Công an Đắk Nông ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023

Thứ ba, 15/11/2022 11:21
 Thực hiện mệnh lệnh của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 15/11/2022, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Trọng Yên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo, CBCS các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an thành phố Gia Nghĩa.


Các lực lượng tham gia diễu hành thị uy lực lượng trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa
Toàn cảnh lễ ra quân
Các đại biểu dự lễ ra quân

Từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023, lực lượng Công an Đắk Nông từ tỉnh đến xã sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình địa bàn; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật; giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp về ANTT. Tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, không để gia tăng tội phạm, triệt xóa các băng, nhóm, tổ chức tội phạm nguy hiểm, nhất là tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án; triệt phá các đường dây tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022; tội phạm, vi phạm pháp luật về buôn bán hàng cấm, hàng giả, kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gian lận thương mại. Tăng cường quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; bảo đảm tốt trật tự ATGT, trật tự công cộng, phòng, chống cháy nổ…

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
Các lực lượng tham gia lễ ra quân

Phát biểu tại lễ ra quân, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích và kết quả đạt được của lực lượng Công an Đắk Nông trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, đây là đợt cao điểm có ý nghĩa chính trị quan trọng, mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh, an toàn cho Nhân dân vui Xuân đón Tết Quý Mão 2023. Do đó, Công an tỉnh phải chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, tập trung tham mưu, chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về ANTT, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành điểm nóng về ANTT; tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể triển khai hiệu quả các mặt công tác bảo đảm ANTT, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tăng cường công tác tuần, kiểm soát khép kín địa bàn để phòng, chống tội phạm, tạo sự an tâm, tin tưởng, tất cả vì sự bình yên của Nhân dân.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm

Thay mặt toàn lực lượng Công an tỉnh, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng thời yêu cầu lực lượng Công an toàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy trình, chế độ công tác; chủ động bám địa bàn, thực hiện nghiêm kế hoạch, mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh. Tăng cường tối đa lực lượng về cơ sở bám địa bàn, thực hiện tốt các biện pháp công tác công an để triệt tiêu các yếu tố, điều kiện hoạt động phạm tội ngày từ cơ sở, “từ trong trứng nước”; tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022, thời điểm giáp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân 2023 với tinh thần “thượng tôn pháp luật”, xử lý đúng người, đúng tội, “không có vùng cấm”, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, không để tình hình diễn biến phức tạp, bảo đảm ANTT để Nhân dân vui Tết, đón Xuân vui tươi, an ninh, an toàn... Đẩy mạnh thực hiện cao điểm 90 ngày đêm triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định Luật Cư trú năm 2020 và đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, đợt tổng kiểm tra, rà soát an toàn về PCCC và CNCH trên phạm vi toàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh và chỉ huy các lực lượng tham gia diễu hành thị uy lực lượng

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh và chỉ huy các lực lượng tham gia diễu hành thị uy lực lượng trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa và tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, lên án, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT, giữ bình yên cho Nhân dân.

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, trong sáng ngày 15/11/2022, Công an các huyện trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023 với quyết tâm giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn để người dân vui Xuân, đón Tết được an toàn và vui tươi.

Hình ảnh ra quân thực hiện cao điểm tại Công an các huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông:

Một số hình ảnh biểu diễn võ thuật

Các lực lượng tham gia diễu hành thị uy lực lượng trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa

Hồng Long – Bá Hiển – Anh Tuấn