Mối quan hệ hợp tác giữa Công an tỉnh Đắk Nông và Công an tỉnh Mondulkiri ngày càng được củng cố, tăng cường

Thứ năm, 06/04/2023 21:19
Nhân dịp đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, ngày 6/4, Đoàn công tác của Công an tỉnh Đắk Nông do Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã sang thăm và chúc Tết lực lượng Công an tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Đón tiếp và làm việc với Đoàn có các ông bà trong Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Mondulkiri.
Mối quan hệ, hợp tác giữa Công an tỉnh Đắk Nông và Công an tỉnh Mondulkiri ngày càng được củng cố, tăng cường trên tất cả các lĩnh vực
Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cùng đoàn công tác sang thăm và chúc Tết lực lượng Công an tỉnh Mondulkiri

Trong không khí nồng ấm, thắm tình hữu nghị, Lãnh đạo Công an 2 tỉnh đã thông tin cho nhau về tình hình, kết quả nổi bật của mỗi bên trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội, an ninh, trật tự. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa Công an tỉnh Đắk Nông và Công an tỉnh Mondulkiri ngày càng được củng cố, tăng cường trên tất cả các lĩnh vực, nhất là công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới. Đặc biệt Công an 2 tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn người vượt biên trái phép, tội phạm mua bán người, đối tượng truy nã, tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và công cuộc phát triển kinh tế xã hội chung của hai bên.

Lãnh đạo Công an 2 tỉnh chủ trì buổi làm việc

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông tặng quà, chúc Tết Công an tỉnh Mondulkiri

Thay mặt lãnh đạo và toàn thể CBCS Công an tỉnh Đắk Nông, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã gửi đến Ban Giám đốc và lực lượng Công an tỉnh Mondulkiri cùng gia đình lời chúc năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Đồng thời mong muốn, thời gian tới, Công an 2 tỉnh tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến ANTT, đẩy mạnh công tác phối hợp trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Mối quan hệ, hợp tác giữa Công an tỉnh Đắk Nông và Công an tỉnh Mondulkiri ngày càng được củng cố, tăng cường trên tất cả các lĩnh vực

Ban Giám đốc Công an tỉnh Mondulkiri đã cảm ơn tình cảm quý báu của lãnh đạo và CBCS Công an tỉnh Đắk Nông nói chung, cá nhân đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông nói riêng đã dành cho lực lượng Công an tỉnh Mondulkiri trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, lực lượng Công an tỉnh Mondulkiri sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Công an Đắk Nông trên các mặt công tác, tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tuyến biên giới..., góp sức vun đắp, xây dựng cho tình hữu nghị giữa 2 nước, 2 tỉnh ngày càng bền vững tốt đẹp...

Hồng Long