Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng CSGT và Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai đợt tổng rà soát đối với ô tô tải tự đổ, xe sơ mi rơ moóc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên. Đây được xác định là giải pháp quan trọng nhằm quản lý chặt chẽ phương tiện ngay từ gốc, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như cơi nới thành thùng, chở quá tải.
Xã Vạn Tường là địa bàn đặc thù nằm trong Khu kinh tế Dung Quất, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn, đang triển khai thi công, san lấp hàng loạt dự án trọng điểm. Lưu lượng phương tiện, đặc biệt là xe tải trọng lớn, hoạt động thường xuyên với mật độ cao, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông và môi trường nếu không được kiểm soát chặt chẽ.
Trước thực tế đó, Công an xã Vạn Tường đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, rà soát các phương tiện thuộc diện quản lý. Lực lượng chức năng trực tiếp kiểm tra giấy tờ, đối chiếu kích thước thùng xe nhằm phát hiện dấu hiệu cơi nới, hoán cải; đồng thời kiểm tra việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, camera theo quy định...
Đại úy Phạm Thanh Thảo, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Vạn Tường cho biết, trên địa bàn hiện có 46 phương tiện thuộc diện rà soát. Qua những ngày đầu triển khai, lực lượng đã kiểm tra 15 phương tiện, bước đầu ghi nhận các chủ xe cơ bản chấp hành tốt quy định, chưa phát hiện trường hợp độ chế, cơi nới thành thùng.
Trong thời gian tới, Công an xã tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng, đồng thời phối hợp với các địa phương khác để kiểm soát các phương tiện không đăng ký tại địa bàn nhưng thường xuyên hoạt động.
Theo Đại úy Phạm Thanh Thảo, khó khăn lớn nhất là trên địa bàn có số lượng phương tiện nhiều, hoạt động liên tục phục vụ thi công nên việc tập trung phương tiện để kiểm tra phải phụ thuộc vào sự sắp xếp thời gian của doanh nghiệp.
Tại xã Tư Nghĩa, lực lượng Công an cũng đang triển khai đồng bộ các biện pháp rà soát đối với 11 phương tiện thuộc diện kiểm tra. Ngoài việc liên hệ trực tiếp với chủ xe, đối với các phương tiện đã qua nhiều đời chủ, lực lượng chức năng tổ chức xác minh tận nơi để làm rõ thông tin.
Thiếu tá Đỗ Văn Thạch, Phó Trưởng Công an xã Tư Nghĩa cho biết, sau khi xác định chủ phương tiện, lực lượng tiến hành kiểm tra thực tế các nội dung như kích thước thành thùng, hệ thống đèn, còi, thiết bị giám sát hành trình, camera ghi nhận hình ảnh lái xe. Trường hợp chưa đảm bảo sẽ yêu cầu khắc phục, nếu phát hiện vi phạm sẽ lập biên bản, phối hợp xử lý theo quy định.
Theo Thiếu tá Đỗ Văn Thạch, việc xác minh chủ phương tiện gặp không ít khó khăn do nhiều xe đã mua bán qua nhiều lần, một số chủ cũ không còn nhớ rõ thông tin. Trước tình hình này, lực lượng Công an phải phối hợp với các cơ sở đăng kiểm và áp dụng nhiều biện pháp để xác định chủ phương tiện hiện tại, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra.
Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 938 phương tiện ô tô tải tự đổ và sơ mi rơ moóc tự đổ từ 15 tấn trở lên thuộc diện rà soát. Theo kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, đợt kiểm tra, rà soát xe tải, xe sơ mi rơ moóc tải trọng 15 tấn trở lên diễn ra từ ngày 28-3 đến 30-4-2026, do Phòng CSGT Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với công an các xã, phường và đặc khu thực hiện.
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra toàn diện từ giấy tờ, kích thước thùng xe, dấu hiệu hoán cải đến việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, camera. Những trường hợp vi phạm sẽ bị yêu cầu khắc phục; nếu tái phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
Song song với kiểm tra thực tế, công tác xác minh thông tin chủ phương tiện, người điều khiển, tình trạng sở hữu và niên hạn sử dụng cũng được đẩy mạnh. Các trường hợp chưa hoàn tất thủ tục sang tên, đổi chủ được xử lý, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện nhằm bảo đảm dữ liệu quản lý chính xác, đầy đủ.
Trung tá Nguyễn Văn Minh, Đội trưởng Đội Đăng ký quản lý phương tiện và người lái, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã tăng cường lực lượng xuống cơ sở, phối hợp với Công an các xã triển khai rà soát, đồng thời thông báo để chủ phương tiện chủ động khắc phục trước khi kiểm tra. Đến nay, gần 400 phương tiện đã được kiểm tra, rà soát.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn gặp nhiều khó khăn do nhiều xã được sáp nhập khiến phạm vi quản lý lớn, trong khi một số phương tiện đã hết niên hạn sử dụng, mua bán qua nhiều chủ nhưng chưa sang tên nên việc xác minh rất phức tạp. Lực lượng chức năng phải đi nhiều nơi, phối hợp với các trung tâm đăng kiểm để truy tìm thông tin chủ phương tiện hiện tại.
Với quyết tâm hoàn thành kế hoạch trước ngày 30-4 theo chỉ đạo, lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường bám sát địa bàn, làm việc cả ngày lẫn đêm khi cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Đợt tổng rà soát lần này không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải mà còn từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân.
Qua đó, hạn chế các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, bền vững trên địa bàn.
Hà Vy
Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
