Phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT

Thứ hai, 10/01/2022 09:21

Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 8-1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2021, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Chiến công hạng Nhì và hạng Ba cho 4 cá nhân.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Lương Tam Quang- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận những thành tích của Công an tỉnh Thanh Hóa đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2022, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, Công an tỉnh Thanh Hóa cần sớm nhận diện rõ những khó khăn, thách thức đang đặt ra để từ đó chủ động, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT.

Yêu cầu, Công an tỉnh Thanh Hóa phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2022 và những năm tiếp theo; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động, Thứ trưởng Lương Tam Quang lưu ý, Công an tỉnh Thanh Hóa phải tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Chú trọng công tác điều tra cơ bản, công tác nắm, dự báo tình hình, để đề ra những giải pháp cơ bản, lâu dài, bài bản, kịp thời giải quyết các vụ việc ngay từ đầu, ngay từ địa bàn cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng về ANTT, không để đốm lửa nhỏ trở thành đốm lửa to.

Thứ trưởng cũng lưu ý Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm tốt công tác điều tra cơ bản, công tác phòng ngừa tội phạm, triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng gắn với cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính. Duy trì hoạt động hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm thông tin được bổ sung, cập nhật thường xuyên theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống", góp phần phục vụ đắc lực trong công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn trong thời gian tới.

Được biết, năm 2021, công tác phòng, chống tội phạm được Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai quyết liệt và đạt kết quả cao (kéo giảm 5,7% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 78,8%. Đã điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn, được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương toàn quốc. Với những thành tích đạt được, năm 2021, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc".

Năm 2022, Công an Thanh Hóa xác định 5 mục tiêu, yêu cầu; 5 nhiệm vụ công tác trọng tâm và 8 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng thời đề ra chủ đề hành động "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả".

T.H