy, nổ nào tại các tòa nhà cao tầng, siêu cao tầng, TTTM. Đây là một trong những điều đáng ghi nhận về công tác PCCC cũng như trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp, chủ các tòa nhà, TTTM"-Đại tá Trần Đình Chung-Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố nhận định.

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh kiểm tra công tác PCCC và CNCH tại một khách sạn trên địa bàn Q. Sơn Trà.

Phòng ngừa là chính

Ông Hồ Kỳ Minh-Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, trong những năm qua, công tác PCCC và CNCH luôn được thành phố Đà Nẵng quan tâm, đầu tư mạnh nhờ đó đã góp phần hạn chế được số vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn, tạo sự yên tâm cho người dân, du khách, góp phần ổn định tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn. Dịp này, ông Hồ Kỳ Minh cũng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố cần tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện tốt các phương án chữa cháy đã xây dựng nhằm đảm bảo tốt nhất, hạn chế tối đa nhất các sự cố, vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn trong thời gian tới, nhất là trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao Apec 2017. Phó Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị lãnh đạo Bộ Công an bố trí nguồn vốn để mua sắm thêm trang thiết bị PCCC, xây dựng các trạm chữa cháy vệ tinh, trụ sở làm việc của các Phòng cảnh sát PCCC. Phía TP Đà Nẵng sẵn sàng đối ứng vốn với Bộ Công an để thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH. Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh cũng đề nghị Bộ Công an xem xét, đầu tư mạnh vào công tác PCCC tại TP Đà Nẵng để sau này thành lập đơn vị chữa cháy cấp vùng, phục vụ cho cả Quảng Nam và Thừa Thiên Huế khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Qua nắm bắt thông tin báo cáo và kiểm tra thực tế tại khách sạn trên địa bàn Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng), Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh đánh giá cao công tác PCCC và CNCH tại các tòa nhà cao tầng, siêu cao tầng, TTTM tại thành phố Đà Nẵng, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh cho rằng, đối với công tác PCCC tại các tòa nhà cao tầng, siêu cao tầng, TTTM thì phải lấy công tác phòng ngừa là chính, bởi đối với các tòa nhà này hay khu dân cư nằm sâu trong kiệt hẻm thì "nước xa khó cứu lửa gần". Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh cũng đánh giá cao ý kiến xây dựng đơn vị PCCC cấp vùng của Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh, đồng thời cho biết, hiện Bộ Công an đang triển khai làm mô hình tương tự tại khu vực phía Bắc, sau đó sẽ nhân rộng ra các khu vực khác trong những năm tiếp theo. "Nếu công tác phòng ngừa không tốt thì khi có sự cố cháy, nổ xảy ra tại các khu nhà cao tầng, siêu cao tầng, TTTM thiệt hại sẽ rất lớn. Bởi vậy, qua đợt kiểm tra lần này, chúng tôi sẽ có đánh giá lại công tác PCCC và CNCH đối với các tòa nhà cao tầng, siêu cao tầng, TTTM tại Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. Qua đó có cái nhìn thực tế về "sức khỏe" trong PCCC của các tòa nhà này đến đâu, từ đó có hướng chỉ đạo, xử lý trong thời gian tiếp theo"-Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh nhấn mạnh.

NGUYỄN TUẤN