Ấn tượng lễ khai mạc SEA Games 32 chuẩn Olympic của Campuchia

Thứ sáu, 05/05/2023 22:30
Chủ nhà Campuchia tạo nên buổi lễ khai mạc SEA Games theo chuẩn Olympic hoành tráng và ấn tượng nhất trong các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Từ 18h hôm nay (5-5), lễ khai mạc SEA Games 32 đã diễn ra tại sân vận động Morodok Techo, thủ đô Phnom Penh (Campuchia). Buổi lễ khai mạc sẽ chính thức mở màn từ 19h. Chủ nhà Campuchia tự tin tuyên bố sẽ tổ chức buổi lễ khai mạc theo chuẩn Olympic và ấn tượng nhất lịch sử các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Các khán giả sẽ được phát vé miễn phí vào sân vận động có Morodok Techo, sức chứa từ 60.000 đến 70.000 người. Người cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng.

Chủ nhà Campuchia đã hé lộ một số thông tin về kịch bản lễ khai mạc với khoảng hơn 3.000 người tham gia biểu diễn tiết lộ một số thông tin cho thấy độ quy mô của lễ khai mạc SEA Games 32. Theo đó, có đến 3292 người sẽ tham gia biểu diễn.

SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 5-5 đến 17-5.
Hình ảnh tuyệt đẹp trong lễ khai mạcSEA Games 32.

Chủ nhà Campuchia quyết tâm tạo nên lễ khai mạc ấn tượng nhất lịch sử SEA Games.

Buổi lễ chính dự kiến kéo dài trong khoảng gần 2 giờ với những phần chính như Nói về sự ra đời của đất nước Campuchia, Vinh quang Angkor, Nụ cười Khmer và sự hòa nhập của đất nước Campuchia với thế giới.

Ca khúc chính của SEA Games 32 mang tên Tự hào Campuchia - Cambodian Pride sẽ được trình diễn bởi 4 ca sĩ Chanseyma, Preap Sovath, Khemarak Sereymun, Khem cùng dàn hợp xướng hơn 2.000 người tại lễ khai mạc.

Tổng thư ký Ban tổ chức SEA Games 32 (CAMSOC) Vath Chamroeun khẳng định: “Campuchia phải tạo nên lễ khai mạc SEA Games theo tiêu chuẩn Olympic tuyệt vời nhất từ ​​​​trước đến nay”. Buổi lễ khai mạc SEA Games chính thức bắt đầu lúc 19h.

Dưới đây là chùm ảnh Lễ khai mạc SEA Games 32:

Lực lượng an ninh sẵn sàng làm nhiệm vụ.
Các em học sinh tham gia vào lễ khai mạc SEA Games 32.
Lễ khai mạc SEA Games 32 chính thức bắt đầu vào lúc 19h.
Lễ khai mạc SEA Games 32 khởi đầu với màn kỹ xảo ánh sáng và rước cờ chủ nhà. Phần trình diễn lung linh của các nghệ sĩ chủ nhà Campuchia.
Hình ảnh tuyệt đẹp trong lễ khai mạc SEA Games 32.
Phó Thủ tướng Việt Nam, ông Trần Lưu Quang trong lễ khai mạc SEA Games 32.
Thủ tướng Hun Sen của Campuchia trong lễ khai mạc SEA Games 32.
Lãnh đạo, quan chức các nước trong lễ khai mạc SEA Games 32.
Phần trình diễn “Vinh quang Angkor”. Biểu tượng của Campuchia là ngôi đền huyền thoại Angkor Wat. Nhiều tiết mục tập trung vào nền văn hóa thời Angkor kết hợp biểu diễn múa rối nước và các nghệ sĩ cầm hoa sen trong trang phục Phật giáo, biểu diễn môn thể thao võ truyền thống của người Campuchia – Bokator.
Những hình ảnh đầy màu sắc và cực kỳ ấn tượng trong lễ khai mạc SEA Games. Phần ba của buổi lễ là màn trình diễn "Nụ cười Khmer". Sau đó, Đại kỳ Campuchia xuất hiện trên sân Morodok Techo
Ca khúc chính của SEA Games 32 mang tên Tự hào Campuchia - Cambodian Pride được 4 ca sĩ Chanseyma, Preap Sovath, Khemarak Sereymun, Khem cùng dàn hợp xướng hơn 2.000 người trình diễn.

Các đoàn thể thao Đông Nam Á diễu hành. Đoàn đầu tiên diễu hành là Brunei và đoàn cuối cùng là chủ nhà Campuchia. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng vinh dự là VĐV cầm cờ dẫn đầu đoàn thể thao Việt Nam trong lễ diễu hành.

Tiếp đến là Nghi thức thượng cờ của SEA Games, cùng phần tuyên thể của VĐV và trọng tài tại SEA Games 32. Các lãnh đạo Campuchia, cùng Phó chủ tịch thứ nhất Ủy Ban Olympic phát biểu trong lễ khai mạc SEA Games 32.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu và tuyên bố Khai mạc SEA Games 32 với thông điệp “Thể thao sống trong hòa bình”.
Đài đuốc được thắp sáng chính thức khai mạc SEA Games 32.

Theo PLO