Phòng, chống tội phạm ở phường Thanh Bình

Thứ ba, 20/12/2016 09:15

(Cadn.com.vn) - Buổi tuyên truyền pháp luật cho sinh viên (SV) đang ở tập thể tại ký túc xá (KTX) Trường CĐ Công nghệ do CAP Thanh Bình (Q. Hải Châu) thực hiện bắt đầu bằng buổi nói chuyện của thượng úy Huỳnh Anh Đào về tình hình vi phạm pháp luật, an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Xen lẫn việc tuyên truyền các quy định của pháp luật, thượng úy Đào lồng ghép ví dụ về những câu chuyện thực tế vừa mới xảy ra trên địa bàn phường, địa bàn phường bạn, của quận... để các bạn SV dễ hiểu. Lối nói chuyện đơn giản, pha chút hài hước khiến các SV rất thích thú và chăm chú lắng nghe. Tiếp đó, thượng úy Đào phân tích các thủ đoạn của đối tượng trộm cắp, lừa đảo… rồi đưa ra các phương án, cách thức phòng chống để các SV chú ý, áp dụng nếu có trường hợp xấu xảy ra. Sau phần tuyên truyền, CSKV và đại diện Ban quản lý KTX giải đáp những thắc mắc của các bạn SV về vấn đề đăng ký tạm trú, giờ giấc đi lại, việc chấp hành các quy định về cư trú, quy định riêng của KTX...

Có mặt tham dự buổi tuyên truyền, thượng tá Nguyễn Nhạn - Phó trưởng CAP Thanh Bình vui vẻ cho biết, đây là buổi tuyên truyền đồng thời cũng là một buổi học ngoại khóa cho các SV do CAP thực hiện. Theo thượng tá Nhạn, giữa CAP Thanh Bình và các trường CĐ Công nghệ, ĐH Đông Á đã ký kết quy chế phối hợp. Theo đó, ngoài công tác thường xuyên thì vào đầu năm học mới hoặc theo yêu cầu, CAP sẽ phân công CBCS đến từng lớp để nói chuyện, tuyên truyền pháp luật, cách thức phòng chống tội phạm cho SV. Chương trình này rất được nhà trường và SV ủng hộ. Tính trong năm 2016, CBCS CAP Thanh Bình đã đứng lớp được 48 tiết, tổng cộng có khoảng 5.000 SV tham dự.

SV trên địa bàn P.Thanh Bình ký thi đua đảm bảo ANTT.

Song song với việc tuyên truyền trong SV, CAP Thanh Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong quần chúng nhân dân. Đặc biệt, trong tháng 4-2016, đã tham mưu cho UBND P. Thanh Bình xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” gắn với thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) “Vì một phường ven biển an toàn, vững mạnh”. Qua đó, đã tổ chức được 2 lượt tuyên truyền ở 8 khu dân cư (gồm 123 tổ dân phố) với gần 3.000 lượt người tham dự, giúp người dân có nhiều thông tin hơn về công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, đảm bảo an ninh tuyến biển.

Từ công tác tuyên truyền này, ý thức của người dân được nâng lên, cùng với lực lượng chức năng tham gia vào quá trình đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn. Trong năm, nhân dân đã cung cấp 57 nguồn tin, trong đó có 25 nguồn tin có giá trị, giúp CAP xử lý nhiều vụ việc, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn nhỏ, bắt đối tượng trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra, theo định kỳ hoặc đột xuất, CAP tập hợp tình hình, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tội phạm và biện pháp phòng ngừa, từ đó phát hành hơn 8.000 tờ thông báo gửi đến từng hộ gia đình, lực lượng nòng cốt để người dân cảnh giác. CAP còn phối hợp với các ban, ngành mở các lớp tuyên truyền pháp luật cho những người từng vi phạm, thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật cao... nhờ đó nhiều người đã không tái phạm, tu chí làm ăn, xây dựng cuộc sống gia đình.

Thiếu tá Nguyễn Thị Lệ- Phó trưởng CAP Thanh Bình cho biết, cùng với việc duy trì các mô hình “4 phòng”, “Tiếng loa an ninh”, “5 nhà 4 biết” trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, CAP cũng tham mưu cho UBND phường xây dựng bản đăng ký phấn đấu đạt phường chuẩn “An toàn về ANTT”... CAP Thanh Bình cũng đã chủ động, xây dựng các kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm trong các dịp lễ, Tết và xây dựng kế hoạch về tuần tra, mật phục phòng chống tội phạm cướp giật và các loại tội phạm khác, góp phần ngăn chặn các đối tượng gây án trên địa bàn. Năm 2016, CAP Thanh Bình tiếp tục duy trì thực hiện kế hoạch “3 bám”. Theo đó, hàng tuần, từng CBCS CAP tự giác đăng ký lịch nắm tình hình các đối tượng chính trị, hình sự, đồng thời gặp cấp ủy chi bộ, tổ trưởng Tổ dân phố. Song song với đó là thực hiện kế hoạch “3 nhanh” trong giải quyết công việc tại cơ quan, với nhân dân và mô hình CSKV đi xe đạp làm việc với nhân dân để tạo sự gần gũi, nắm thông tin, tăng cường công tác phòng ngừa...

Trong năm, trên địa bàn phường xảy ra 20 vụ phạm pháp hình sự, trong đó đã làm rõ 17 vụ, bắt 21 đối tượng chuyển cơ quan điều tra. Phát hiện, lập hồ sơ xử lý hành chính 23 vụ vi phạm an ninh trật tự, phát hiện 3 vụ cờ bạc... Nổi bật là các vụ việc: CAP Thanh Bình phối hợp với Đội CSHS CAQ Hải Châu nhanh chóng làm rõ 2 đối tượng Nguyễn Văn Mạnh Cường (1999) và Huỳnh Viết Hận (2000, cùng trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu) trộm cắp tài sản rồi gây tai nạn chết người; vụ nhanh chóng làm rõ đối tượng Nguyễn Hùng Cường (1994, quê Cam Lộ, Quảng Trị) trộm cắp điện thoại, máy tính tại đường Ông Ích Khiêm; vụ cố ý gây thương tích trên đường Nguyễn Tất Thành... Ngoài ra, CAP cũng tăng cường phối hợp tuần tra theo Quyết định 8394, giải tán 29 nhóm tụ tập đêm, nhắc nhở 92 quán kinh doanh khuya gây mất ANTT, bắt 12 vụ dán quảng cáo trái phép ở các trụ điện tường rào, phát hiện 9 xe máy vắng chủ đưa về trả lại cho bị hại.

Nhờ thực hiện tốt các mặt công tác nên trong năm 2016, CAP Thanh Bình vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Công an, 1 Bằng khen của Thành ủy Đà Nẵng, 1 Giấy khen của Giám đốc CATP và nhiều giấy khen các cấp khác. Sự ghi nhận đó là động lực to lớn để CAP Thanh Bình tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân Thanh Bình xây dựng cuộc sống thanh bình như tên gọi của vùng đất này.

Nguyễn Tuấn