Phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 2 cá nhân

Thứ tư, 25/11/2015 06:30

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG – Ngày 24-11, Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân (LLVTND) cho 2 đồng chí Nguyễn Thanh Thủy và Lê Trung Nuôi.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 2 đồng chí Nguyễn Thanh Thủy và Lê Trung Nuôi.

Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy (Nguyễn Thanh Vinh), sinh ngày 7-10-1930 tại thôn Yến Nê, xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, cha lại mất sớm, đồng chí Nguyễn Thanh Thủy sớm giác ngộ cách mạng, tình nguyện vào ở Tiểu đoàn 19, Trung đoàn 96-Liên Khu 5 khi mới tròn 15 tuổi. Từ năm 1946-1953, đồng chí đã tham gia nhiều trận đánh, lập nhiều chiến tích như: Trận đánh cứ điểm Trường Giảng tháng 2-1953, trận tiêu diệt địch ở chân Nam đèo Hải Vân ngày 5-5-1953. Trong thời gian từ tháng 7-1953 đến năm 1959, đồng chí được điều động công tác trên đất bạn Lào và cùng với đồng đội tham gia nhiều trận đánh lớn như ở đồng Mường Muôn (Lào), phối hợp với bộ đội Pa-Thét Lào tổ chức nhiều trận đánh, giải phóng thị xã Áp Tổ Phơ – Lào... sau đó tập kết ra Bắc, công tác tại Tiểu đàn 323 Đặc công, Quân khu 4. Từ 1959-1975, đồng chí lại được điều vào chiến trường Quảng Nam-Đà Nẵng, tiếp tục chiến đấu và trải qua nhiều cương vị khác nhau, tham gia chỉ huy và trực tiếp đánh nhiều trận, tiêu diệt và phá hủy nhiều tên địch cùng các khí tài quân sự.

Đồng chí Lê Trung Nuôi, sinh ngày 2-4-1950, tại thôn Cẩm Toại, xã Hòa Hưng (nay là xã Hòa Phong), H. Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Năm 1965 đồng chí Lê Trung Nuôi tự nguyện tham gia hoạt động du kích địa phương bám địch, giao liên, diệt ác, phá kèm khi mới tròn 15 tuổi. Tháng 8-1967, đồng chí nhập ngũ vào đơn vị C2, Khu 2 Hòa Vang. Trải qua nhiều đơn vị, nhiều cương vị công tác, đồng chí đã trực tiếp tham gia nhiều trận đánh ác liệt, lập nhiều thành tích xuất sắc như: Trận phục kích tiêu diệt địch tại thôn Trước Bàu, xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang tháng 9-1967 tiêu diệt 1 xe GMC và 8 tên lính địch. Trận đánh vào thị trấn Túy Loan ngày 4-12-1967, đồng chí cùng đơn vị diệt gọn 1 trung đội Mỹ và đánh thiệt hại nặng 1 đại đội Ngụy.

Trận đánh vào khu Thông tin liên lạc ở Phước Tường đêm 30-1-1968, đồng chí cùng với đồng đội tiêu diệt toàn bộ hệ thống rada của quân Mỹ tại căn cứ này và diệt 120 lính Mỹ và nhân viên kỹ thuật. Đặc biệt, trong trận đánh này, đồng chí Lê Trung Nuôi được giao nhiệm vụ cắm lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên đỉnh núi Phước Tường, đây là lần đầy tiên lá cờ này của Mặt trận tung bay trên đỉnh núi này. Tiếp đó, đồng chí cùng đồng đội tham gia nhiều trận đánh lớn như: trận đánh vào cơ quan Hội đồng Phúc Hưng, xã Hòa Thịnh (nay là xã Hòa Nhơn), H. Hòa Vang tháng 4-1969; trận đánh tiêu diệt trận địa tên lửa Hawk trên đỉnh Núi Phước Tường đêm 11 rạng sáng ngày 12-5-1969; trận tiêu diệt bọn Biệt kích thám báo trên đỉnh Bà Nà-Núi Chúa ngày 12-8-1969...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Thủy bày tỏ: Vinh dự cá nhân là vinh quang của tập thể, của nhân dân Việt Nam Anh hùng vì vậy nguyện phát huy hết phẩm chất và truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng trong mọi lúc, mọi nơi góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, giàu đẹp, xứng tầm với thành phố Anh hùng.

Nguyễn Tuấn