Thế giới chào đón năm mới 2023

Thứ ba, 03/01/2023 22:38
Thế giới bước sang năm mới 2023 với những màn trình diễn pháo hoa ấn tượng sau hai năm hạn chế vì COVID-19.
Lệnh giới nghiêm được áp đặt tại Ukraine đồng nghĩa giao thừa tại Kiev và các thành phố lớn khác của nước này sẽ yên tĩnh hơn nhiều so với mọi năm. Tuy nhiên, người dân Ukraine tại các thành phố vẫn ra đường đón năm mới.
New Zealand là một trong những nước đầu tiên trên thế giới chào đón năm mới 2023, bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ từ tòa tháp Sky cao 328 mét tại thành phố Auckland. Trong khi đó, Thành phố Sydney, Australia, tiễn biệt năm 2022, chào đón năm mới 2023 với màn biểu diễn pháo hoa hoành tráng. Australia năm nay lần đầu tiên tổ chức lễ đón giao thừa không áp bất cứ hạn chế nào sau hai năm phải thu nhỏ quy mô vì COVID-19.
Vào thời khắc năm mới, hàng tấn hoa giấy trút xuống những người tham dự buổi lễ tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York, Mỹ, trong khi quả cầu pha lê có đường kính gần 3,6 m và nặng khoảng 6 tấn từ từ hạ xuống trên nóc tòa nhà 25 tầng.
Tại Nga, không có màn bắn pháo hoa chào đón năm mới tại Quảng trường Đỏ do những hạn chế phòng dịch COVID-19, nhưng người dân ở thủ đô vẫn có thể dạo chơi quanh khu chợ Giáng sinh vào thời khắc giao thừa.
Lệnh giới nghiêm được áp đặt tại Ukraine đồng nghĩa giao thừa tại Kiev và các thành phố lớn khác của nước này sẽ yên tĩnh hơn nhiều so với mọi năm. Tuy nhiên, người dân Ukraine tại các thành phố vẫn ra đường đón năm mới.

BẢO NGÂN