Sau hơn nửa năm quá hạn cam kết, nhiều tuyến đường dân sinh tại Quảng Ngãi vẫn chưa được hoàn trả sau khi phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trong khi chất lượng một số đoạn đã thi công lại chưa đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Tuyến Quốc lộ 1 đi hồ Huân Phong qua xã Khánh Cường (tỉnh Quảng Ngãi) dài 6,3km được Ban Quản lý dự án 2 mượn từ ngày 20-4-2023 để phục vụ thi công. Sau thời gian dài chịu tải trọng lớn, mặt đường bê tông xi măng và bê tông nhựa hư hỏng nghiêm trọng, nhiều đoạn bong tróc, sụp lún, xuất hiện ổ gà lớn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Hiện nhà thầu đang triển khai hoàn trả nhưng thực tế ghi nhận cho thấy mặt đường mới đã xuất hiện vết nứt dọc, lún rãnh sâu, lề đường chưa hoàn thiện đồng bộ.
Bà Mạc Thị Lan (73 tuổi, thôn Bàn Thạch, xã Khánh Cường) cho rằng việc hoàn trả là cần thiết, song mặt đường hiện vẫn còn vết nứt, chưa tạo được sự yên tâm cho người dân.
Ông Nguyễn Trần Hoàng Vũ, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Khánh Cường cho biết, theo cam kết, tuyến đường sẽ được hoàn trả vào tháng 9-2025, nhưng đến tháng 1-2026 mới bắt đầu triển khai, hiện tiến độ đạt khoảng 70%. Đáng lo ngại, chất lượng mặt đường không đảm bảo, xuất hiện nhiều vết nứt, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Địa phương đã nhiều lần kiến nghị cấp trên yêu cầu nhà thầu kiểm tra, thi công hoàn trả đảm bảo chất lượng để phục vụ nhu cầu đi lại an toàn.
Ngoài tuyến Quốc lộ 1 đi hồ Huân Phong, tuyến Ngã ba Bà Lài đi hồ Hóc Nghì (xã Khánh Cường) cũng chưa được hoàn trả, khiến người dân bức xúc.
Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có 37 tuyến đường dân sinh được mượn phục vụ thi công cao tốc, phải hoàn trả trước ngày 30-9-2025. Tuy nhiên, đến giữa tháng 4-2026 vẫn còn 4 tuyến chưa hoàn thành, chủ yếu thuộc gói thầu XL02.
Sở Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng theo đúng cam kết.
Hà Vy
Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
