Đà Nẵng - nhà dân nứt toác vì thi công thoát nước

Thứ ba, 26/04/2022 08:47
Một số hộ dân sống trong con hẻm K478 Lê Duẩn thông qua đường Hải Phòng, thuộc tổ 3, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng những ngày qua sống trong bức xúc và lo lắng vì nhà bị nứt toác, rung lắc khi đơn vị thi công hệ thống thoát nước huy động máy móc, phương tiệnkhoan cắt, nạo vét.

Ngày 10-4, đơn vị thi công cống thoát nước bắt đầu triển khai thực hiện dự án ở khu vực tổ 3, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Chỉ vài ngày sau đó, nhà của một số người dân trên đường kiệt bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt. Khi máy móc thi công, người dân còn cảm nhận được nhà mình bị rung lắc, nghe được tiếng nứt của tường, tiếng vỡ của gạch men.

Phòng ngủ của một gia đình bị nứt toác ở góc. Ảnh: Công Khanh
Người dân bất an khi nhà mình liên tục bị nứt, rung lắc khi máy móc thi công. Ảnh: Công Khanh

Ông Phạm Khoa (nhà số 478/47 Lê Duẩn) cho biết, mặt hông nhà ông giáp kiệt thi công hệ thống thoát nước. Không chỉ bề ngoài liên tục xuất hiện các vết nứt mà trong nhà bị nứt chằng chịt ở phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh.

Một vết nứt lớn chạy dài trên nhà, có thể lọt cả ngón tay. Khi máy móc thi công ngoài đường, người dân cảm nhận được nhà mình bị rung lắc. Ảnh: Công Khanh

Theo ông Khoa, có hôm đang ngủ trưa thì đơn vị thi công bắt đầu công việc. Các thành viên của gia đình đang nằm trong nhà cảm nhận được nhà mình bị rung, vôi vữa trên tường rơi xuống nhà. Có vị trí nứt rộng có thể nhìn xuyên ra ngoài đường. Quá hoảng sợ, cả nhà ông phải chạy ra ngoài đường.

Nhà bà Nguyễn Thị Lợi (478/45 Lê Duẩn) bị nứt chằng chịt. Ảnh: Công Khanh

Bà Nguyễn Thị Lợi (nhà số 478/45 Lê Duẩn) cho biết, khi phát hiện nhà bị nứt khắp nơi, bà và các hộ dân đề nghị đơn vị thi công kiểm tra và có phương án khắc phục. Không những bỏ ngoài tai kiến nghị của người dân, tiếp tục cho máy móc hoạt động, mà công nhân tại hiện trường còn thách thức khiến những gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp rất bức xúc.

Phòng ngủ của một gia đình bị nứt toác ở góc. Ảnh: Công Khanh

Lãnh đạo UBND P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, đã tiếp nhận đơn phản ánh của người dân, trong sáng nay (26-4) phường mời các hộ có ảnh hưởng trực tiếp lên làm việc. Trong ngày sẽ phối hợp chủ đầu tư khảo sát, giám định để có phương án đảm bảo quyền lợi chính đáng.

Ông Lâm Quang Hoàng - Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng, chủ đầu tư dự án cho biết, vị trí công trình đang thi công thuộc dự án thoát nước Thanh Khê – Liên Chiểu. Do vị trí dự án nằm trong kiệt hẻm chật hẹp nên trước khi thi công các đơn vị liên quan đã ghi nhận hiện trường nhà dân, đánh giá hiện trạng để có phương án tốt nhất. Tuy nhiên đến nay đã xuất hiện tình trạng một số ngôi nhà bị nứt nên Ban yêu cầu đơn vị kiểm định, bảo hiểm tiến hành kiểm tra thực tế để xác định mức độ thiệt hại, có phương án khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Công Khanh