Thảm kịch giẫm đạp đêm lễ hội Halloween ở Hàn Quốc, ít nhất 149 người thiệt mạng

Chủ nhật, 30/10/2022 08:08
Giới chức Hàn Quốc cho biết, ít nhất 149 người đã thiệt mạng và khoảng 150 người khác bị thương trong thảm kịch giẫm đạp trên 1 con hẻm hẹp trong lễ hội Halloween ở Thủ đô Seoul của Hàn Quốc.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là một trong những lãnh đạo chính trị đầu tiên tuyên bố sát cánh cùng nhân dân Hàn Quốc và người dân Thủ đô Seoul sau thảm kịch làm ít nhất 149 người đã thiệt mạng và khoảng 150 người khác bị thương
Choi Cheon-sik, một quan chức từ Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia Hàn Quốc, cho hay, hàng chục người đang được điều trị vết thương tại các bệnh viện và số người chết có thể tăng lên sau vụ giẫm đạp ở quận Itaewon của Seoul vào đêm 29-10-2022
Các quan chức tin rằng, nhiều người đã bị giẫm đạp dẫn đến tử vong sau khi đám đông bắt đầu xô đẩy về phía trước trong 1 con hẻm hẹp và dốc gần khách sạn Hamilton
Truyền thông địa phương cho biết, khoảng 100.000 người, hầu hết đều mặc đồ hóa trang, mang mặt nạ, đã đổ xô đến các đường phố ở Itaewon để tham gia lễ hội Halloween
Đây là lễ hội thu hút đông người trẻ trong 3 năm trở lại đây ở Hàn Quốc sau khi các hạn chế nhằm phòng chống dịch Covid-19 được nới lỏng từ tháng 4/2022 vừa qua
Tờ Guardian cho biết, hơn 400 nhân viên cấp cứu và 140 phương tiện đã được huy động để chữa trị cho những người bị thương. Hình ảnh phát trên truyền hình từ hiện trường cho thấy, các xe cấp cứu xếp hàng dài trên đường phố trong khi rất đông cảnh sát và nhân viên cấp cứu di chuyển những người bị thương trên cáng
Các nhân viên cấp cứu và người đi bộ cũng được nhìn thấy đang thực hiện hô hấp nhân tạo cho hàng chục người trên các đường phố của Itaewon. Hãng tin Yonhap cho biết phần lớn nạn nhân là phụ nữ ngoài 20 tuổi
Hãng tin Reuters dẫn lời nhân chứng tên Park Jung Hoon, 21 tuổi, từ hiện trường cho biết: “Những dịp lễ Giáng sinh và bắn pháo hoa đã đông rồi, nhưng lần này còn đông gấp bội”
Itaewon nổi tiếng là khu “ăn chơi về đêm” ưa thích của giới trẻ Hàn Quốc và người nước ngoài với hàng chục quán bar và nhà hàng
Sau khi xảy ra thảm kịch giẫm đạp, chính quyền Thủ đô Seoul đã gửi tin nhắn khẩn cấp kêu gọi người dân trong khu vực nhanh chóng trở về nhà
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp với các trợ lý cấp cao và ra lệnh thành lập lực lượng đặc nhiệm để đảm bảo nguồn lực điều trị những người bị thương và mở cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân của thảm kịch
rong khi đó, Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon, người đang có chuyến thăm châu Âu, đã quyết định trở về nước sau vụ giẫm đạp kinh hoàng này
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là một trong những lãnh đạo chính trị đầu tiên tuyên bố sát cánh cùng nhân dân Hàn Quốc và người dân Thủ đô Seoul sau thảm kịch làm ít nhất 149 người đã thiệt mạng và khoảng 150 người khác bị thương

Theo ANTD