Cận cảnh chung kết hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an Nhân dân khu vực phía Nam

Thứ hai, 04/07/2022 16:29
Sáng 4-7, tại Quảng trường Ngọ Môn (TP. Huế), Bộ Công an, Công an Thừa Thiên - Huế tổ chức khai mạc Chung kết hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an Nhân dân (CAND) khu vực phía Nam năm 2022. Đây là hội thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được Bộ Công an tổ chức tại TP. Huế chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022).

Tại lễ khai mạc, 1.500 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ đến từ 16 đơn vị Công an các tỉnh, thành phố phía Nam và khoảng 600 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an… trình diễn kỵ binh; kỹ thuật lái xe mô tô đặc chủng với các tư thế chiến đấu trên một số tuyến đường đẹp nhất của TP. Huế. Trình diễn khí công, công phá; biểu diễn vận động vượt qua các địa hình vật cản, bắn súng ứng dụng đánh chiếm mục tiêu…

Mô tô chuyên bảo vệ các nguyên thủ quốc gia và quốc tế trình diễn vừa lái xe vừa đứng bắn súng.
Ban tổ chức Hội thi tặng hoa cho các đội tham dự

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi khai mạc

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Thứ Trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng khẳng định, hội thi không chỉ biểu dương lực lượng CAND, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, mà còn là dịp để các tầng lớp Nhân dân hiểu hơn lực lượng CAND.

Sau phần khai mạc, từ ngày 4 đến hết ngày 6-7-2022, 1.500 vận động viên của 16 đơn vị tham gia hội thi là, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân và Công an các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Tiền Giang, Gia Lai, Trà Vinh, Phú Yên, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, Quảng Bình, Bình Dương, Đồng Nai, Đắk-Lắk và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia các phần thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc vòng chung kết Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND năm 2022 – khu vực phía Nam tại TP Huế sáng 4-7:

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng hoa cho các đội thi
Đội hình nữ CSGT Thừa Thiên Huế đang di chuyển qua lễ đài
Đoàn diễu hành qua lễ đài tại lễ khai mạc
40 kỵ binh đang di chuyển qua lễ đài
Đội hình 17 xe mô tô đặc chủng...
Đội kỵ binh chuẩn bị xuất quân.
Đội hình kỵ binh đang di chuyển qua một đoạn cua trên đường phố
Đội hình kỵ binh đang di chuyển trước Ngọ Môn
Đội hình cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy - tìm kiếm cứu nạn.
Đội kỵ binh đang di chuyển trước Đại Nội
Toàn cảnh hội thi từ trên cao
Hội thi có hơn 2.100 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng biểu diễn thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an…
và 16 đoàn đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các vòng loại gồm Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, Công an TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Công an các tỉnh Lâm Đồng, Tiền Giang, Gia Lai, Trà Vinh, Phú Yên, Quảng Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu, Kiên Giang, Quảng Bình, Bình Dương, Đồng Nai, Đắk Lắk và Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế.
Hội thi lần này phải là hình mẫu của sự rèn luyện, phấn đấu, đạt và phá các kỷ lục là mục tiêu để toàn thể lực lượng Công an nhân dân học tập vươn lên, hoàn thiện mình theo tiêu chí chính quy, tinh nhuệ và hiện đại
Mô tô chuyên bảo vệ các nguyên thủ quốc gia và quốc tế trình diễn vừa lái xe vừa đứng bắn súng.

HẦU TỶ