Phong trào mạnh nhờ biết dựa vào sức dân

Thứ ba, 28/11/2017 09:54

Phường Thọ Quang là địa bàn ven biển nằm phía đông vịnh Đà Nẵng, có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH), có  nhiều tiềm năng phát triển  kinh tế biển, cảng biển, du lịch và là  địa bàn trọng yếu về quốc phòng an ninh của TP Đà Nẵng. Địa bàn phường có cảng biển quốc tế Tiên Sa, Âu thuyền cảng cá Thọ Quang, khu du lịch sinh thái bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng - Bãi Bụt, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế InterContinental,… hàng năm thu hút hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Ngoài số dân thường trú, trên địa bàn còn có hàng chục doanh nghiệp,  đơn vị quân đội và  khoảng 15.000 công nhân, người lao động lưu trú, làm việc ở các nhà máy, xí nghiệp, hàng đêm có khoảng 80 đến 100 lượt tàu thuyền đánh bắt hải sản và khoảng 2.000 ngư dân, người buôn bán, người lao động ở các địa phương khác làm ăn, buôn bán tại  cảng cá Thọ Quang. Do vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) đóng vai trò hết sức quan trọng trong nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương, trong đó công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt là trong năm 2017, với hai chủ đề lớn là thực hiện chương trình "Thành phố 4 an" và đảm bảo an toàn tuyệt đối Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng, P. Thọ Quang đã có nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt trong công tác đảm bảo ANTT, ATGT tại địa phương, xây dựng các tổ chức, đoàn thể vững mạnh, tạo niềm tin cho nhân dân.

Lãnh đạo UBND P. Thọ Quang trao thưởng về thành tích truy bắt tội phạm.

Nói về  vấn đề tố giác tội phạm của lực lượng nòng cốt ở cơ sở và của nhân dân, Chủ tịch UBND P. Thọ Quang Võ Đình Công cho biết: "Chúng tôi khuyến khích người dân tố giác tội phạm, muốn vậy phải tăng cường vai trò của cấp ủy chi bộ, tổ trưởng dân phố, đoàn thể ở khu dân cư, họ phải là chỗ dựa để người dân yên tâm, mạnh dạn cung cấp những thông tin về tội phạm và những vấn đề liên quan đến ANTT. Tổ nào, khu dân cư nào mà người dân, cán bộ cung cấp được nhiều thông tin về ANTT thì sẽ  được cộng điểm thưởng về thi đua, tổ nào giấu tình hình để đến lúc phát hiện thì sẽ bị trừ điểm. Ông Võ Đình Công cũng thẳng thắn chia sẻ: "Để người dân yên tâm khi tố giác tội phạm, không giấu thông tin thì chính quyền và CAP cũng phải cam kết là sẽ có mặt ngay, giải quyết dứt điểm, có thế người dân mới tin, mới tiếp tục ủng hộ...".

Việc triển khai chương trình "Thành phố 4 an" ở Thọ Quang cũng được phân thành những công việc rất cụ thể để cán bộ và người dân dễ dàng nắm bắt và thực hiện. Chẳng hạn nội dung ANTT được chia thành 15 việc cụ thể như: Đối tượng trộm cắp, địa điểm thường xuyên trộm cắp, đối tượng sử dụng, mua bán ma túy, địa điểm thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy, quán kinh doanh tổ chức đánh bài, bạo lực gia đình, cá độ bóng đá, số đề… Nội dung  ATGT có  8 mục như: các  điểm đen về ATGT cần lắp biển báo, đèn tín hiệu; công trình xây dựng trái phép lấn chiếm lòng lề đường; đổ xà bần, hố ga bị hư hỏng; đối tượng đua xe, cây xanh che khuất tầm nhìn... Về an sinh xã hội cũng có 10 nội dung như:  Số  người già neo đơn không nơi nương tựa, người bệnh hiểm nghèo không có bảo hiểm y tế...  An toàn thực phẩm  có 7 nội dung: Hàng quán không đảm bảo ATTP, hộ sản xuất thực phẩm bẩn; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trái phép, không đảm bảo vệ sinh; hộ kinh doanh hàng lậu, hàng giả; bếp ăn tập thể, nhóm trẻ tư thục…  Trên cơ sở những nội dung cụ thể như vậy, tổ trưởng dân phố phải nắm rõ tất cả các tình hình trong tổ mình và có  báo cáo hàng tháng, được Bí thư chi bộ xác nhận và gửi về UBND phường. Đối với những thông tin cần bảo mật, chủ tịch UBND phường sẽ trao đổi trực tiếp với Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố. Với việc giao nhiệm vụ cụ thể và thường xuyên kiểm tra nên đã tăng cường trách nhiệm của cấp ủy chi bộ,  tổ trưởng dân phố, Mặt trận, vì thế nhiều tình hình ở cơ sở đã được chính quyền địa phương nắm bắt và chỉ đạo xử lý kịp thời, kiên quyết, tạo sự chuyển biến tích cực về ANTT.

Để đảm bảo ANTT cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, UBND phường đã tổ chức tuyên truyền  cho hơn 400 lượt  người đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng nòng cốt ở cơ sở;  phối hợp các hội, đoàn thể  tổ chức 17 buổi tuyên truyền công tác đảm bảo ANTT dịp APEC cho hơn 4.000 đội viên, đoàn viên và nhân dân 13 khu dân cư và nhân dân dọc tuyến đường Hoàng Sa, Lê Đức Thọ. CAP  phối hợp CAQ Sơn Trà  tuyên truyền, lập danh sách, đăng ký thẻ ra vào khu vực bán đảo Sơn Trà  cho gần 400 người kinh doanh, hoạt động các ngành nghề ở khu vực này. UBND và CAP tổ chức 54 lượt xe tuyên truyền lưu động về công tác trật tự đô thị, vỉa hè, chống lang thang xin ăn, chèo kéo khách, buôn bán hàng rong, đảm bảo ANTT, văn hóa văn minh đô thị; phối hợp CATP và CAQ kiểm tra 384  cơ sở kinh doanh lưu trú người nước ngoài, khách sạn, nhà nghỉ;  phân công lực lượng đảm bảo 19 chốt giao thông, các chốt phong tỏa,  bảo vệ hoạt động dẫn đoàn... Nhờ vậy, trước và trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017,  ANTT trên địa bàn phường được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có điểm nóng về ANTT, hoạt động vi phạm pháp luật của các loại đối tượng được kìm giảm. Trung tá Nguyễn Hoàng Mẫn, Trưởng CAP Thọ Quang  cho biết: CAP đã lập danh sách 238 đối tượng hình sự, ma túy các loại, tổ chức 4 đợt ra quân thu gom, test, lập hồ sơ răn đe, cảm hóa giáo dục 170 đối tượng, không để gây án; phối hợp các đội nghiệp vụ CAQ Sơn Trà và Đồn biên phòng Sơn Trà  truy bắt 4 vụ, 6 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy; thu  gom, lập hồ sơ giáo dục, răn đe 25 đối tượng hình sự…

Ghi nhận những nỗ lực của CAP Thọ Quang, Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà đã tặng Giấy khen đột xuất về thành tích xuất sắc trong đảm bảo ANTT cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Nhưng có lẽ cái được lớn nhất, đáng tự hào nhất theo như đánh giá của Chủ tịch UBND phường Võ Đình Công là tình hình ANTT trên địa bàn phường được bảo đảm, người dân ngày càng tin tưởng, hưởng ứng các phong trào của phường, nhất là phong trào TDBVANTQ ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

K.T